Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích vì sao Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Việc NATO triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine sẽ buộc Nga phải tiến hành các biện pháp đáp trả, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.

Theo Đại sứ Vassily Nebenzia, Nga coi việc Ukraine gia nhập NATO là một "lằn ranh đỏ" nhưng Mỹ đã từ chối trao đổi về việc này cũng như các vấn đề khác.

"Đối với chúng tôi, Ukraine gia nhập NATO là một lằn ranh đỏ bởi những cân nhắc về quân sự - chiến lược. Việc NATO đặt các cơ sở hạ tầng quân sự tại quốc gia này buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đáp trả, có nguy cơ kéo Nga và NATO đến bờ vực của xung đột quân sự. Vì vậy, tháng 12/2021, chúng tôi đã đề nghị Mỹ và NATO tham gia vào các thỏa thuận nhằm cung cấp những đảm bảo an ninh cho Nga. Tuy nhiên, những gì chúng tôi đưa ra đã bị Mỹ và NATO bác bỏ thẳng thừng", Đại sứ Nebenzia nói.

Giữa bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, NATO đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine thiết bị quân sự, tài chính và cứu trợ nhân đạo.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "NATO đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine tên lửa phòng không, vũ khí chống tăng cũng như hỗ trợ nhân đạo và tài chính".

Trước đó hôm 27/2, NATO công bố một thông báo cho biết Ukraine đã nhận được "những vũ khí quan trọng" trong đó có tên lửa Javelin và tên lửa phòng không. Ngoài ra, hàng triệu các khoản hỗ trợ nhân đạo và tài chính trị giá hàng triệu euro cũng đã được chuyển cho các lực lượng của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển thay đổi lập trường, quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine
Thụy Điển thay đổi lập trường, quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thụy Điển ngày 28/2 cho biết nước này sẽ cũng cấp thiết bị quân sự, trong đó có cả vũ khí chống tăng cho Ukraine, đi ngược lại với quan điểm truyền thống không cung cấp vũ khí cho những quốc gia đang xảy ra xung đột.

Thụy Điển thay đổi lập trường, quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine

Thụy Điển thay đổi lập trường, quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thụy Điển ngày 28/2 cho biết nước này sẽ cũng cấp thiết bị quân sự, trong đó có cả vũ khí chống tăng cho Ukraine, đi ngược lại với quan điểm truyền thống không cung cấp vũ khí cho những quốc gia đang xảy ra xung đột.

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine
Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống của 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có CH Séc hôm qua đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức cấp tư cách ứng viên EU và mở các cuộc đàm phán gia nhập.

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

Séc và 7 quốc gia khác đề nghị cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống của 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có CH Séc hôm qua đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức cấp tư cách ứng viên EU và mở các cuộc đàm phán gia nhập.

Hải quân Ukraine: 13 binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống
Hải quân Ukraine: 13 binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống

VOV.VN - Hải quân Ukraine đã có thông tin mới, xác thực việc các binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống. Các nguồn tin trước đó cho biết, những binh sĩ này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga.

Hải quân Ukraine: 13 binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống

Hải quân Ukraine: 13 binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống

VOV.VN - Hải quân Ukraine đã có thông tin mới, xác thực việc các binh sĩ trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống. Các nguồn tin trước đó cho biết, những binh sĩ này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga.