Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH, CĐ phải đảm bảo “đầu vào”

VOV.VN -Cho đến nay, đa số các trường ĐH, CĐ chọn phương án sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển thí sinh vào trường.

Hôm nay (15/10) là hạn chót các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) phải nộp đề án phương thức tuyển sinh riêng lên Bộ GD-ĐT.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã đưa ra phương án cuối cùng cho kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015. Các trường ĐH, CĐ có thể sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển thí sinh vào trường hoặc sử dụng 1 phần kết của của kỳ thi kết hợp thêm các hình thức kiểm tra khác như: phỏng vấn, viết luận, kiểm tra chỉ số thông minh… để thực hiện công tác tuyển sinh.

Thí sinh sẽ có nhiều cơ hội chọn trường ĐH, CĐ tùy theo năng lực bản thân (ảnh minh họa)

Đối với các trường ĐH, CĐ không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia mà có phương án tuyển sinh riêng thì phải báo cáo lên Bộ GD-ĐT để được xem xét. Sau khi lấy tổng hợp tất cả các phương thức tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT mới quyết định có phê duyệt các hình thức tuyển sinh riêng của các trường hay không. Theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, dựa trên thực tế điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và những yếu tố cần thiết khác, Bộ GD-ĐT cũng sẽ xem xét thông qua chỉ tiêu tuyển mà các trường ĐH, CĐ đề xuất.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, bất kỳ phương án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ phải đảm bảo ngưỡng chất lượng nguồn tuyển thí sinh vào trường. Song song với việc giao quyền tự chủ tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các trường ĐH, CĐ tự chủ tài chính.

Cho đến nay, nhiều trường ĐH, CĐ trên cả nước đã và đang hoàn tất đề án tuyển sinh của trường mình. Đa số các trường chọn phương án sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển thí sinh vào trường.

Tuy nhiên, một số trường “tốp trên”, có chất lượng đào tạo cần tuyển thí sinh đạt chất lượng cao vào trường như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Y Hà Nội… là đã có phương án tuyển sinh riêng. Ngoài  ra, những trường có tính chất đặc thù như: Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể thao cũng có phương án tuyển sinh riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”
“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015
Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?
Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, những tranh cãi trong nội bộ Trường Đại học Hoa Sen đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh nhà trường và khiến sinh viên hoang mang.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, những tranh cãi trong nội bộ Trường Đại học Hoa Sen đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh nhà trường và khiến sinh viên hoang mang.

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT
Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Phó Giáo sư Văn Như Cương phân tích phương án thi THPT quốc gia 2015
Phó Giáo sư Văn Như Cương phân tích phương án thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Tán thành với phương án thi THPT quốc gia 2015 nhưng PGS Văn Như Cương cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải cân nhắc kỹ một số vấn đề.

Phó Giáo sư Văn Như Cương phân tích phương án thi THPT quốc gia 2015

Phó Giáo sư Văn Như Cương phân tích phương án thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Tán thành với phương án thi THPT quốc gia 2015 nhưng PGS Văn Như Cương cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải cân nhắc kỹ một số vấn đề.

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới
Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

VOV.VN -Nhiều trường cho rằng, cùng với các khối thi cũ, tổ hợp môn thi mới sẽ tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh so với trước đây.

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

Tuyển sinh Đại học 2015: Xuất hiện nhiều khối thi mới

VOV.VN -Nhiều trường cho rằng, cùng với các khối thi cũ, tổ hợp môn thi mới sẽ tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh so với trước đây.

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng
Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

VOV.VN - Các phương án áp dụng cho kỳ thi THPT sắp tới chỉ là hình thức môn thi tổng hợp. Mục đích là làm nhẹ, giảm bớt căng thẳng cho học sinh.

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

VOV.VN - Các phương án áp dụng cho kỳ thi THPT sắp tới chỉ là hình thức môn thi tổng hợp. Mục đích là làm nhẹ, giảm bớt căng thẳng cho học sinh.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“
Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

GS Nguyễn Minh Thuyết: Cân nhắc khi miễn thi Ngoại ngữ
GS Nguyễn Minh Thuyết: Cân nhắc khi miễn thi Ngoại ngữ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cần đưa ra tiêu chí cụ thể về chứng chỉ Ngoại ngữ do đơn vị, tổ chức nào cấp và xem xét kỹ chất lượng của các loại chứng chỉ.

GS Nguyễn Minh Thuyết: Cân nhắc khi miễn thi Ngoại ngữ

GS Nguyễn Minh Thuyết: Cân nhắc khi miễn thi Ngoại ngữ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cần đưa ra tiêu chí cụ thể về chứng chỉ Ngoại ngữ do đơn vị, tổ chức nào cấp và xem xét kỹ chất lượng của các loại chứng chỉ.

Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy
Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy

VOV.VN - “Nghề giáo viên cũng như mảnh đất, cứ khai thác mà không được chăm bón rồi cũng đến lúc bạc màu…”

Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy

Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy

VOV.VN - “Nghề giáo viên cũng như mảnh đất, cứ khai thác mà không được chăm bón rồi cũng đến lúc bạc màu…”

Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận giải trình về đổi mới kỳ thi quốc gia 2015
Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận giải trình về đổi mới kỳ thi quốc gia 2015

VOV.VN -Tại phiên giải trình, câu hỏi của các đại biểu quốc hội tập trung về sự cần thiết và tính hợp lý của việc tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia.

Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận giải trình về đổi mới kỳ thi quốc gia 2015

Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận giải trình về đổi mới kỳ thi quốc gia 2015

VOV.VN -Tại phiên giải trình, câu hỏi của các đại biểu quốc hội tập trung về sự cần thiết và tính hợp lý của việc tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia.

Bài 1: Sinh viên tốt nghiệp và… thất nghiệp
Bài 1: Sinh viên tốt nghiệp và… thất nghiệp

VOV.VN -Sinh viên ở học ĐH-CĐ ở Tây Nguyên giờ ra trường thiếu việc làm đang trở thành phổ biến.

Bài 1: Sinh viên tốt nghiệp và… thất nghiệp

Bài 1: Sinh viên tốt nghiệp và… thất nghiệp

VOV.VN -Sinh viên ở học ĐH-CĐ ở Tây Nguyên giờ ra trường thiếu việc làm đang trở thành phổ biến.

Tránh “xin-cho” khi phân tầng, xếp hạng các trường Đại học
Tránh “xin-cho” khi phân tầng, xếp hạng các trường Đại học

VOV.VN -Cơ quan phân tầng, xếp hạng các trường ĐH không được tuyên truyền và làm cho người dân hiểu là đây là đánh giá của Chính phủ.

Tránh “xin-cho” khi phân tầng, xếp hạng các trường Đại học

Tránh “xin-cho” khi phân tầng, xếp hạng các trường Đại học

VOV.VN -Cơ quan phân tầng, xếp hạng các trường ĐH không được tuyên truyền và làm cho người dân hiểu là đây là đánh giá của Chính phủ.

Kỳ thi THPT 2015 sẽ giúp thí sinh chọn nghề phù hợp
Kỳ thi THPT 2015 sẽ giúp thí sinh chọn nghề phù hợp

VOV.VN -Những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia đều theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp.

Kỳ thi THPT 2015 sẽ giúp thí sinh chọn nghề phù hợp

Kỳ thi THPT 2015 sẽ giúp thí sinh chọn nghề phù hợp

VOV.VN -Những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia đều theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển
Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

VOV.VN - Một vấn đề then chốt mà trường ĐH, CĐ ngoài công lập cần làm bây giờ là giải quyết đến triệt để những mâu thuẫn.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

VOV.VN - Một vấn đề then chốt mà trường ĐH, CĐ ngoài công lập cần làm bây giờ là giải quyết đến triệt để những mâu thuẫn.