Hà Nội thực hiện hàng loạt hỗ trợ dành cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

VOV.VN - Chiều 14/9, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã có báo cáo về công tác hỗ trợ người dân trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy tại chung cư mini, số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, đêm ngày 12/9.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội  đã tham mưu, đề xuất 5 nội dung hỗ trợ khẩn các nạn nhân, bao gồm:

Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt: 37 triệu đồng/người tử vong; 24,4 đồng/người bị thương; Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ tử vong và 10 triệu đồng/trẻ bị thương (nguồn xã hội hóa);

Sở Xây dựng hỗ trợ tiền thuê nhà: 5 triệu đồng/hộ trong thời gian không quá 6 tháng; học sinh, sinh viên, người lao động (cả người ở ghép) được 1,5 triệu đồng/cá nhân/tháng không quá 6 tháng.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương (Sở Y tế hỗ trợ).

Hỗ trợ chi phí mua sách, vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em các gia đình trong vụ hỏa hoạn là 5 triệu đồng/trẻ (Sở LĐ-TB&XH thực hiện).

Hỗ trợ hỏa táng và các chi phí khác (áo quan, túi đồ khâm liệm, bình tro…), xe tang đưa nhạn nhân về các địa phương hoặc đài hóa thân hoàn vũ (nguồn ngân sách TP).

Theo Sở LĐ-TB&XH, tính đến 10h sáng nay (14/9), đã có 42 người được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện (Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông, Bạch Mai, Đại học Y, Bưu Điện, Quân y 103). Trong đó có 03 người đã ra viện.

Trong số 39 người bệnh đang điều trị, có 10 trẻ em, 01 phụ nữ có thai; 14 ca nặng, 25 ca bệnh mức độ trung bình và nhẹ.

Tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện (đến thời điểm hiện tại): 56 trường hợp. Trong đó: BV 103 (41), BV Hà Đông (04), BV Bưu điện (01), BV Xanh Pôn (01), Bạch Mai (02), Đại học Y Hà Nội (01), BV Đống Đa (04), Bệnh viện E (02).

Tính đến 13h hôm nay, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em và 37 người bị thương trong đó có 09 trẻ em;

Đã hỗ trợ 18 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang) hoặc đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

Đến khoảng 15h chiều nay, Sở tiếp tục bố trí 03 xe tang đưa nạn nhân đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển theo nguyện vọng của gia đình.

Theo Sở LĐ-TB&XH, tổng kinh phí hỗ trợ là 835 triệu đồng (trong đó 665 triệu đồng là nguồn ngân sách thành phố; 170 triệu đồng là nguồn vận động trẻ em).

Còn 05 nạn nhân tử vong chưa hỗ trợ, trong đó 01 trường hợp không xác định tên, tuổi, địa chỉ, nơi thi hài được chuyển đến.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng tiếp tục tổ chức các đoàn đi thăm hỏi các nạn nhân và bố trí cán bộ trực tại Nhà tang lễ bệnh viện 103 để hỗ trợ các gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy chung cư mini: Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!
Cháy chung cư mini: Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!

VOV.VN - Những người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trải qua kinh hoàng để thấy may mắn vì mình và gia đình còn được sống.

Cháy chung cư mini: Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!

Cháy chung cư mini: Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!

VOV.VN - Những người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trải qua kinh hoàng để thấy may mắn vì mình và gia đình còn được sống.

Người dân chung tay quyên góp cho các nạn nhân cháy chung cư mini
Người dân chung tay quyên góp cho các nạn nhân cháy chung cư mini

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ hôm 12/9, người dân từ khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đã đổ về nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ để quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Người dân chung tay quyên góp cho các nạn nhân cháy chung cư mini

Người dân chung tay quyên góp cho các nạn nhân cháy chung cư mini

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ hôm 12/9, người dân từ khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đã đổ về nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ để quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini đã qua cơn nguy kịch
Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y, người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, nhảy từ tầng 9 xuống trong vụ cháy chung cư mini, đã qua cơn nguy kịch sau 2 lần phẫu thuật. 

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini đã qua cơn nguy kịch

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y, người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, nhảy từ tầng 9 xuống trong vụ cháy chung cư mini, đã qua cơn nguy kịch sau 2 lần phẫu thuật. 

Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội
Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2023-2024).

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2023-2024).

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội
Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Trước đó, trưa 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới hiện trường kiểm tra và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và trực tiếp đến thăm và kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân trong vụ cháy.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Trước đó, trưa 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới hiện trường kiểm tra và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và trực tiếp đến thăm và kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân trong vụ cháy.