Hàng chục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543D ở Nghệ An do mưa lớn
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tỉnh lộ 543D qua các xã Mường Típ và Mường Xén, tỉnh Nghệ An, xảy ra sạt lở đất đá. Riêng tại Km 71+500, một điểm sạt lở lớn đã khiến tuyến đường ách tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.
Chiều 8/8, ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến tỉnh lộ 543D qua địa bàn.
Tuyến tỉnh lộ 543D qua xã Mường Típ dài khoảng 28 km, xuất hiện hàng chục điểm sạt lở dọc tuyến.
Theo UBND xã Mường Típ, tình trạng sạt lở trên tuyến đã xuất hiện từ cuối năm 2025 sau các đợt bão. Đến nay, nhiều vị trí chủ yếu mới được khắc phục tạm thời bằng cách múc đất đá rơi xuống đường hoặc xử lý, đắp tạm những vị trí hư hỏng.
Từ tháng 7, khi bắt đầu mùa mưa, các điểm sạt lở xảy ra với mật độ dày hơn, gây ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ.
Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở xảy ra rạng sáng 8/8 tại Km 71+500, khu vực bản Xốp Típ, xã Mường Típ. Đất và nhiều khối đá lớn từ mái taluy sạt xuống đường, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn.
UBND xã Mường Típ đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến 543D huy động khoảng 20 người cùng máy móc, thiết bị từ các công trình gần đó để xử lý. Lực lượng chức năng phải sử dụng búa căn đập nhỏ các tảng đá trước khi di chuyển khỏi mặt đường.
Đến khoảng 14h cùng ngày, tuyến đường được thông xe.
Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, dọc tuyến đường 543D có mái sạt cao, đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục lăn xuống đường, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi trời mưa.
Tại Km 71+500 có hệ thống lưới thép chắn đá dài khoảng 500 m, nhưng hiện mới hoàn thiện khoảng 2/3, tương đương hơn 300 m. Hai đầu đoạn lưới còn trống khoảng 100 m mỗi bên.
Theo đánh giá của địa phương, hệ thống lưới chắn phát huy hiệu quả đối với những hòn đá nhỏ, giúp hạn chế đá lăn trực tiếp xuống mặt đường. Tuy nhiên, trong vụ sạt lở rạng sáng 8/8, tảng đá lớn lăn xuống đã khiến hệ thống lưới tại khu vực này bị hư hỏng.
Theo lãnh đạo xã Mường Típ, khó khăn lớn hiện nay là tuyến đường huyết mạch Mường Xén - Mường Típ qua tỉnh lộ 543D còn nhiều đoạn bị hư hỏng, sụt lún do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025. Một số vị trí đến nay mới được xử lý tạm thời, trong đó đáng lo ngại là các điểm sạt lở cao và khu vực có nguy cơ đá lăn.
Địa phương đề nghị cấp tỉnh sớm có phương án khắc phục các điểm hư hỏng, trước mắt bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống lưới chắn đá tại những khu vực mái taluy cao để hạn chế nguy cơ đá lăn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.