Hà Nội mong muốn báo chí là cầu nối với người dân

(VOV) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Mong muốn báo chí thực sự là cầu nối giữa chính sách với người dân, giữa Hà Nội với cả nước

Chiều 31/1, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt với đại biểu, đại diện lãnh đạo, phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Trong không khí gặp mặt thân mật, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, phản biện cũng như sự chia sẻ, hợp tác ngày càng hiệu quả hơn của các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước đối với các mặt công tác của Thủ đô Hà Nội. “Mong muốn báo chí thực sự là cầu nối giữa chính sách với người dân, giữa Hà Nội với cả nước, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” – ông Nguyễn Thế Thảo nói.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, các thông tin về Hà Nội được báo chí phản ánh kịp thời đến đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế. Thời lượng thông tin về Hà Nội tăng đáng kể… tạo nên sự gắn bó giữa Hà Nội với cả nước và cả nước với Hà Nội.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng khẳng định vài trò, sự đóng góp to lớn của báo chí đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2012. “Trong mỗi thành công chung của Hà Nội đều có sự đồng hành, cổ vũ, động viên và cả sự góp ý, phê bình thẳng thắn của báo chí và lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến, dù là cổ vũ, động viên hay góp ý, phê bình thật sự xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm của báo chí đối với Thủ đô Hà Nội”.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, cùng với những kết quả quan trọng và khá toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đạt được, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước, có sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp quan trọng rất đáng ghi nhận từ báo chí đã góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp về Thủ đô, tạo niềm và sự ổn định xã hội.

Năm qua, báo chí đã để lại 4 dấu ấn khá đậm nét, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, phối hợp hiệu quả, góp phần cùng Hà Nội hoàn thành những công việc lớn, khó và quan trọng. Dấu ấn thứ nhất là là: Báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh đem lại những kết quả quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Với hàng trăm thông thông tìin, bài viết, khẳng định sự sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo của Hà Nội là địa phương đi đầu triển khai đồng bộ sâu rộng việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Địa phương đầu tiên của cả nước đã chủ động triển khai sớm việc thí điểm lấy tín nhiệm…

Thứ hai là: Báo chí đã thể hiện trách nhiệm, ủng hộ chia sẻ, đẩy mạnh việc thông tin tạo nên sự thống nhất về nhận thức trong diễn đàn Quốc hội và ngoài xã hội về những cơ chế, chính sách, bảo đảm Hà Nội phát triển nhanh bền vững.

Thứ ba là: Báo chí luôn đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội Thủ đô, nhất là thực hiện xây dựng Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Công tác xây dựng Nông thôn mới đạt được những kết quả khích lệ: tất cả 401 xã đã triển khai lập quy hoạch nông thôn mới, 346 xã đã được phê duyệt cùng với hơn 8.500 tỷ đồng đầu tư cho nông thôn mới. Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội sự ủng hộ tích cực của báo chí về thực hiện cưới văn minh của Thành ủy Hà Nội đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Dấu ấn cuối cùng là: Thông qua kênh báo chí, bản anh hùng ca tuyệt đẹp của Thủ đô được tái hiện. Kỷ niệm 40 năm Điện Biên Phủ trên không và chuỗi các hoạt động tuyên truyền khẳng định: Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không năm 1972” là sự kiện lịch sử trọng đại, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2013, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, Thủ đô phải giải quyết đồng bộ nhiều công việc và việc nào cũng quan trọng đề nghị báo chí quan tâm tuyên truyền. Đó là tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ ác cấp, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 khâu đột phá của thành phố với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp hơn năm 2012; Bảo đảm an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị; Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Luật Thủ đô; Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, tập trung nâng cao một bước ý thức, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão
Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân.  

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân.  

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất xây dựng thông tin báo chí nhằm phản ánh kịp thời, thiết thực đối với bà con người Việt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất xây dựng thông tin báo chí nhằm phản ánh kịp thời, thiết thực đối với bà con người Việt.