Gói bánh chưng cùng người nghèo ăn Tết

VOV.VN -Đây là hoạt động trong khuôn khổ ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2015” được tổ chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 8/2, lễ khai mạc chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” đã diễn ra tại Quảng trường khu các làng dân tộc II của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây).

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, kéo dài suốt 4 ngày tại Quảng trường II, không gian một số nhà dân tộc, quần thể chùa Khmer và sẽ kết thúc vào ngày 11/2.

 Ban tổ chức chương trình cắt băng khai mạc chương trình

Hoạt động hướng về cộng đồng

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta từ xưa tới nay vốn gắn liền với hình ảnh “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Bánh chưng hình vuông, màu xanh màu mỡ, tượng trưng cho Đất, thể hiện khát vọng thịnh vượng và no đủ của người dân Việt ngàn đời.

Đúng như tên gọi của chương trình, mục đích chính mà ban tổ chức muốn hướng tới đối với những người tham gia là gìn giữ phong tục, truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc, là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp người nghèo đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 ấm áp tình người và hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Dự kiến trong 4 ngày diễn ra chương trình, hơn 3000 tình nguyện viên bao gồm học sinh, sinh viên, phật tử, nghệ nhân… sẽ gói được 5000 chiếc bánh chưng. Số bánh này sẽ được trao tặng cho các thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại các trung tâm thuộc Thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Bắc Ninh; trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại các trung tâm; trẻ em dân tộc nghèo; các nạn nhân chất độc màu da cam và các gia đình bị mất đi người thân vì tai nạn giao thông năm vừa qua.

 

Một nhóm sinh viên đang gói bánh chưng

Trung tướng Hoàng Trung Sơn – Phó chủ tịch Hội chất độc da cam đi-o-xin Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thấy chương trình gói bánh chưng xanh vì người nghèo được tổ chức gần Tết rất có ý nghĩa, ấm áp tình người và mang tính nhân văn sâu sắc”.

Trải nghiệm mới cho giới trẻ

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, nhân văn, chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” còn là cơ hội để rất nhiều Đoàn viên, thanh niên đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội tìm hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Ngay tại Quảng trường các làng dân tộc II và quần thể chùa Khmer, hàng trăm học sinh, sinh viên đã tập trung rất đông quanh các mâm đầy những lá, đỗ, gạo và thịt lợn. Các bạn đã có mặt tại đây từ 7 giờ sáng để có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động của chương trình, ai ai cũng tỏ ra háo hức và chăm chỉ làm việc.

 

Bánh chưng gói xong được xếp luôn vào nồi để ra thành phẩm hoàn chỉnh

Bạn Lê Thu Hằng (sinh viên năm 3 Học viện Bưu chính Viễn thông) chia sẻ: “Mình thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa và thú vị. Lần đầu tiên trong đời mình được các nghệ nhân dạy gói một chiếc bánh chưng. Mình đã tự gói được 4 chiếc, tuy chưa thực sự đẹp nhưng khi nghĩ tới việc sản phẩm do mình làm ra được đưa tận tay những người nghèo, mình cảm thấy rất vui”.

Ngoài hoạt động gói bánh chưng, trong khuôn khổ ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2015” còn có chương trình hội chợ ẩm thực giới thiệu nét đặc trưng của các dân tộc anh em sống trên dải đất hình chữ S.

Bạn Đồng Phùng Việt Hưng (sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế quốc tế) hào hứng: “Mình vừa được ăn thử thịt trâu gác bếp, vừa được theo dõi các nghệ nhân người Sắn Dìu đến từ Tam Đảo gói bánh gù nhanh thoăn thoắt. Đây đúng là một dịp hiếm có để mình thu được những trải nghiệm như thế này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đón Tết ý nghĩa bên người thân
Nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đón Tết ý nghĩa bên người thân

Với các công nhân trong vụ sập hầm Đạ Dâng, Tết Dương lịch năm nay là cái Tết có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Dẫu vậy, họ vẫn còn đó nỗi ám ảnh vì những ngày “kề cận tử thần”.

Nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đón Tết ý nghĩa bên người thân

Nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đón Tết ý nghĩa bên người thân

Với các công nhân trong vụ sập hầm Đạ Dâng, Tết Dương lịch năm nay là cái Tết có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Dẫu vậy, họ vẫn còn đó nỗi ám ảnh vì những ngày “kề cận tử thần”.

Ra quân chương trình “Nhà sạch đón Tết” tại TP HCM
Ra quân chương trình “Nhà sạch đón Tết” tại TP HCM

VOV.VN - Đây là chương trình từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo và người già neo đơn đón Tết Ất Mùi 2015.

Ra quân chương trình “Nhà sạch đón Tết” tại TP HCM

Ra quân chương trình “Nhà sạch đón Tết” tại TP HCM

VOV.VN - Đây là chương trình từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo và người già neo đơn đón Tết Ất Mùi 2015.

Đón Tết yêu thương cùng bà con Vũ Muộn
Đón Tết yêu thương cùng bà con Vũ Muộn

VOV.VN - Hành trình từ thiện “Hướng về Bắc Cạn – Cao Bằng” đã đưa không khí tết đến với bà con xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

Đón Tết yêu thương cùng bà con Vũ Muộn

Đón Tết yêu thương cùng bà con Vũ Muộn

VOV.VN - Hành trình từ thiện “Hướng về Bắc Cạn – Cao Bằng” đã đưa không khí tết đến với bà con xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi
Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

VOV.VN -Ngư dân đón Tết trên biển mang theo bánh, mứt, nhang, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

VOV.VN -Ngư dân đón Tết trên biển mang theo bánh, mứt, nhang, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Đón Tết ở xứ người
Đón Tết ở xứ người

VOV.VN -Tết ở xứ người, khi tiếng chuông cùng bản nhạc đêm Noel thanh bình vang lên cũng là lúc anh nao nao nhớ về đất mẹ...

Đón Tết ở xứ người

Đón Tết ở xứ người

VOV.VN -Tết ở xứ người, khi tiếng chuông cùng bản nhạc đêm Noel thanh bình vang lên cũng là lúc anh nao nao nhớ về đất mẹ...

Cán bộ chiến sĩ ủng hộ người nghèo đón Tết
Cán bộ chiến sĩ ủng hộ người nghèo đón Tết

VOV.VN -  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã vận động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm tiền lương và phụ cấp ủng hộ gần 80 triệu đồng.

Cán bộ chiến sĩ ủng hộ người nghèo đón Tết

Cán bộ chiến sĩ ủng hộ người nghèo đón Tết

VOV.VN -  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã vận động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm tiền lương và phụ cấp ủng hộ gần 80 triệu đồng.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Lào Cai đón Tết
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Lào Cai đón Tết

VOV.VN -Chương trình Tết “Vì người nghèo” nhận được sự ủng hộ của tất cả nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Lào Cai đón Tết

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Lào Cai đón Tết

VOV.VN -Chương trình Tết “Vì người nghèo” nhận được sự ủng hộ của tất cả nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Học sinh Hà Nội háo hức thi gói bánh chưng đón Tết
Học sinh Hà Nội háo hức thi gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN - Hoạt động ngoại khóa này trang bị cho học sinh kiến thức lịch sử về Tết cổ truyền Việt Nam.

Học sinh Hà Nội háo hức thi gói bánh chưng đón Tết

Học sinh Hà Nội háo hức thi gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN - Hoạt động ngoại khóa này trang bị cho học sinh kiến thức lịch sử về Tết cổ truyền Việt Nam.

Siêu thị rộn ràng khuyến mại đón Tết
Siêu thị rộn ràng khuyến mại đón Tết

VOV.VN -  Nhiều chương trình giảm giá sâu, ưu đãi khách hàng kéo dài cả tháng để khách hàng lựa chọn.

Siêu thị rộn ràng khuyến mại đón Tết

Siêu thị rộn ràng khuyến mại đón Tết

VOV.VN -  Nhiều chương trình giảm giá sâu, ưu đãi khách hàng kéo dài cả tháng để khách hàng lựa chọn.