Hội đồng Nhân dân TP HCM gặp gỡ công nhân lao động

VOV.VN - Lãnh đạo HĐND TP HCM đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của công nhân về các vấn đề liên quan đến: việc làm, đời sống...

Chuẩn bị cho chương trình “Lắng nghe và trao đổi” tháng 10, sáng 28/9, Hội đồng nhân dân TP HCM đã có buổi tiếp xúc với 100 cử tri là công nhân lao động đang làm việc tại các khu chế xuất trên địa bàn quận Thủ Đức.

Chỗ gửi trẻ dành cho con công nhân chi phí còn cao, chưa phù hợp với điều kiện và đặc thù công việc; tình hình mất trật tự an toàn giao thông trước các khu công nghiệp-khu chế xuất; nạn ô nhiễm môi trường ở các khu nhà trọ công nhân… là những bức xúc được nhiều công nhân đặt ra với Hội đồng Nhân dân thành phố.

Công nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc với HĐND TP HCM

Các công nhân đề nghị cần có quy định cụ thể về giá tiền suất ăn giữa ca nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe cho công nhân. Nhiều ý kiến cho rằng, chương trình hỗ trợ mua nhà cho người thu nhập thấp nhưng giá tới 700-800 triệu/căn, đề nghị có hướng giúp đỡ cho công nhân an cư lạc nghiệp.

Anh Đoàn Mạnh Hà, Công ty Sài Gòn Precision, khu chế xuất Linh Trung 1 mong muốn: Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm tới đời sống tinh thần của công nhân, người lao động, nhưng mà hiện tại ở các khu chế xuất: Linh Trung 1, Linh Trung 2 và khu công nghiệp Bình Chiểu vẫn chưa có nơi dành riêng cho công nhân sinh hoạt nên đề nghị sắp tới thành phố có hướng giải quyết.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trò chuyện với công nhân lao động

Vấn đề được nhiều công nhân quan tâm nhất vẫn là tình trạng doanh nghiệp nợ lương, không đóng bảo hiểm xã hội và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp còn nhiêu khê. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, việc nộp bảo hiểm của các đơn vị, doanh nghiệp hiện đã được công khai trên mạng, công nhân có thể tự theo dõi bằng cách điền số chứng minh nhân dân của mình, nếu phát hiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm thì phản ánh ngay với các ngành chức năng để xử lý.

Sở Lao động -Thương binh & Xã hội cũng cho biết sẽ rà soát và tiết giảm tối đa các thủ tục thuộc thẩm quyền của thành phố, những thủ tục nào do Bộ quy định thì sẽ tiếp tục kiến nghị sửa đổi.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết: Sở phải cố gắng làm sao đảm bảo quyền lợi của người lao động là trên hết. Hiện nay, Sở đang phối hợp chương trình hành động. Nghĩa các tổ chức công đoàn cố gắng phát hiện ngay từ cơ sở nếu có dấu hiệu nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội thì báo cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội để tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Hôm nay, 28 công nhân Việt Nam từ Libya qua Ai Cập về nước
Hôm nay, 28 công nhân Việt Nam từ Libya qua Ai Cập về nước

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã sẵn sàng phương án tiếp nhận và đưa các lao động về nước

Hôm nay, 28 công nhân Việt Nam từ Libya qua Ai Cập về nước

Hôm nay, 28 công nhân Việt Nam từ Libya qua Ai Cập về nước

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã sẵn sàng phương án tiếp nhận và đưa các lao động về nước

25 công nhân làm việc tại Libya rời Ai Cập về Việt Nam
25 công nhân làm việc tại Libya rời Ai Cập về Việt Nam

VOV.VN -Ngoài ra, 682 công nhân khác cũng sẽ từ Libya nhập cảnh qua cửa khẩu Salloum rồi di chuyển tới thủ đô Cairo trước khi về Việt Nam.

25 công nhân làm việc tại Libya rời Ai Cập về Việt Nam

25 công nhân làm việc tại Libya rời Ai Cập về Việt Nam

VOV.VN -Ngoài ra, 682 công nhân khác cũng sẽ từ Libya nhập cảnh qua cửa khẩu Salloum rồi di chuyển tới thủ đô Cairo trước khi về Việt Nam.

Toàn bộ 682 công nhân Vinamex đã rời Libya và sang tới Ai Cập an toàn
Toàn bộ 682 công nhân Vinamex đã rời Libya và sang tới Ai Cập an toàn

VOV.VN - Đại diện Vinamex có mặt tại Cairo để hỗ trợ sơ tán công nhân cho biết, tất cả các công nhân đều trong tình trạng sức khoẻ tốt, tinh thần ổn định.

Toàn bộ 682 công nhân Vinamex đã rời Libya và sang tới Ai Cập an toàn

Toàn bộ 682 công nhân Vinamex đã rời Libya và sang tới Ai Cập an toàn

VOV.VN - Đại diện Vinamex có mặt tại Cairo để hỗ trợ sơ tán công nhân cho biết, tất cả các công nhân đều trong tình trạng sức khoẻ tốt, tinh thần ổn định.

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu
Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 12 công nhân tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

Hàng chục nghìn nữ công nhân đối diện nguy cơ ế chồng?
Hàng chục nghìn nữ công nhân đối diện nguy cơ ế chồng?

VOV.VN - Muốn làm tăng ca để có nhiều tiền nhưng nếu cứ đi làm thì không có thời gian tìm hiểu, xây dựng gia đình.

Hàng chục nghìn nữ công nhân đối diện nguy cơ ế chồng?

Hàng chục nghìn nữ công nhân đối diện nguy cơ ế chồng?

VOV.VN - Muốn làm tăng ca để có nhiều tiền nhưng nếu cứ đi làm thì không có thời gian tìm hiểu, xây dựng gia đình.

Vấn đề của nữ công nhân ở KCN: Chính quyền cũng phải tham gia quản lý
Vấn đề của nữ công nhân ở KCN: Chính quyền cũng phải tham gia quản lý

VOV.VN - Thực tế, việc quản lý xã hội hiện nay rất phức tạp nhưng lại không phân định rõ trách nhiệm.

Vấn đề của nữ công nhân ở KCN: Chính quyền cũng phải tham gia quản lý

Vấn đề của nữ công nhân ở KCN: Chính quyền cũng phải tham gia quản lý

VOV.VN - Thực tế, việc quản lý xã hội hiện nay rất phức tạp nhưng lại không phân định rõ trách nhiệm.

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu
Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

VOV.VN -Các gia đình đều có con ngoan, biết kính trên nhường dưới và đạt học sinh giỏi trong các trường.

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

Tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu

VOV.VN -Các gia đình đều có con ngoan, biết kính trên nhường dưới và đạt học sinh giỏi trong các trường.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo
Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV
Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam
Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, lúc 23h35 đêm nay (14/8), 5 công nhân cuối cùng trong tổng số 682 lao động của Vinamex được sơ tán khỏi Libya đợt này.

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, lúc 23h35 đêm nay (14/8), 5 công nhân cuối cùng trong tổng số 682 lao động của Vinamex được sơ tán khỏi Libya đợt này.

Hà Nội: Hỗ trợ học bổng cho hơn 100 con công nhân viên chức lao động
Hà Nội: Hỗ trợ học bổng cho hơn 100 con công nhân viên chức lao động

VOV.VN -103 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi được hỗ trợ học bổng, mỗi em 1 triệu đồng.

Hà Nội: Hỗ trợ học bổng cho hơn 100 con công nhân viên chức lao động

Hà Nội: Hỗ trợ học bổng cho hơn 100 con công nhân viên chức lao động

VOV.VN -103 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi được hỗ trợ học bổng, mỗi em 1 triệu đồng.

Hậu công nghiệp, hàng chục nghìn công nhân sẽ lâm vào cảnh bế tắc?
Hậu công nghiệp, hàng chục nghìn công nhân sẽ lâm vào cảnh bế tắc?

VOV.VN - Họ sẽ không thể xin vào bất kỳ công ty nào nữa. Vì khi làm trong KCN, họ chỉ làm được 1 công đoạn nhỏ trong dây chuyền. ​

Hậu công nghiệp, hàng chục nghìn công nhân sẽ lâm vào cảnh bế tắc?

Hậu công nghiệp, hàng chục nghìn công nhân sẽ lâm vào cảnh bế tắc?

VOV.VN - Họ sẽ không thể xin vào bất kỳ công ty nào nữa. Vì khi làm trong KCN, họ chỉ làm được 1 công đoạn nhỏ trong dây chuyền. ​

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân
Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Đời sống bấp bênh của hàng chục nghìn nữ công nhân thật đáng lo ngại
Đời sống bấp bênh của hàng chục nghìn nữ công nhân thật đáng lo ngại

VOV.VN -DN chỉ sử dụng lao động trong 10 năm đầu rồi sa thải. Những lao động nữ này không thể tìm được việc làm ở DN khác vì đã lớn tuổi.

Đời sống bấp bênh của hàng chục nghìn nữ công nhân thật đáng lo ngại

Đời sống bấp bênh của hàng chục nghìn nữ công nhân thật đáng lo ngại

VOV.VN -DN chỉ sử dụng lao động trong 10 năm đầu rồi sa thải. Những lao động nữ này không thể tìm được việc làm ở DN khác vì đã lớn tuổi.