Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XIV

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố thẳng thắn chỉ ra một số yếu kém, kinh tế đã phục hồi nhưng chậm và vẫn còn khó khăn. 

Sáng nay (2/12), tại Hà Nội, kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XIV chính thức khai mạc. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 5 ngày từ ngày 2 - 6/12.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo MTTQ, Sở, ban, ngành thành phố.

 

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2014. Quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.UBND thành phố báo cáo tình hình 1 năm thực hiện Luật Thủ đô.

Xem xét quyết định một số nội dung quan trọng liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KT-XH Thủ đô như danh mục công trình dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều chỉnh danh mục và các công trình, cụm công trình giai đoạn 2011-2015. Chia tách thành lập thôn, tổ dân phố mới. Đặt đổi tên một số đường phố công trình công cộng. Quyết định một số phí, loại phí thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố lần thứ 2 thực hiện NQ số 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và tái chất vấn của đại biểu HDND đối với các cơ quan liên quan. Tập trung vào các vấn đề trọng tâm dân sinh bức xúc đang được cử tri và dự luận quan tâm. Việc thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 10.

Phát biểu khai mạc kỳ họp sáng nay, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ chính quyền nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT-XH, thu chi ngân sách, an ninh, quốc phòng; Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát.

Năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8/8%, thu ngân sách ước thực hiện 130.000 tỷ đồng (bằng 103% dự toán)

Thành phố lựa chọn đúng, triển khai hiệu quả "Năm trật tự văn minh đô thị" tạo chuyển biến bước đầu quan trọng, thành phố đã sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai thường xuyên.

Chỉ số CCHC tăng 2 bậc so với năm 2012, đứng thứ 5/63 tỉnh thành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước đứng thứ 2 cả nước. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội có nhiều chuyển biến đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Các hoạt động 60 năm Giải phóng Thủ đô đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các công trình kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật (HTKT) được tập trung đầu tư đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện tình hình an toàn giao thông cho thành phố. Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, đến nay có 100 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới.An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an nin được củng cố và tăng cường.

Kết quả trên có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV  góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số yếu kém, kinh tế đã phục hồi nhưng chậm và vẫn còn khó khăn. Tiến độ triển khai và chất lượng xây dựng một số công trình trọng điểm chuyển biến chưa tích cực. Công tác vệ sinh ATTP, phòng chống cháy nổ còn những hạn chế.

Đặc biệt bà Ngô Thị Doãn Thanh nhấn manh: “Công tác lãnh đạo quản lý điều hành ở một số cấp ngành, lĩnh vực trong giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt thiếu năng động sáng tạo”.

Kỳ họp thứ 11 này là dịp đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh và các công tác khác trong năm 2014 theo các Nghị quyết của HĐND thành phố, xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị các đại biểu có trách nhiệm phân tích thấu đáo, tổng kết kinh nghiệm, thành công, chỉ rõ những yếu kém khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các hạn chế yếu kém. Chỉ ra các giải pháp hữu hiệu khả thi trong chỉ đạo điều hành và trong tổ chức thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định
Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

VOV.VN - Theo ý kiến của HĐND thành phố Hà Nội, việc đổi tên cầu cần phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, tổ chức và công khai lấy ý kiến người dân

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

VOV.VN - Theo ý kiến của HĐND thành phố Hà Nội, việc đổi tên cầu cần phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, tổ chức và công khai lấy ý kiến người dân

Hội đồng Nhân dân TP HCM gặp gỡ công nhân lao động
Hội đồng Nhân dân TP HCM gặp gỡ công nhân lao động

VOV.VN - Lãnh đạo HĐND TP HCM đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của công nhân về các vấn đề liên quan đến: việc làm, đời sống...

Hội đồng Nhân dân TP HCM gặp gỡ công nhân lao động

Hội đồng Nhân dân TP HCM gặp gỡ công nhân lao động

VOV.VN - Lãnh đạo HĐND TP HCM đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của công nhân về các vấn đề liên quan đến: việc làm, đời sống...

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII
Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

VOV.VN -Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới.

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

VOV.VN -Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X
Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X

VOV.VN -Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua Nghị quyết cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X

VOV.VN -Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua Nghị quyết cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam.

Thừa Thiên-Huế có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mới
Thừa Thiên-Huế có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mới

VOV.VN -Ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Thừa Thiên-Huế có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mới

Thừa Thiên-Huế có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân mới

VOV.VN -Ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân
Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.