Hai cháu bé bị trao nhầm ở Ba Vì đã gặp gỡ, nô đùa vui vẻ

VOV.VN -Sáng 15/7, bên nhà Sơn có giỗ nên chị Hương đã cho cháu Đoàn Nhật M về bên đó. Hai cháu bé đã có phút giây đoàn tụ, nô đùa cùng nhau rất vui vẻ.

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên VOV.VN, anh Phùng Giang Sơn cho biết, hôm nay bên nhà có giỗ nên chị Vũ Thị Hương đã cho cháu Đoàn Nhật M. về. Thấy cháu vui vẻ, nô đùa với cháu Phùng Thanh H. nên gia đình cũng hạnh phúc, an tâm phần nào.

Anh Sơn chia sẻ, bây giờ cũng phải mất thời gian đầu để hai cháu làm quen với gia đình mới nên hai bên gia đình cũng sẽ phải chịu khó đi lại. Được biết, anh Sơn cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý và gọi điện thoại cho anh Vũ Đình Khiên (ở xã Bình Long, tỉnh Bình Phước)- người cũng đã từng rơi vào tình cảnh bị trao nhầm con giống gia đình anh.

Cháu Đoàn Nhật M. và Phùng Thanh H. nô đùa vui vẻ với nhau. (Ảnh: KT)

“Tôi cũng đã gọi cho anh Khiên để tham khảo, làm sao đưa ra cách giải quyết ổn thỏa, hợp lý nhất để tránh ảnh hưởng đến các con sau này, vì trường hợp nhà anh Khiên và nhà tôi cũng giống nhau”- anh Sơn nói.

Chiều nay (15/7), chị Vũ Thị Hương chia sẻ, sáng nay chị cho cháu Đoàn Nhật M. lên gia đình anh Sơn chơi, sau đó chị Hương về trước. Một lúc sau, cháu M. cũng đòi gia đình anh Sơn đưa về bên nhà chị.

Chiều 15/7, gia đình anh Phùng Giang Sơn cũng đưa cháu Phùng Thanh H. sang bên nhà chị Hương chơi. Chị Hương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe cháu H. gọi là mẹ. “Bạn ấy rủ là mẹ ơi, đi Hà Nội. Tôi bảo, mai mẹ cho con đi, con có đi với mẹ không, bạn ấy bảo có”- chị Hương nói.

Do vẫn còn mệt nên chị Hương cho biết sẽ nghỉ ngơi ít bữa, sau đó mới gặp gỡ bệnh viện và gia đình anh Sơn để giải quyết sự việc.

Được biết, gia đình anh Phùng Giang Sơn đang có kế hoạch đổi lại tên cho các cháu và hoàn thiện hồ sơ để các con học lớp 1 tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) vào tháng 8 tới./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các gia đình bị trao nhầm con có quyền yêu cầu BV bồi thường
Các gia đình bị trao nhầm con có quyền yêu cầu BV bồi thường

VOV.VN -Trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì (HN), tổn thất về mặt vật chất và tinh thần là rất lớn. Hai gia đình có quyền yêu cầu phía bệnh viện bồi thường.

Các gia đình bị trao nhầm con có quyền yêu cầu BV bồi thường

Các gia đình bị trao nhầm con có quyền yêu cầu BV bồi thường

VOV.VN -Trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì (HN), tổn thất về mặt vật chất và tinh thần là rất lớn. Hai gia đình có quyền yêu cầu phía bệnh viện bồi thường.

Kết thúc có hậu của những vụ trao nhầm con sau sinh
Kết thúc có hậu của những vụ trao nhầm con sau sinh

VOV.VN - Vụ trao nhầm con sau 6 năm ở Ba Vì không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Trước đó, không ít gia đình cũng đã trải qua bi kịch này.

Kết thúc có hậu của những vụ trao nhầm con sau sinh

Kết thúc có hậu của những vụ trao nhầm con sau sinh

VOV.VN - Vụ trao nhầm con sau 6 năm ở Ba Vì không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Trước đó, không ít gia đình cũng đã trải qua bi kịch này.

Vụ trao nhầm con ở HN: Thương con, đứt ruột đẻ ra mà không được nuôi
Vụ trao nhầm con ở HN: Thương con, đứt ruột đẻ ra mà không được nuôi

VOV.VN -Anh Sơn cho biết: “Khi phát hiện cháu không phải là con của mình, gia đình sốc, suy kiệt. Vợ khóc, gầy gần chục cân, con quấy khóc, kém ăn hẳn đi".

Vụ trao nhầm con ở HN: Thương con, đứt ruột đẻ ra mà không được nuôi

Vụ trao nhầm con ở HN: Thương con, đứt ruột đẻ ra mà không được nuôi

VOV.VN -Anh Sơn cho biết: “Khi phát hiện cháu không phải là con của mình, gia đình sốc, suy kiệt. Vợ khóc, gầy gần chục cân, con quấy khóc, kém ăn hẳn đi".

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ
Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ

VOV.VN -Ông Phùng Văn Phượng chia sẻ, nhiều hôm cứ khoảng 8 giờ tối, cậu bé H. cứ chạy sang ôm ông nội khóc và nói: “Ông ơi, ông đừng bỏ con”.

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ

VOV.VN -Ông Phùng Văn Phượng chia sẻ, nhiều hôm cứ khoảng 8 giờ tối, cậu bé H. cứ chạy sang ôm ông nội khóc và nói: “Ông ơi, ông đừng bỏ con”.

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Nên chuẩn hóa quy trình trao nhận trẻ
Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Nên chuẩn hóa quy trình trao nhận trẻ

VOV.VN -Bộ Y tế cần đề ra một quy trình chuẩn về việc trao nhận con, cho tất cả các bệnh viện, nhà hộ sinh, các trạm y tế, trạm xá trên toàn quốc.

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Nên chuẩn hóa quy trình trao nhận trẻ

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Nên chuẩn hóa quy trình trao nhận trẻ

VOV.VN -Bộ Y tế cần đề ra một quy trình chuẩn về việc trao nhận con, cho tất cả các bệnh viện, nhà hộ sinh, các trạm y tế, trạm xá trên toàn quốc.