Nên gọi “học phí” hay “giá dịch vụ đào tạo“

VOV.VN -Liên quan đến thuật ngữ “học phí” và “giá dịch vụ đào tạo”, đại biểu cho rằng vẫn chưa có sự thống nhất giữa ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Chiều 30/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo luật Giáo dục sửa đổi và Luật Giáo dục đại học. 

Về vấn đề nên gọi học phí hay giá dịch vụ đào tạo mà Dự thảo luật Giáo dục đại học đã đề cập và đang gây tranh cãi của dư luận, là người trong ngành giáo dục, đại biểu Huỳnh Thành Đạt- Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM thừa nhận vẫn chưa có sự thống nhất giữa ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Đại biểu Huỳnh Thành Đạt.

“Vẫn gọi tên là học phí nhưng bản chất là giá, vì phải tính toán đầy đủ các chi phí đào tạo. Vấn đề quan trọng là làm sao giá dịch vụ đào tạo phải bảo đảm cho các trường hoạt động, ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như sinh viên khó khăn được hưởng chính sách  hỗ trợ”- đại biểu Huỳnh Thành Đạt cho biết.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cũng đồng ý: giá dịch vụ đào tạo về nội hàm thì khái niệm này rộng hơn học phí, nhưng vẫn có thể dùng từ “học phí”. Theo ông Phương, thuật ngữ “học phí” vốn đã rất quen thuộc, chỉ cần định nghĩa lại cho rõ trong Luật này là được. Vị đại biểu này cũng cho rằng, dùng một thuật ngữ lạ tai quá thì khó chịu, xã hội khó chấp nhận.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương.
Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cũng cho rằng, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ phải có văn bản giải thích về vấn đề phí, giá để thống nhất cách hiểu của xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT: Đổi  “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới
Bộ GD-ĐT: Đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT chính thức trả lời về đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo", với mục đích để đảm bảo đổi mới về tài chính, điều kiện kinh tế-xã hội.

Bộ GD-ĐT: Đổi  “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

Bộ GD-ĐT: Đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT chính thức trả lời về đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo", với mục đích để đảm bảo đổi mới về tài chính, điều kiện kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

VOV.VN - “Học phí” là khái niệm lâu nay, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

VOV.VN - “Học phí” là khái niệm lâu nay, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá”.

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”
Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN -Luật GDĐH năm 2012 chưa quy định rõ về quyền tự chủ đại học. Các quy định về tài chính, tài sản chưa phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học.

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN -Luật GDĐH năm 2012 chưa quy định rõ về quyền tự chủ đại học. Các quy định về tài chính, tài sản chưa phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học.

“Tiền đi du lịch, nghỉ mát đâu có được tính vào giá dịch vụ đào tạo”
“Tiền đi du lịch, nghỉ mát đâu có được tính vào giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN - Theo Luật Giá thì mức học phí do các trường đưa ra nhưng phải trên cơ sở quy định của Nhà nước chứ không phải cái gì cũng tính vào giá.

“Tiền đi du lịch, nghỉ mát đâu có được tính vào giá dịch vụ đào tạo”

“Tiền đi du lịch, nghỉ mát đâu có được tính vào giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN - Theo Luật Giá thì mức học phí do các trường đưa ra nhưng phải trên cơ sở quy định của Nhà nước chứ không phải cái gì cũng tính vào giá.