“Hành trình Tự hào” của người đồng tính, song tính và chuyển giới

VOV.VN -Viet Pride Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ tại Việt Nam.

Thông tin từ Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cho biết, sự kiện thường niên nhằm tôn vinh quyền tự do yêu thương và tự do thể hiện không phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới của mỗi cá nhân, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 - 21/8 với chủ đề “Hành trình Tự hào”.

Sự kiện Viet Pride Hà Nội 2016 sẽ kết thúc với buổi diễu hành đạp xe vào sáng 21/8.

Cộng đồng LGBT diễu hành xe đạp (Ảnh: Ban Tổ chức)

Phạm Khánh Bình, trưởng nhóm Hà Nội Queer, thành viên của ban tổ chức Viet Pride Hà Nội 2016 chia sẻ: “Năm 2012, khi được hỏi tại sao lại phải tự hào, có gì để đáng tự hào, có lẽ hầu hết cộng đồng LGBT sẽ ngập ngừng. Có một lý do nào đó rất thôi thúc, cảm nhận được nhưng không nói ra được. Qua mỗi một năm, tôi lại tìm ra cho mình một lý do để tự hào về bản thân, về những bạn bè của mình. Đó là một hành trình rất cá nhân của mỗi người để tìm ra, và bước tới sự tự hào”.

Chu Thanh Hà, một người chuyển giới nam đang hoạt động trong nhóm lãnh đạo trẻ NextGEN chia sẻ: “Cảm giác đáng trân trọng nhất khi tôi tham dự Pride chính là khi đứng giữa một đám đông và biết mình không cô độc. Và cùng lúc, bạn cảm thấy mình nhỏ bé và cũng thật to lớn. Bạn đã vượt qua chặng đường của chính mình để tới đây, đầy mạnh mẽ và tự hào”.

Bắt đầu từ năm 2012, Viet Pride Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ tại Việt Nam. Trong nửa thập kỷ qua, Viet Pride đã tạo ra đóng góp đáng kể cho những bước tiến quan trọng trong luật pháp cũng như trong đời sống xã hội của cộng đồng LGBT Việt Nam.

Được biết, Viet Pride Hà Nội năm nay cũng sẽ tổ chức các đêm nhạc cộng đồng, hẹn hò tốc độ, kịch tương tác, triển lãm lịch sử cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), buổi sinh hoạt dành cho phụ huynh của người LGBT. Bên cạnh đó là các buổi chiếu phim, hội thảo, trò chuyện về chủ đề LGBT.

Nhà hoạt động quyền LGBT nổi tiếng trên thế giới Evan Wolfson, sáng lập và chủ tịch tổ chức “Freedom to Marry”, cũng có buổi chia sẻ về phong trào vận động hôn nhân cùng giới tại Hoa Kỳ.

Ban tổ chức Viet Pride Hà Nội 2016 gồm đại diện từ nhiều tổ chức hoạt động vì quyền LGBT tại Hà Nội với sự hỗ trợ và hợp tác từ nhiều đối tác, nhà tài trợ, Đại sứ quán cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là viện Goethe Hà Nội, tổ chức Civil Rights Defenders, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hà Lan và Canada.

Dự kiến sáng 21/8 sẽ diễn ra lễ diễu hành đạp xe và đi bộ trên một số địa điểm ở Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình
Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

VOV.VN -Có nhiều người đồng tình vì sức ép của gia đình, phải “hợp đồng” lấy một người không yêu và chấp nhận sống đời sống vợ chồng giả.

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

VOV.VN -Có nhiều người đồng tình vì sức ép của gia đình, phải “hợp đồng” lấy một người không yêu và chấp nhận sống đời sống vợ chồng giả.

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam
Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam

Bạn đời của Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ những điều ít người biết về cuộc sống với một trong số ít nhà ngoại giao Mỹ công khai đồng tính.

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam

Bạn đời của Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ những điều ít người biết về cuộc sống với một trong số ít nhà ngoại giao Mỹ công khai đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.