Nhiều thí sinh lúng túng với cách ra đề Ngữ văn Đại học

VOV.VN -Nhiều thí sinh còn chủ quan trong học tập và ôn luyện, lại chưa quen với cách ra đề mới nên còn lúng túng trong khi làm bài.

Sáng nay (10/7), cùng với các thí sinh khối B, D thi nốt muôn cuối cùng của đợt 2 kỳ thi đại học (ĐH) năm 2014,  thí sinh khối C làm bài môn Ngữ văn với thời gian là 180 phút.

Nhận định chung về đề thi Ngữ văn của đợt 2 kỳ thi ĐH năm nay, đa số thí sinh cho rằng có nhiều thay đổi trong cách ra đề với yêu cầu khắc phục tình trạng “đọc-chép”, học thuộc lòng, học tủ, học lệch. Đề thi đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa THPT mà còn phải có sự hiểu biết xã hội...

 

Thí sinh Đỗ Thị Oanh

Thí sinh Đỗ Thị Oanh, dự thi vào khoa Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia cho biết: Đề thi Ngữ văn gồm 3 câu khá hay, có cả phần Đọc hiểu và phần nghị luận văn học, nghị luận xã hội. Đề thi có nhiều sự đổi mới với yêu cầu thí sinh phải nắm chắc kiến thức và có quá trình học liên tục, hiểu biết xã hội.

Tuy nhiên, Đỗ Thị Oanh vẫn còn chủ quan và chưa quen với cách ra đề mới trong cách hỏi phần Đọc hiểu và cũng không ôn kỹ bài bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường nên đã không thể làm hết được đề.

Bùi Anh Quân cũng dự thi vào Học viện Hành chính Quốc gia co rằng, đề thi Ngữ văn năm nay có nhiều đổi mới như không có phần tự chọn, kiểm tra kỹ năng tư duy, sáng tạo và hiểu biết kiến thức xã hội cho thí sinh. Đặc biệt câu hỏi: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình” (Đời thừa-Nam Cao). Hãy cho biết suy nghĩ về điều làm nên sức mạnh chân chính của mỗi con người cũng như của một quốc gia? là câu hỏi rất hay, đòi hỏi tính suy luận, tư duy và hiểu biết kiến thức xã hội của thí sinh.

 

Thí sinh Bùi  Anh Quân

Thí sinh Vũ Thị Huyền, ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên nhận định, câu hỏi trên rất hay, đã khiến nhiều thí sinh liên hệ đến tình hình Biển Đông hiện nay. Đây là câu hỏi nghị luận xã hội sẽ có tính phân loại trình độ, năng lực của thí sinh rất cao.

Tuy nhiên, thí sinh Đinh Lê Giang, dự thi vào khoa Luật, ĐH Luật Hà Nội lại cho rằng, đề thi năm nay có nhiều đổi mới, chưa thể thích nghi với nhiều thí sinh. Vì từ nhiều năm nay, thí sinh vẫn học và ôn luyện theo dạng bài phân tích, học thuộc lòng là chính nên với đề thi như này, dự đoán sẽ có nhiều bạn chưa thể làm bài tốt được.

 

Thí sinh Đinh Lê Giang

Thí sinh Đinh Lê Giang cho biết, câu thứ III hỏi về bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường là câu hỏi hay nhưng khó.

Cậu thí sinh này còn cho biết chỉ làm được khoảng 60% bài thi. Nhiều thí sinh trong phòng Giang cho rằng, đề thi năm nay có nhiều đổi mới mà các bạn chưa thể bắt kịp với cách ra đề này nên có tới 2/3 thí sinh không làm được bài và xin ra trước.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Hương

Thí sinh Nguyễn Thị Hương, dự thi ĐH Luật, quê ở Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũng bày tỏ chưa quen với cách ra đề Ngữ văn theo kiểu mới. Hương cho rằng, đề thi rất hay nhưng chắc cần phải có thêm nhiều thời gian thì học sinh mới có thể thích nghi với sự thay đổi trong cách ra đề môn học này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống
Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi
Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng
Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

VOV.VN - Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

VOV.VN - Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“
“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.

Đề thi ĐH đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức, đáp án chấm sẽ mở
Đề thi ĐH đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức, đáp án chấm sẽ mở

VOV.VN - Nội dung đề thi được dư luận xã hội đánh giá cao; hạn chế việc thí sinh mang tài liệu vào phòng thi để gian lận;

Đề thi ĐH đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức, đáp án chấm sẽ mở

Đề thi ĐH đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức, đáp án chấm sẽ mở

VOV.VN - Nội dung đề thi được dư luận xã hội đánh giá cao; hạn chế việc thí sinh mang tài liệu vào phòng thi để gian lận;

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!
Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Đề Hóa khối B có tính phân loại cao
Đề Hóa khối B có tính phân loại cao

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Hóa hơi khó hơn so với khối A và cũng khó hơn so với năm ngoái, tuy nhiên các em cho rằng để đạt điểm khá thì không quá khó.

Đề Hóa khối B có tính phân loại cao

Đề Hóa khối B có tính phân loại cao

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Hóa hơi khó hơn so với khối A và cũng khó hơn so với năm ngoái, tuy nhiên các em cho rằng để đạt điểm khá thì không quá khó.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học
Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.