SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

VOV.VN -Bộ sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được dạy cả ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại bị hội đồng thẩm định SGK đánh giá không đạt, vì quá khó.

Thông tin về bộ sách giáo (SGK) khoa lớp 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng thẩm định quốc gia chấm không đạt ngay từ vòng đầu tiên đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Được biết, Hội đồng quốc gia thẩm định SGK theo 3 mức: "Đạt", "Đạt nhưng cần sửa chữa", "Không đạt". Những bộ sách được đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" có thể mang về sửa chữa, bổ sung và đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK để thẩm định lại. 

Bộ SGK lớp 1 Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên gồm các môn Tiếng Việt, Toán. Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đánh giá, bộ SGK lớp 1- Công nghệ giáo dục được tập thể tác giả biên soạn công phu, tâm huyết, có quan điểm, cách tiếp cận riêng. Nội dung, hình thức phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm. Nội dung sách cũng được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá đáp ứng một số quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

GS Hồ Ngọc Đại cho biết sẽ không sửa bất cứ nội dung nào trong sách dù bị đánh giá là không đạt.

Tuy nhiên, sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại "không đạt" với gần 300 nội dung, chi tiết cần sửa, cần bỏ, phần lớn là những nội dung mà hội đồng cho rằng sách "vượt chương trình", "quá khó với học sinh lớp 1".

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với báo chí sáng nay (12/9), GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, đánh giá của hội đồng chưa thuyết phục, áp dụng các quy định, tiêu chí cứng nhắc, cơ học.

 GS Hồ Ngọc Đại cũng khẳng định sẽ không chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong sách Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục. “Sản phẩm của tôi khác với khác với nguyên lí sư phạm về bộ SGK. Sản phẩm của tôi căn cứ vào sự phát triển của trẻ em làm chuẩn. Một chương trình hiệu quả hay không là chương trình có mang lại lợi ích cho trẻ mỗi ngày. Học tiếng Việt với tôi là ai cũng học được, học gì được nấy, học đâu chắc đấy”, GS Hồ Ngọc Đại khẳng định.

“Tôi sẽ không sửa bởi công trình ấy tôi đã làm cả một đời người. Nếu nói điều chỉnh có nghĩa là tôi không cẩn thận, không tính toán đến nơi đến chốn. Tôi đã tính toán hết, cũng đã phải làm thực nghiệm mấy chục năm, nghiên cứu rồi điều chỉnh.

Tôi dạy phép toán đại số cho học sinh lớp 1, hệ đếm, phép toán trên tập hợp. Đối với quá khứ của các vị là cao nhưng trẻ con chấp nhận được. Cái gì trẻ con chấp nhận được thì tôi tin. Trẻ con làm được và chúng vui vẻ với điều đó thì sao gọi là quá sức được.

Tôi sẽ quyết liệt với phương pháp giáo dục hiện nay. Tôi đã về hưu và không phụ thuộc vào lương bổng hay làm vì lương bổng. Tôi không nhân danh cái này cái khác mà tôi làm vì đất nước này”, GS Hồ Ngọc Đại nói thêm.

GS cũng cho rằng, những giáo viên dạy theo công nghệ giáo dục đều rất hạnh phúc. Các thầy cô thích vì học sinh học đến đâu, chắc đến đấy. Hơn nữa, khi trẻ học và hiểu, bản thân chúng cũng thấy thích thú, như vậy đi học mới thực sự là hạnh phúc.

Nói về tâm trạng khi công trình nghiên cứu cả đời bị đánh đổ, GS Đại cười lớn nói bản thân ông cảm thấy thanh thản, vì đó là bộ sách của Nhà nước, ông ăn lương Nhà nước 50 năm để làm, chứ không phải của riêng mình.

 “Việc này giờ không phải là việc của tôi nữa. Quyển sách ấy thời Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ động bảo tôi là cuốn sách tốt quá, nên nhân rộng ra. Nhưng tôi thấy anh ấy lúng túng, tôi hiểu là không có tiền. Tôi nói luôn: Tôi cho không đấy”. Tôi ăn lương nhà nước 50 năm để tôi làm ra bộ sách ấy, cho nên nó là tài sản nhà nước đầu tư chứ không phải tài sản của tôi. Do vậy, việc này giờ tôi không xử lý được nữa”, ông nói.

Song, vị Giáo sư cũng đặt cây hỏi, 15 người trong hội đồng thẩm định hơn, hay hơn 930.000 học sinh đang theo học bộ sách này trong suốt hơn 40 năm qua hơn? Giữa bộ sách đang thuê người viết vội được thông qua hay bộ sách ông nghiên cứu cả đời hơn?

“Thẩm định SGK là việc nghiêm túc, không phải chỉ là cuộc họp biểu quyết thông qua của 15 người”.

Khi được hỏi, làm thế nào để bộ sách Công nghệ Giáo dục có thể “sống” được trong khi Bộ GD-ĐT không thẩm định. GS Đại nói rằng: “Không tình huống nào không có lối thoát, vì chân lý sẽ còn tồn tại”.

Được biết, hiện sách Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục 1 được triển khai dạy học ở nhiều nhà trường suốt 40 năm qua với khoảng hơn 930.000 học sinh theo học. Sách này xuất phát từ đề tài khoa học cấp Nhà nước được nghiệm thu do GS Hồ Ngọc Đại chủ trì, sau đó được dạy thử nghiệm thành công ở nhiều địa phương, trong đó có cả các vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị hơn 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới
Chuẩn bị hơn 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

VOV.VN -NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đã chuẩn bị lượng SGK lớp 1 lớn hơn so với số lượng đã phát hành năm trước để tránh tình trạng thiếu sách đầu năm học.

Chuẩn bị hơn 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Chuẩn bị hơn 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

VOV.VN -NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đã chuẩn bị lượng SGK lớp 1 lớn hơn so với số lượng đã phát hành năm trước để tránh tình trạng thiếu sách đầu năm học.

Thành lập các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1
Thành lập các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

VOV.VN -Thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới để nghiên cứu độc lập

Thành lập các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Thành lập các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

VOV.VN -Thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới để nghiên cứu độc lập

Phát hiện hàng nghìn sách giáo khoa giả trước thềm năm học mới
Phát hiện hàng nghìn sách giáo khoa giả trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hàng nghìn cuốn sách giáo khoa giả.

Phát hiện hàng nghìn sách giáo khoa giả trước thềm năm học mới

Phát hiện hàng nghìn sách giáo khoa giả trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hàng nghìn cuốn sách giáo khoa giả.