Thí sinh hào hứng vì đề thi môn Toán vừa sức, dễ hơn đề thi thử

VOV.VN - Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 vừa sức, dễ hơn đề thi thử...

Chiều nay (25/6), thí sinh dự thi môn Toán với thời gian là 90 phút.

Sau khi kết thúc môn Toán, thí sinh Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trường THPT Thăng Long nhận xét: “Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, phần chung các bạn đều làm được. Phần Tích phân khó nhất vì em học chưa chắc lắm, mấy câu vận dụng dễ thở nhất. Đề cũng phổ giải ở các câu, mỗi phần đều có phần dễ riêng.

Thí sinh Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Theo em, các bạn đều làm được khoảng 7-8 điểm. Vì em học không tốt môn Toán lắm nên không biết đề bao nhiêu điểm. Đề rõ ràng, không "đánh lừa" thí sinh. Có tính phân loại học sinh cao vì 10 câu cuối các bạn phải giỏi thật sự mới có thể làm được. Em nghĩ là cũng sẽ phải cạnh tranh nhiều".

Thí sinh Nguyễn Thu Trang, trường THPT Thăng Long nhận xét: "Đề năm nay dễ hơn năm ngoái. Em dự tính được khoảng 8 điểm. Đề rất rõ ràng và không có gì "đánh lừa" thí sinh. Từ câu 45-50 là khó nhất. Từ câu 1 đến 25 là phần cơ bản nhận biết thì là dễ. Phù hợp với thời gian làm bài. Từ câu 35-40 là những câu có tính phân loại cao.

Có lẽ là sẽ cạnh tranh nhau ở những câu này. Em thi khối D vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề bài này thì nằm hết trong chương trình trên lớp. Trong thời gian ôn thi thì em gặp hết các dạng bài này rồi. Chỉ cần học hết kiến thức cơ bản là làm được đề năm nay".

Thí sinh Trần Văn Tùng, trường THPT Hoàng Diệu thì cho biết: "Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, vừa sức, chắc em được 7 điểm. Em xét tuyển vào Đại học Nội vụ. Khó nhất chỉ là phần Toán hình đòi hỏi tính toán nhiều. Phần Đại số dễ hơn. Các bạn làm cũng tốt, cuối giờ vẫn miệt mài làm.

Đề năm nay rõ ràng, không có gì lắt léo đánh lừa. Đề này thì ai cũng làm được. Em làm trong 60 phút, tương đối phù hợp với thời gian. Đề thi thử còn khó hơn cả đề thi thật. Em thấy chỉ cần học trên lớp là có thể làm được. Còn muốn nâng cao hơn thì đi học thêm".

Tương tự, thí sinh Trần Trung Hiếu, trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng cho biết: "Đề năm nay không dễ không khó. Dễ nhất về 35 câu đầu là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Khó nhằn nhất là bài toán nâng cao vận dụng là khó. Em dự tính đạt được tầm 7 điểm. Em nghĩ là chỉ cần học trên lớp và trong sách giáo khoa là có thể làm được rồi. Đề năm nay có nhiều câu đánh đố, như là bài về bể nước, khoảng độc biến là khá lắt léo chút. Em nghĩ là cạnh tranh với các bạn nhiều".

Thí sinh và phụ huynh cùng xem lại đề thi.

Môn Toán vừa sức, nhiều thí sinh ở Điện Biên làm được bài

Hơn 5.000 thí sinh tại Điện Biên chiều nay đã hoàn thành môn thi thứ 2 là môn Toán. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh tự tin cho biết, đề thi 50 câu dễ hơn năm ngoái, tỷ lệ làm được bài cao.

Em Phạm Thanh Huyền, học sinh lớp 12C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên cho biết, đề thi môn Toán năm nay không khó bằng kỳ thi THPT năm ngoái. Các câu hỏi trong đề thi sát với các kiến thức được học, ôn luyện trong trường. Tuy nhiên, vẫn có các câu khiến thí sinh phải tư duy nhiều hơn.

Từ khoảng câu 42 trở đi là khó rồi ạ, từ câu 45 chúng em chưa gặp bao giờ, từ trước đến giờ chúng em chưa được ôn những câu như thế. Em làm được khoảng tầm 40 câu, còn em trừ dư ra những câu sai em chưa kịp soát đến”, Thanh Huyền nói.

Em Lê Bình An, thí sinh tại hội đồng thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng chia sẻ: đề thi năm nay có tính phân loại thí sinh cao. Các câu từ 1 đến 40, những học sinh học lực trung bình khá đều có thể làm được:

“Đối với em học mức trung bình khá ở lớp thì thấy khá vừa sức. Trong nội dung 50 câu em cảm thấy từ mốc câu 1 đến câu 37 nếu làm cẩn thận thì sẽ làm được. Từ những câu 40 trở đi thì sẽ rơi rớt một vài câu mình cũng có thể làm được. So với năm ngoái thì em thấy đề năm nay nó sẽ dễ hơn một chút, vừa sức với nhiều bạn hơn”, em Bình An nói.

Em Nguyễn Đức Bình cùng thi tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng cho biết: “Chiều nay, em thấy đề thi rất hay so với những đề em luyện ở nhà. Cũng phù hợp với các mức độ khó dễ khác nhau. Em cũng có tỷ lệ làm bài khá tốt”. (Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc).

Đề thi Toán dễ hơn năm 2018, thí sinh TP HCM thở phào nhẹ nhõm

Khác với tâm lý lo lắng sau khi hoàn thành bài thi môn Toán của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm ngoái, năm nay, theo đánh giá của nhiều thí sinh tại TPHCM, đề Toán khá dễ thở để đạt điểm trung bình. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng dạng đề này rất khó để đạt điểm 8 trở lên.

 

Kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán chiều nay, Phan Nam Trí, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh đánh giá đề thi năm nay khá vừa sức, không khác nhiều so với bố cục đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT.

“Đề Toán năm nay ra dễ hơn năm ngoái nhiều, các câu cho điểm rất dễ, chỉ cần nhìn vô là biết rồi. Tuy nhiên từ câu 35 đổ đi rất là khó, chủ yếu hỏi về kiến thức nâng cao dành cho học sinh giỏi. Còn từ câu 1 tới câu 30 rất dễ, kiến thức nắm trong tay hết rồi”, em Nam Trí nói.

 Nhiều giáo viên phổ thông tại TP HCM đánh giá đề Toán năm nay dễ hơn năm ngoái nhưng vẫn đảm bảo mức độ phân hóa rõ rệt. Tuy nhiên, đề hơi dài nên nếu không bình tĩnh và biết cách phân chia thời gian, một học sinh trung bình khá rất khó hoàn thành trọn vẹn các câu.

Theo Tiến sĩ Phạm Hồng Danh, Trưởng bộ môn Toán cơ bản Trường Đại học Kinh tế TPHCM, việc giảm nhẹ độ khó trong đề thi là hợp lý. Tuy nhiên, do Bộ GD-ĐT trộn 24 mã đề trắc nghiệm từ nhiều bộ đề khác nhau nên tính công bằng giữa các đề vẫn còn độ vênh. Với đề thi Toán năm nay, chỉ cần học sinh nắm kiến thức cơ bản sẽ không bị điểm liệt nhưng để đạt mức điểm cao cần có kiến thức, kỹ năng thật tốt.

Tiến sĩ Phạm Hồng Danh nhận định: “Học sinh học lực trung bình thì cũng chỉ làm được từ 4,5 đến 5 điểm chứ khó hơn vì đề thi khá dài so với thời gian 90 phút quy định. Và khoảng từ câu 41 xuống câu 50 độ phân hóa của đề tương đối cao. Do đó, với đề thi này học sinh khá chỉ đạt được tầm 6-7 điểm, học sinh giỏi tầm 8-9 điểm chứ điểm 10 sẽ rất hiếm”.

Tại TP HCM, ngày thi đầu tiên, môn văn có hơn 68.600 thí sinh thi, vắng 387 em, chiếm tỉ lệ 99,4 %. Với môn toán, có gần 70.200 thí sinh dự thi, vắng 543 em, chiếm tỉ lệ 99,23%. Theo thông tin nhanh từ Sở GD-ĐT TP HCM, trong ngày thi đầu tiên tất cả các điểm thi không xảy ra sự cố gì.

Sáng mai (26/6), thí sinh thi bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên với thời gian làm bài 150 phút. (Mỹ Dung - Duy Phương/VOV-TP HCM)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chụp đề Văn đăng lên mạng, thí sinh Phú Thọ và giám thị bị đình chỉ
Chụp đề Văn đăng lên mạng, thí sinh Phú Thọ và giám thị bị đình chỉ

VOV.VN - Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết đã đình chỉ thí sinh chụp ảnh đề thi Ngữ văn đăng lên mạng và giám thị.

Chụp đề Văn đăng lên mạng, thí sinh Phú Thọ và giám thị bị đình chỉ

Chụp đề Văn đăng lên mạng, thí sinh Phú Thọ và giám thị bị đình chỉ

VOV.VN - Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết đã đình chỉ thí sinh chụp ảnh đề thi Ngữ văn đăng lên mạng và giám thị.

Vẫn có thí sinh tại Sơn La mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ
Vẫn có thí sinh tại Sơn La mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ

VOV.VN - Tại tỉnh Sơn La, trong sáng nay, đã có 1 thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Tô Hiệu, TP Sơn La bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Vẫn có thí sinh tại Sơn La mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ

Vẫn có thí sinh tại Sơn La mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ

VOV.VN - Tại tỉnh Sơn La, trong sáng nay, đã có 1 thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Tô Hiệu, TP Sơn La bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (mã đề 120)
Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (mã đề 120)

VOV.VN - Báo Điện tử VOV xin giới thiệu đáp án môn Toán (mã đề 120), gồm 50 câu trắc nghiệm.

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (mã đề 120)

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (mã đề 120)

VOV.VN - Báo Điện tử VOV xin giới thiệu đáp án môn Toán (mã đề 120), gồm 50 câu trắc nghiệm.

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi
Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

VOV.VN -Với mong muốn con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ phép, dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho con.

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

VOV.VN -Với mong muốn con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ phép, dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho con.