Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 vào ngày 11/6

VOV.VN - Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa trình UBND thành phố kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 cho khoảng 150 cơ sở giáo dục công lập và công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục thường xuyên.


Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh của gần 110 trường THPT công lập là trên 52.000 học sinh, tăng khoảng 2.700 học sinh so với năm học trước. Còn 87 trường THPT ngoài công lập, khoảng 15.000 học sinh, tăng 2.500 học sinh so với năm học trước.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 11/6 tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các thí sinh tham dự với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, với hình thức tự luận.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các trường chuyên. Ngoài ra, thí sinh có thể nộp đơn dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập hoặc học chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Những thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của 4 trường chuyên gồm Hà Nội-Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ phải thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên vào các ngày 12 và 13/6.

Ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Điểm mới là năm nay thi vào chuyên các môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung chỉ thi 3 kỹ năng nghe, đọc và viết, không có kỹ năng nói. Đây là điểm khác biệt cơ bản. Vì sử dụng 3 kỹ năng này đã bao trùm cả kiểm tra kỹ năng nói”.

Dự kiến, năm học 2015-2016 thành phố Hà Nội có khoảng 80.000 học sinh tốt nghiệp THCS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương trao thưởng cho 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử
Tuyên dương trao thưởng cho 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

VOV.VN - Trong số 130 học sinh đoạt giải, 6 em đoạt giải Nhất, 53 giải Nhì và 71 giải Ba.

Tuyên dương trao thưởng cho 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

Tuyên dương trao thưởng cho 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

VOV.VN - Trong số 130 học sinh đoạt giải, 6 em đoạt giải Nhất, 53 giải Nhì và 71 giải Ba.

Xét tuyển học sinh vào lớp 6: Các bậc phụ huynh trải lòng!
Xét tuyển học sinh vào lớp 6: Các bậc phụ huynh trải lòng!

VOV.VN -Nhiều độc giả cho rằng, phương án tuyển sinh vào lớp 6 bằng xét tuyển nên dựa trên đánh giá nghiêm túc khi thực hiện Thông tư 30.

Xét tuyển học sinh vào lớp 6: Các bậc phụ huynh trải lòng!

Xét tuyển học sinh vào lớp 6: Các bậc phụ huynh trải lòng!

VOV.VN -Nhiều độc giả cho rằng, phương án tuyển sinh vào lớp 6 bằng xét tuyển nên dựa trên đánh giá nghiêm túc khi thực hiện Thông tư 30.

TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập
TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Có 64.600 chỉ tiêu vào lớp 10, trong khi đó có khoảng 79.000 học sinh trên địa bàn TP HCM sẽ sẽ tốt nghiệp THCS

TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập

TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Có 64.600 chỉ tiêu vào lớp 10, trong khi đó có khoảng 79.000 học sinh trên địa bàn TP HCM sẽ sẽ tốt nghiệp THCS

Tặng cặp phao cứu sinh cho 1.000 học sinh Sơn La trước mùa mưa
Tặng cặp phao cứu sinh cho 1.000 học sinh Sơn La trước mùa mưa

VOV.VN - Số phao cứu sinh này nhằm góp phần hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro của trẻ em trong mùa mưa lũ sắp tới.

Tặng cặp phao cứu sinh cho 1.000 học sinh Sơn La trước mùa mưa

Tặng cặp phao cứu sinh cho 1.000 học sinh Sơn La trước mùa mưa

VOV.VN - Số phao cứu sinh này nhằm góp phần hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro của trẻ em trong mùa mưa lũ sắp tới.

Thứ trưởng GD-ĐT: Sẽ tốt hơn khi không chấm điểm học sinh Tiểu học
Thứ trưởng GD-ĐT: Sẽ tốt hơn khi không chấm điểm học sinh Tiểu học

VOV.VN-Theo Thông tư 30, cách đánh giá học sinh Tiểu học sẽ nhận xét tổng thể, toàn diện thực chất năng lực và phẩm chất đạo đức của học sinh.

Thứ trưởng GD-ĐT: Sẽ tốt hơn khi không chấm điểm học sinh Tiểu học

Thứ trưởng GD-ĐT: Sẽ tốt hơn khi không chấm điểm học sinh Tiểu học

VOV.VN-Theo Thông tư 30, cách đánh giá học sinh Tiểu học sẽ nhận xét tổng thể, toàn diện thực chất năng lực và phẩm chất đạo đức của học sinh.

Hà Nội làm rõ xét tuyển lớp 6 dựa vào đánh giá học sinh Tiểu học
Hà Nội làm rõ xét tuyển lớp 6 dựa vào đánh giá học sinh Tiểu học

VOV.VN -Việc đánh giá học sinh Tiểu học để được lên lớp hay chuyển cấp phải có sự phối hợp, liên kết với giáo viên cấp THCS.

Hà Nội làm rõ xét tuyển lớp 6 dựa vào đánh giá học sinh Tiểu học

Hà Nội làm rõ xét tuyển lớp 6 dựa vào đánh giá học sinh Tiểu học

VOV.VN -Việc đánh giá học sinh Tiểu học để được lên lớp hay chuyển cấp phải có sự phối hợp, liên kết với giáo viên cấp THCS.