Hàn Quốc mở thêm Trung tâm Hàn ngữ tại Việt Nam

VOV.VN - Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong cho biết đã mở thêm thêm ba trung tâm theo hình thức hợp tác tại Palestine và Việt Nam.

Hình thức hợp tác là mô hình Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong ký thỏa thuận với cơ quan Nhà nước của Hàn Quốc để chỉ định và hỗ trợ đơn vị lập trung tâm. 

Tại Việt Nam, Trung tâm Hàn ngữ Thái Nguyên và Trung tâm Hàn ngữ Sejong Cần Thơ 2 lần lượt do doanh nghiệp và Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc (KOCUN) ở Việt Nam vận hành.

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Cần Thơ 2 đặt mục tiêu giáo dục tiếng Hàn và chữ Hàn một cách có hệ thống cho đối tượng là những phụ nữ Việt Nam đã hồi hương sau khi kết hôn với công dân Hàn Quốc và con cái thuộc gia đình đa văn hóa.

Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong là cơ quan vận hành các Trung tâm Hàn ngữ Sejong tại nước ngoài, thông qua liên kết với các cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương, tổ chức công và doanh nghiệp ở nước ngoài nhằm phổ biến tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc tại những địa phương có nhiều nhu cầu học tiếng Hàn nhưng cung không đủ cầu.

Đại diện Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong cho biết mặc dù Quỹ không trực tiếp hỗ trợ bằng tiền nhưng sẽ đảm bảo cung cấp giáo dục chất lượng cao, bằng cách cử giáo viên chuyên môn, hỗ trợ giáo trình tiếng Hàn, xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến và hỗ trợ về mặt nội dung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.852 vị trí việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước
1.852 vị trí việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ở các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, phiên dịch, thợ vận hành máy, nhân viên sản xuất....

1.852 vị trí việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

1.852 vị trí việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ở các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, phiên dịch, thợ vận hành máy, nhân viên sản xuất....

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu từ 2021
Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu từ 2021

VOV.VN -Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc là 8.720 won/giờ (tương đương 7,32 USD/giờ, tăng 1,5% so với 2020.

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu từ 2021

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu từ 2021

VOV.VN -Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc là 8.720 won/giờ (tương đương 7,32 USD/giờ, tăng 1,5% so với 2020.

Cảnh báo xuất hiện tổ chức giả mạo đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc
Cảnh báo xuất hiện tổ chức giả mạo đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoài chính quyền địa phương, mọi cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác đều không được thực hiện hành vi chiêu mộ, tuyển chọn và phái cử lao động thời vụ.

Cảnh báo xuất hiện tổ chức giả mạo đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc

Cảnh báo xuất hiện tổ chức giả mạo đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoài chính quyền địa phương, mọi cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác đều không được thực hiện hành vi chiêu mộ, tuyển chọn và phái cử lao động thời vụ.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện chưa có thông tin về người lao động Việt Nam nào tại nước này bị nhiễm Covid-19.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện chưa có thông tin về người lao động Việt Nam nào tại nước này bị nhiễm Covid-19.

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn
Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn

VOV.VN -Hàn Quốc gia hạn thêm 50 ngày cư trú cho người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc theo Chương trình EPS sắp hết hạn cư trú.

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn

VOV.VN -Hàn Quốc gia hạn thêm 50 ngày cư trú cho người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc theo Chương trình EPS sắp hết hạn cư trú.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan vẫn làm việc bình thường
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều áp dụng chính sách gia hạn cho lao động nước ngoài.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan vẫn làm việc bình thường

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều áp dụng chính sách gia hạn cho lao động nước ngoài.