Hàng trăm hộ dân ở Bến Tre "kêu cứu” dòng kênh, rạch bị ô nhiễm

VOV.VN - Khoảng 2 tháng qua, nhiều tuyến kênh, rạch nước bị đen, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân ở một số khu vực của Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Khoảng 2 tháng qua, nhiều tuyến kênh, rạch nước bị đen, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân ở một số khu vực của Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; trong khi đó việc khắc phục vấn đề này của các ngành chức năng và chính quyền đưa phương còn chậm và chưa hiệu quả.

Ông Trần Văn Bé, người dân ấp 2, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre cũng như nhiều hộ dân nơi đây có cuộc sống đảo lộn khi nguồn nước dưới kênh mương chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi, nhất là lúc triều thấp. Ông Bé cho biết, hiện nay  nguồn nước kênh rạch không thể phục vụ sinh hoạt và sản xuất,  nhiều loại cá dưới kênh cũng không sống nổi.

“Ở đây, từ 2 tháng nay, nguồn nước hôi thối, đen thui từ nhà máy thuốc lá chảy ngược về  kênh sông Mã, người dân phàn nàn lắm. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng lắm, bây giờ không thể tắm bò, không tưới cây gì được. Bây giờ kiến nghị chính quyền địa phương xử lý làm sao cho đừng hôi thối nữa”, ông Bé cho hay.

Còn ông Lưu Văn Dũng, người dân xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre cũng không chịu nổi tình trạng kênh nước đen chia sẻ: “Theo tôi, tình trạng này nhờ chính quyền các cấp và ngành tài nguyên - môi trường kiểm tra nguồn nước đen từ đâu để mình giải quyết từ đó. Nguồn nước này đã hôi thối 2 tháng nay rồi, người dân không chịu nổi, càng ngày càng đen đậm đặc luôn, nó thối người dân không chịu được”.

Qua tìm hiểu của phóng viên Đài TNVN, nguồn nước ô nhiễm xảy ra từ kênh Xáng thuộc xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre sau đó lan rộng ra nhiều kênh, rạch trong khu vực này. Nguyên nhân  dẫn đến tình trạng trên là do đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua, tỉnh Bến Tre xây dựng 02 đập tạm ngăn mặn trên địa bàn xã Sơn Đông. Lượng nước ao tù tồn đọng lâu ngày trên kênh Xáng; trong khi đó, dù đã qua đợt hạn mặn nhưng ngành chức năng chậm tháo dỡ đập tạm và  hiện còn 01 đập chưa khai thông nên lượng nước đen chưa thoát ra ngoài sông Bến Tre. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm đến các cấp chính quyền địa phương từ xã đến thành phố nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ông Nguyễn Thuần Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre cho biết, trước đây, tỉnh đã có biện pháp nạo vét kênh mương cho nước đen thoát ra nhưng hiệu quả không cao. Riêng còn 1 đập ngăn mặn chưa tháo dỡ vì sợ nguồn nước cấp bổ nhà máy xử lý nước tại xã Sơn Đông bị ô nhiễm. Vấn đề này, ngoài tầm xử lý của chính quyền địa phương.

“Do ngăn mặn từ mùa hạn mặn nước kênh bị đen quá, bà con than quá, xài bị mùa hôi. Bây giờ chờ giải pháp của cấp trên làm chứ địa phương chỉ phản ánh thôi. Ở tỉnh đang có giải pháp làm, nạo thêm đoạn kênh Xáng xuống phường 6 để nước thoát ra, chia lửa bớt”, ông Vũ cho hay.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng Thành phố Bến Tre cho biết, hiện nay, tỉnh Bến Tre  đã có chủ trương tiếp tục nạo vét lòng kênh Xáng, khu vực xã Sơn Đông để tạo thông thoáng dòng chảy, thoát nước đen ra sông lớn. Tuy nhiên, thời gian thực hiện phần việc này chưa được xác định.

Nguồn nước trong một số kênh, rạch ở xã Sơn Đông, Bình Phú- Thành phố Bến Tre đã và đang bị ô nhiễm trầm trọng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của rất nhiều hộ dân. Nếu chính quyền và ngành chức năng Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre chậm xử lý, khắc phục thì tình trạng này sẽ lan rộng, kéo theo những hệ lụy khó lường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm môi trường ở Bình Dương do quản lý yếu kém?
Ô nhiễm môi trường ở Bình Dương do quản lý yếu kém?

VOV.VN - Người dân mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt để những dòng nước "chết" được "hồi sinh", để bầu không khí ô nhiễm trở nên trong lành hơn.

Ô nhiễm môi trường ở Bình Dương do quản lý yếu kém?

Ô nhiễm môi trường ở Bình Dương do quản lý yếu kém?

VOV.VN - Người dân mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt để những dòng nước "chết" được "hồi sinh", để bầu không khí ô nhiễm trở nên trong lành hơn.

Bến Tre xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng gây ô nhiễm môi trường
Bến Tre xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một doanh nghiệp 130 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt mức cho phép gây ô nhiễm môi trường.

Bến Tre xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng gây ô nhiễm môi trường

Bến Tre xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một doanh nghiệp 130 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt mức cho phép gây ô nhiễm môi trường.

Trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
Trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) có nhiều trại lợn, hoạt động và xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

Trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) có nhiều trại lợn, hoạt động và xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.