Lào Cai: Xây dựng kịch bản đến từng xã, thôn phòng chống lũ quét, sạt lở đất
VOV.VN - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường xây dựng kịch bản cụ thể đến từng thôn, từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất.
Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn liên tục, hàng chục xã, phường nằm trong khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Đội ngũ cán bộ thôn bản đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng di dời, sơ tán khi có mưa to, lũ lớn.
Ông Giàng A Tùng, trưởng thôn Kang Đề, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết: "Trong mưa lũ, đối với thôn thì cũng có nơi có nguy cơ sạt ta luy dương. Nếu xảy ra như vậy thì mình cũng đã thông tin, thông báo trên hệ thống loa. Chúng tôi cũng đã trực tiếp túc trực, vận động và di dời các hộ ra khỏi nơi nguy hiểm đến vùng an toàn".
Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Lào Cai xảy ra 22 đợt thiên tai, làm 15 người bị thương, hơn 7.900 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 242 tỷ đồng.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, thời gian qua, các địa phương trong toàn tỉnh Lào Cai đã rà soát hơn 3.400 điểm có nguy cơ thiên tai, ảnh hưởng đến hơn 23.000 hộ dân để xây dựng phương án sơ tán khi có tình huống xảy ra.
Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ phương án theo phương châm "4 tại chỗ", xây dựng kịch bản cụ thể đến từng thôn, từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất. Mỗi điểm nguy cơ phải có phương án riêng, tuyệt đối không xây dựng theo cách rập khuôn.
Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào tiêu chí đánh giá KPI đối với cán bộ. Trong đợt đánh giá gần nhất, có 14 lãnh Ws đạo cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có nguyên nhân từ công tác phòng, chống thiên tai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian tới, những địa phương không xây dựng phương án ứng phó, triển khai mang tính hình thức hoặc để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ.
"Ở dưới địa phương đề nghị anh em phải chuyển mình, mặc dù anh em hiện nay rất nhiều việc. Nhưng chúng ta phân công phân nhiệm, chúng ta có tổ chức đoàn thể, có lực lượng cánh tay nối dài của chúng ta xuống tận thôn bản. Tới đây các đồng chí cán bộ thôn lại được nâng phụ cấp trách nhiệm lên nữa thì phải gắn với trách nhiệm phòng chống thiên tai, mà đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng bởi vì nó liên quan đến tính mạng, tài sản con người", ông Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh.
Vừa qua, trực tiếp kiểm tra tại tỉnh Lào Cai, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; đồng thời chỉ đạo các xã hoàn thiện phương án đến từng thôn, từng khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, bảo đảm sát với điều kiện thực tế. Mỗi phương án phải quy định cụ thể nhiệm vụ của từng lực lượng, từng cá nhân để Chủ tịch UBND cấp xã có căn cứ giao nhiệm vụ. Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, việc chỉ huy, điều hành sẽ chủ động, thống nhất, tránh tình trạng lúng túng khi xảy ra sự cố.
"Phương án ứng phó phải sát với thực tế và rõ người, rõ việc. Giao cho ai, tổ chức hay cá nhân nào, Chủ tịch UBND xã bằng quyết định phê duyệt phương án ứng phó đấy cụ thể cho từng cá nhân một thì cá nhân chắc chắn mới thực hiện. Ví dụ như giao cho Phòng Kinh tế phải chuẩn bị hậu cần tại chỗ thì Phòng Kinh tế phải bằng các giải pháp, bằng các biện pháp để người ta chuẩn bị; hay lực lượng tại chỗ mà giao cho Công an, Quân đội thì lực lượng Công an, Quân đội phải chuẩn bị.", ông Phạm Đức Luận cho biết.
Để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả hơn nữa, mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai được nhận mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày.