Trung Quốc: Muốn con vào trường công, phải nộp kết quả xét nghiệm ADN

VOV.VN -Một số phụ huynh cho biết, họ được yêu cầu phải nộp cả kết quả xét nghiệm ADN khi xin cho con vào học tại trường công lập tại địa phương. 

Mới đây, các nhà chức trách ngành giáo dục tại thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã đưa ra biện pháp kỳ lạ để ngăn chặn tình trạng đua nhau chạy vào các trường tốt tại địa phương. Trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện phụ huynh làm giả hồ sơ để con được vào trường "xịn" tại địa phương mà không phải là người tại đó.

Phụ huynh muốn con học trường công, phải nộp thêm kết quả xét nghiệm ADN (Ảnh: South China Morning Post)

Theo đó, biện pháp này chỉ áp dụng cho những trẻ không sinh ra ở thị trấn Hổ Môn nhưng đăng ký vào trường tiểu học và trung học tại đây. Nếu cha mẹ là người tại thị trấn nhưng sinh con ở nơi khác như Hong Kong hay Ma Cao, giấy khai sinh do chính quyền nơi đó cấp là chưa đủ điều kiện.

Đối với những trường hợp này, phụ huynh buộc phải nộp thêm kết quả xét nghiệm ADN để chứng minh quan hệ huyết thống khi đăng ký cho con vào trường công lập.

Theo quy định này, các bậc phụ huynh sẽ phải làm xét nghiệm máu tại một cơ sở y tế do chính quyền địa phương chỉ định trước khi ghi danh cho con vào các trường công lập và hưởng những phúc lợi dành cho cư dân địa phương, miễn học phí toàn bộ. 

Mỗi xét nghiệm quan hệ huyết thống có giá 3.000 nhân dân tệ (tương đương 470 USD). 

Chia sẻ với báo chí, một cơ sở xét nghiệm ADN cho hay, có hơn 100 học sinh và phụ huynh đang chờ để lấy kết quả xét nghiệm trong tháng này.

Nhiều phụ huynh nằm trong danh sách chờ đợi cho rằng, các nhà chức trách nên cho thêm thời gian để nộp kết quả ADN.

Ngoài cách này, phụ huynh cũng có thể chuyển khẩu cho con về thị trấn Hổ Môn. Tuy nhiên, quá trình này rất phức tạp và khó có thể hoàn thành trước thời hạn mà các cơ quan chức năng yêu cầu. 

Theo Luật sư Chang Sha (Bắc Kinh), chính quyền địa phương Hổ Môn không có quyền buộc các phụ huynh phải cung cấp kết quả xét nghiệm ADN, chỉ cần giấy khai sinh đã đủ cơ sở pháp lý. Hơn nữa, kết quả ADN là không cần thiết vì vi phạm quyền riêng tư. Nữ luật sư cho rằng động thái này giống như một sự xúc phạm cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?
Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

VOV.VN -Phụ huynh nên chọn lựa trường THCS phù hợp với năng lực học tập của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

VOV.VN -Phụ huynh nên chọn lựa trường THCS phù hợp với năng lực học tập của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội
Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

VOV.VN -Nhiều trường tư thục ở Hà Nội lên tiếng phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp và mong muốn có sự thay đổi để thuận tiện cho nhà trường và phụ huynh hơn.

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

VOV.VN -Nhiều trường tư thục ở Hà Nội lên tiếng phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp và mong muốn có sự thay đổi để thuận tiện cho nhà trường và phụ huynh hơn.

Thông tin tuyển sinh trường chuyên thay đổi, cha mẹ học sinh lo lắng
Thông tin tuyển sinh trường chuyên thay đổi, cha mẹ học sinh lo lắng

VOV.VN -Việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đang gây xôn xao dư luận.

Thông tin tuyển sinh trường chuyên thay đổi, cha mẹ học sinh lo lắng

Thông tin tuyển sinh trường chuyên thay đổi, cha mẹ học sinh lo lắng

VOV.VN -Việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đang gây xôn xao dư luận.

Hà Nội thay đổi thời gian tuyển sinh với các trường ngoài công lập
Hà Nội thay đổi thời gian tuyển sinh với các trường ngoài công lập

VOV.VN -Theo thông báo mới, thời gian tuyển sinh của các trường ngoài công lập tại Hà Nội sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi thay vì nửa tháng như trước đây.

Hà Nội thay đổi thời gian tuyển sinh với các trường ngoài công lập

Hà Nội thay đổi thời gian tuyển sinh với các trường ngoài công lập

VOV.VN -Theo thông báo mới, thời gian tuyển sinh của các trường ngoài công lập tại Hà Nội sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi thay vì nửa tháng như trước đây.