Trước 25/1, các trường ĐH, CĐ phải gửi thông tin đăng ký tuyển sinh

VOV.VN -Đối với các trường đăng ký tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng phải công bố công khai Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ GD-ĐT xác nhận phù hợp.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản đề nghị các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), học viện, các trường sĩ quan đào tạo trình độ ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2015. 

Theo đó, các trường phải đăng ký đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc, đảm bảo chính xác, ngắn gọn những thông tin cần thiết phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015.

Đối với các trường đăng ký tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng, đề nghị công bố công khai Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ GD-ĐT xác nhận phù hợp với qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui.


Bên cạnh đó, các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả thông tin chi tiết không có trong bản dự thảo như các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD-ĐT và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 về Bộ trước ngày 25/1/2015. Các cơ sở đào tạo báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

Theo Bộ GD-ĐT cho biết, mục đích của việc đăng ký thông tin nói trên nhằm có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục ĐH trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH, CĐ phải đảm bảo “đầu vào”
Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH, CĐ phải đảm bảo “đầu vào”

VOV.VN -Cho đến nay, đa số các trường ĐH, CĐ chọn phương án sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển thí sinh vào trường.

Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH, CĐ phải đảm bảo “đầu vào”

Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH, CĐ phải đảm bảo “đầu vào”

VOV.VN -Cho đến nay, đa số các trường ĐH, CĐ chọn phương án sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển thí sinh vào trường.

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm
Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

VOV.VN -Học sinh là con gia đình chính sách, đạt giải trong kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh đều được cộng điểm thi vào 10.

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

VOV.VN -Học sinh là con gia đình chính sách, đạt giải trong kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh đều được cộng điểm thi vào 10.

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”
“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

VOV.VN -Đó là khẳng định của bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT.

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

VOV.VN -Đó là khẳng định của bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới
Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh những năm tới của các trường ĐH, CĐ chủ yếu là lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển hoặc theo tuyển sinh riêng. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh những năm tới của các trường ĐH, CĐ chủ yếu là lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển hoặc theo tuyển sinh riêng. 

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015
ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

VOV.VN -Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi đánh giá năng lực được chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7.

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

VOV.VN -Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi đánh giá năng lực được chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7.

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng
“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ có quyền lựa chọn phương án thi và xét tuyển khác nhau. Điều này sẽ kéo theo việc tự chủ toàn diện sẽ có nhiều điều khó đoán định.

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ có quyền lựa chọn phương án thi và xét tuyển khác nhau. Điều này sẽ kéo theo việc tự chủ toàn diện sẽ có nhiều điều khó đoán định.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học
Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

VOV.VN -Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.  

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

VOV.VN -Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.  

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới
Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

VOV.VN -Nhiều trường cho rằng, cùng với các khối thi cũ, tổ hợp môn thi mới sẽ tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh so với trước đây.

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

VOV.VN -Nhiều trường cho rằng, cùng với các khối thi cũ, tổ hợp môn thi mới sẽ tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh so với trước đây.

Thêm một trường Đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2015
Thêm một trường Đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2015

VOV.VN -Chiều nay (30/12), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Thêm một trường Đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2015

Thêm một trường Đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2015

VOV.VN -Chiều nay (30/12), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015.