Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng ở huyện Ứng Hòa

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND huyện Ứng Hòa về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo.

Liên quan đến clip đăng tải trên mạng xã hội ngày 19/5 ghi cảnh nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp UBND huyện Ứng Hòa, các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm), đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 24/5/2023.

Trước đó, Phòng GD-ĐT huyện Ứng Hoà cũng xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường THCS Minh Đức vào chiều ngày 11/5. Các nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip là học sinh khối 8, học chung lớp. Ngay khi nắm được thông tin, nhà trường đã giải quyết, giảng hoà giữa các học sinh, tuy nhiên sau đó clip vẫn bị phát tán trên mạng xã hội.

Theo xác minh và kết luận của Phòng GD-ĐT, sự việc không như nghiêm trọng như clip và các bình luận trên mạng xã hội. "Không có hành vi lột đồ", vị đại diện này khẳng định. Em học sinh lớp 8 bị đánh trong clip không bị thương, không sang chấn tâm lý và đi học bình thường. Các học sinh đã viết bản tường trình, xin lỗi nhau, xin lỗi phụ huynh, thầy cô giáo và hứa sẽ thay đổi, không tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 học sinh trong vụ đánh hội đồng tại Hà Nội là bạn thân
2 học sinh trong vụ đánh hội đồng tại Hà Nội là bạn thân

VOV.VN - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cho biết, những học sinh trong vụ đánh hội đồng trước đó chơi thân với nhau, nhưng sau mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

2 học sinh trong vụ đánh hội đồng tại Hà Nội là bạn thân

2 học sinh trong vụ đánh hội đồng tại Hà Nội là bạn thân

VOV.VN - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cho biết, những học sinh trong vụ đánh hội đồng trước đó chơi thân với nhau, nhưng sau mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023
Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, chỉ tính riêng các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 liên quan đến bạo lực học đường đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, chỉ tính riêng các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 liên quan đến bạo lực học đường đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động
Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

VOV.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn nhức nhối, tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động thì ngành giáo dục, nhà trường và các địa phương cần có những “bước đi” cụ thể, ngay lập tức, thay vì nói mãi về những khó khăn hay nuối tiếc về sự chậm trễ.

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

VOV.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn nhức nhối, tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động thì ngành giáo dục, nhà trường và các địa phương cần có những “bước đi” cụ thể, ngay lập tức, thay vì nói mãi về những khó khăn hay nuối tiếc về sự chậm trễ.

Bạo lực học đường - Những tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần
Bạo lực học đường - Những tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần

VOV.VN - Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra từ lâu nay, đã và đang gây ra những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh bị bạo hành.

Bạo lực học đường - Những tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần

Bạo lực học đường - Những tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần

VOV.VN - Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra từ lâu nay, đã và đang gây ra những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh bị bạo hành.