Hà Nội ổn định cuộc sống cho người dân gần "hố tử thần" ở Mỹ Đức
VOV.VN-Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân vùng sụt lún huyện Mỹ Đức di dời đến nơi an toàn và sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 2/4, tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra hiện tượng sụt lún đất, làm rạn nứt nhà cửa, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân. Để khắc phục tình trạng này, lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn sớm ổn định cuộc sống, đồng thời triển khai các biện pháp cảnh báo nguy hiểm trên đường và khu vực có vết nứt.
Hiện trường vụ sụt lún xảy ra trên diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi, ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, với hố sâu 13 m, có đường kính tới 14m. Từ ngày 2/4 đến nay, hố sụt lún này không bị sụt thêm. Tuy nhiên, mặc dù đã có biển cấm, nhưng nhiều người hiếu kỳ vẫn tụ tập xung quanh miệng hố, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã An Tiến đã hỗ trợ di dời từ 1- 2 triệu đồng cho 6 gia đình di dời, trong đó 5 hộ chuyển đến ở nhờ nhà người thân và hộ bà Nguyễn Thị Minh được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Minh cho biết, trước mắt, mọi người trong gia đình bà đã yên tâm hơn nhưng cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn do không có nước sinh hoạt, không nhà vệ sinh.
Theo ông Trần Văn Thể, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, huyện Mỹ Đức, hiện tượng sụt lún có thể do phát triển của hang ngầm karst (các tơ) gần mặt đất và sự suy giảm hạ thấp mực nước ngầm dẫn đến hiện tượng sụt lún.
“Do năm nay hạn hán kéo dài, nước ngầm xuống thấp nên dẫn đến sụt lún hố các tơ, hiện nay hố không sụt thêm. Huyện Mỹ Đức đã có văn bản đề nghị UBND TP khảo sát quanh khu vực Mỹ Đức để cảnh báo người dân, xin hỗ trợ kinh phí cho bà con để ổn định đời sống”- ông Trần Văn Thể nói.
Theo người dân địa phương, cách đây 10 năm, cũng tại địa bàn thôn Hòa Lạc đã xảy ra 2 vụ tương tự nhưng cách vị trí bị sụt lún hiện tại khoảng 100m. UBND xã An Tiến đã kiến nghị các Sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, thăm dò địa chất và tìm phương án xử lý, hỗ trợ người dân để họ sớm có nơi ăn chỗ ở mới, ổn định cuộc sống. Tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng hiện tượng sụt lún đất đã làm 26 hộ dân lo lắng.
![]() |
Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tò mò vào xem hố tử thần, mặc dù đã có rào cấm |
Theo các nhà khoa học, địa chất khu vực huyện Mỹ Đức có tầng đá vôi phân bố rộng, nứt nẻ mạnh. Đặc trưng của tầng đá vôi là có nhiều nứt nẻ mạnh, hang karst ngầm. Khi có tác động từ con người như khoan giếng, hút nước sẽ gây ra vận động của dòng nước ngầm.
Nếu người dân khoan giếng, có thể tác động làm vỡ hổng hang karst ngầm, ban đầu gây tác động ít, nhưng lâu dần làm hang rỗng mở rộng, lớp hạt mịn bị cuốn vào trong hang. Khi đó, sẽ tạo ra khoảng trống hổng bên dưới, gây ra sụt lún mặt đất rất nhanh.
Phó Giáo sư- Tiến sỹ Phạm Tích Xuân, Viện địa chất, Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam khuyến cáo: “Theo bản đồ vùng đó nằm trên vùng núi đá vôi nên nguy cơ sụt lún là bình thường vì có các hang các tơ, cũng có thể do hạn hán thiếu nước sụt lún, cần phải khảo cụ thể, vì trước đó cũng xảy ra sụt lún tại Quốc Oai nay là Mỹ Đức”.
![]() |
Gia đình người thôn Hòa Lạc, xã An Tiến bị mất vườn, mất nhà |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu huyện Mỹ Đức khẩn trương kiểm tra, tổ chức khảo sát địa chất, quan trắc địa hình, tìm hiểu nguyên nhân, kết luận và đề xuất biện pháp khắc phục xử lý sự cố. Ngoài ra cần tăng cường rà soát, thăm dò hiện trạng địa chất tại các khu vực khác trên địa bàn để có phương án kịp thời ứng phó.
UBND huyện Mỹ Đức đảm bảo tuyệt đối an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân tại khu vực sụt lún, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 12/4./.