Quảng Nam tạm thời cho phép dạy thêm lớp 12

(VOV) -Việc dạy, học thêm được tổ chức tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho phép tạm thời tổ chức dạy thêm đối với học sinh lớp 12 có nhu cầu và điều kiện ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

Theo đó, việc dạy thêm, học thêm được tổ chức tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề.

Học phí do phụ huynh và nhà trường tự thỏa thuận, trên cơ sở khung mức thu học phí theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam về mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Nhà trường sẽ tổ chức thu, chi và công khai và thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm
Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

(VOV) -Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT ban hành đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận.

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

(VOV) -Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT ban hành đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận.

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”
Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Có nên "triệt để" xóa học thêm?
Có nên "triệt để" xóa học thêm?

Và làm sao để xóa? Liệu có xóa được chăng?

Có nên "triệt để" xóa học thêm?

Có nên "triệt để" xóa học thêm?

Và làm sao để xóa? Liệu có xóa được chăng?