Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh vi phạm dạy thêm trước lớp 1

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội đã chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm và dạy trẻ trước chương trình lớp 1.

Ngày 6/5/2013, trên Báo điện tử VOV có bài “Bất chấp lệnh cấm, lớp học cho trẻ vào lớp 1 vô tư hoạt động” nằm trong loạt 4 bài phóng sự điều tra về dạy trước và chạy trường cho trẻ vào lớp 1.

Ngay sau khi bài báo lên trang, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục -Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện kiểm tra, giải quyết trường học vi phạm, những lớp học dạy thêm cho trẻ vào lớp 1.

Sau một thời gian kiểm tra theo thông tin phóng viên Báo điện tử VOV cung cấp,  phòng GD-ĐT quận Ba Đình đã có công văn báo cáo giải trình với Sở GD-ĐT khẳng định, các thông tin được nêu trên báo về trường học vi phạm, các lớp học trước cho trẻ vào lớp 1 do giáo viên đang dạy học, giáo viên đã về hưu và giáo sinh mới ra trường tổ chức là đúng.

Đặc biệt, Phòng GD-ĐT quận Ba Đình đã có báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội về việc học sinh mẫu giáo của trường Mầm non Sao Mai, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đi học thêm lớp phụ đạo cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 trong giờ học. Phòng GD-ĐT quận Ba Đình cũng yêu cầu trường Mầm non Sao Mai giải trình vấn đề được đề cập trong bài báo.

Trường Mầm non Sao Mai khẳng định, việc trẻ đi học thêm là do phụ huynh hoàn toàn tự nguyện không phải do nhà trường ép buộc. Lý do phụ huynh cho con đi học trước lớp 1 vì rất lo lắng con em mình vào lớp 1 sẽ chưa quen với nề nếp học của cấp học mới.

Trường Mầm non Sao Mai đã nhận có nhiều thiếu sót trong việc quản lý giáo viên và học sinh để xảy ra tình trạng giáo viên và học sinh đi ra khỏi trường vào giờ làm việc.

Phòng GD-ĐT quận Ba Đình đã yêu cầu trường Mầm non Sao Mai dừng ngay sự việc cho học sinh ra khỏi trường đi học thêm lớp 1 trong giờ học, đề nghị Ban Giám hiệu chấn chỉnh lại công tác quản lý trong nhà trường.

Ban Giám hiệu trường Mầm non Sao Mai cam kết sẽ có ngay những biện pháp chấn chỉnh, quản lý trong nhà trường chặt chẽ, có hiệu quả hơn.

Qua kiểm tra tình hình đầu năm học 2013 – 2014 tại trường Mầm non Sao Mai, Phòng GD-ĐT quận Ba Đình cũng báo cáo Sở GD-ĐT là trường Mầm non Sao Mai đã đi vào ổn định, các hoạt động đã đi vào nề nếp, trường không còn hiện tượng giáo viên và học sinh ra khỏi trường trong giờ làm việc. Ban Giám hiệu mới đã có những biện pháp tích cực để quản lý trường.

Sau thông tin đăng trên báo, phòng GD-ĐT quận Ba Đình đã nghiêm túc rút kinh nghiệm với trường Mầm non Sao Mai và giáo viên liên quan. Đồng thời chấn chỉnh các cơ sở dạy thêm tự phát trên địa bàn do giáo viên về hưu và giáo sinh mới ra trường tổ chức.

Phòng GD-ĐT quận Ba Đình cũng đã chỉ đạo các trường Mầm non trong quận tuyệt đối không được cho học sinh học trước chương trình lớp 1.

Sau khi bài báo đăng, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm và dạy trẻ trước chương trình lớp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý từ học phí như nhau nhưng chất lượng khác nhau
Nghịch lý từ học phí như nhau nhưng chất lượng khác nhau

(VOV)-Hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau nhằm khắc phục vấn nạn “chạy trường”. Giải pháp hiệu quả nhất cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nghịch lý từ học phí như nhau nhưng chất lượng khác nhau

Nghịch lý từ học phí như nhau nhưng chất lượng khác nhau

(VOV)-Hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau nhằm khắc phục vấn nạn “chạy trường”. Giải pháp hiệu quả nhất cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Những hệ lụy của việc cho trẻ học trước vào lớp 1
Những hệ lụy của việc cho trẻ học trước vào lớp 1

(VOV)-Thấy học sinh đọc thông, viết thạo, nhiều thầy cô giáo đã cắt xén chương trình để dạy cái khác hoặc học nâng cao, gây nên sự quá tải.

Những hệ lụy của việc cho trẻ học trước vào lớp 1

Những hệ lụy của việc cho trẻ học trước vào lớp 1

(VOV)-Thấy học sinh đọc thông, viết thạo, nhiều thầy cô giáo đã cắt xén chương trình để dạy cái khác hoặc học nâng cao, gây nên sự quá tải.

Cho trẻ học trước lớp 1: Mua “đơn trái tuyến” giá nghìn đô
Cho trẻ học trước lớp 1: Mua “đơn trái tuyến” giá nghìn đô

(VOV) - Không chỉ qua mối quan hệ ngoại giao, chuyện “chạy trường” đang diễn ra lắt léo dưới nhiều hình thức khó kiểm soát.

Cho trẻ học trước lớp 1: Mua “đơn trái tuyến” giá nghìn đô

Cho trẻ học trước lớp 1: Mua “đơn trái tuyến” giá nghìn đô

(VOV) - Không chỉ qua mối quan hệ ngoại giao, chuyện “chạy trường” đang diễn ra lắt léo dưới nhiều hình thức khó kiểm soát.

Bất chấp lệnh cấm, lớp học cho trẻ vào lớp 1 vô tư hoạt động
Bất chấp lệnh cấm, lớp học cho trẻ vào lớp 1 vô tư hoạt động

(VOV) -Mặc dù Bộ GD-ĐT cấm không dạy chữ trước cho trẻ vào lớp 1 nhưng những lớp học, lò luyện chữ vẫn ngang nhiên tồn tại.

Bất chấp lệnh cấm, lớp học cho trẻ vào lớp 1 vô tư hoạt động

Bất chấp lệnh cấm, lớp học cho trẻ vào lớp 1 vô tư hoạt động

(VOV) -Mặc dù Bộ GD-ĐT cấm không dạy chữ trước cho trẻ vào lớp 1 nhưng những lớp học, lò luyện chữ vẫn ngang nhiên tồn tại.