Hàng loạt xe máy bị dòng nước mưa cuốn trôi ở Đồng Nai

Mưa lớn kéo dài hai giờ chiều 6/8 khiến nhiều tuyến đường TP Biên Hòa ngập sâu, người đi đường ngã hàng loạt.

Khoảng 200 m đường Bùi Văn Hòa, nước ngập sâu hơn nửa mét và chảy xiết khiến nhiều xe máy ngã nhào. "Tôi bị cuốn trôi khoảng 10 m, may mắn có hai người kịp kéo lại", nam công nhân cho biết.

Một nam thanh niên khác không có sự trợ giúp của người dân nhưng may mắn được thanh chắn cản lại trước khi trôi xuống suối.

"Chúng tôi la hét cảnh báo không nên đi mà nhiều người liều mình băng qua, khi bị nước cuốn trôi họ mới sợ", anh Nguyễn Văn Đức (phường Long Bình, TP Biên Hòa) cho hay.

Nhiều người loạng choạng tay lái giữa dòng nước xoáy.

Theo người dân, con suối qua khu vực này bị xây dựng lấn chiếm làm dòng chảy hẹp lại, nên mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về tràn lên đường.

Đường bị ngập sâu nên mỗi khi ôtô chạy qua tạo sóng lớn khiến nhiều xe máy bị xô nghiêng và trượt ngã.

"Khu vực này hai năm qua cứ mưa là ngập, đã có nhiều người cuốn trôi tương tự, nhưng không hiểu sao hệ thống thoát nước tê liệt mà chưa được khắc phục. Mỗi khi mưa tôi qua đây lại lo sợ", người đàn ông vừa hì hục đẩy xe, vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Một người dân đu vào đuôi xe tải để vượt qua khu vực ngập. Nhiều hàng quán, nhà dân hai bên đường cũng bị nước tràn vào khiến việc buôn bán, cuộc sống bị đảo lộn.

Nước dâng lên tới cửa xe buýt, trong khi nhiều ôtô tải khác chết máy hàng loạt.

Do không gọi được cứu hộ, tài xế phải xuống đường nhờ thêm người dân đẩy xe bị chết máy.

Nhiều nam thanh niên tự nguyện đẩy xe giúp công nhân, phụ nữ vượt qua đoạn nước chảy cuồn cuộn.

Một số công nhân, học sinh lo sợ khi băng qua đoạn ngập phải đứng nép vào lề chờ nước rút.

"Tôi làm công nhân ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, cứ mỗi lần mưa là không thể về nhà, có khi phải chờ cả tiếng nước rút", ông Thắng nói.

Đến hơn 18h, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa kẹt xe kéo dài, hỗn loạn.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết lượng mưa chiều 6/8 đo được hơn 70 mm, cao nhất từ đầu năm đến nay. "Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn kèm theo gió mạnh, giông tiếp tục xảy ra ở Đồng Nai. Do đó, người dân cần hết sức chủ động phòng tránh", ông Huy nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu
Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu

Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn ở Quảng Ninh, Quốc lộ 18 ngập sâu đến 1,5m
Mưa lớn ở Quảng Ninh, Quốc lộ 18 ngập sâu đến 1,5m

VOV.VN -Trận mưa từ đêm 20 đến sáng 21/7 khiến Quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) ngập sâu đến 1,5m, nhiều nhà dân cũng bị ngập nặng.

Mưa lớn ở Quảng Ninh, Quốc lộ 18 ngập sâu đến 1,5m

Mưa lớn ở Quảng Ninh, Quốc lộ 18 ngập sâu đến 1,5m

VOV.VN -Trận mưa từ đêm 20 đến sáng 21/7 khiến Quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) ngập sâu đến 1,5m, nhiều nhà dân cũng bị ngập nặng.

Ngập sau mưa ở TP HCM chuyển biến tích cực khi dùng máy bơm thông minh
Ngập sau mưa ở TP HCM chuyển biến tích cực khi dùng máy bơm thông minh

VOV.VN - Theo UBND TP HCM, việc sử dụng máy bơm thông minh chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh đã mang lại hiệu quả và được đánh giá cao.

Ngập sau mưa ở TP HCM chuyển biến tích cực khi dùng máy bơm thông minh

Ngập sau mưa ở TP HCM chuyển biến tích cực khi dùng máy bơm thông minh

VOV.VN - Theo UBND TP HCM, việc sử dụng máy bơm thông minh chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh đã mang lại hiệu quả và được đánh giá cao.