Hậu Giang hỗ trợ, chăm lo cho hơn 360 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang, qua 2 năm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã có hàng trăm trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác được các cấp hội trong tỉnh hỗ trợ, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần.

Theo thống kê, trong 2 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh Hậu Giang đã đỡ đầu, kết nối, vận động tập thể, cá nhân, hỗ trợ, chăm sóc cho 362 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Trong số này, có hơn 180 trẻ được hỗ trợ kinh phí thường xuyên, với tổng kinh phí đến thời điểm này hơn 2 tỷ đồng.

Đối với trẻ mồ côi do dịch Covid-19, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ mỗi trẻ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm), đối với trẻ mồ côi do nguyên nhân khác, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ mỗi trẻ từ 300.000 đến 1 triệu đồng/tháng (tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập).

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh còn quan tâm theo dõi, động viên tinh thần để tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua nỗi bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực, giúp các em có thêm sự ấm áp và vững bước trên con đường học tập cũng như cuộc sống ở tương lai.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Thông qua Chương trình này góp phần xoa dịu nỗi đau, tạo điểm tựa niềm tin vững chắc để những trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vững bước trên con đường phía trước. Chương trình đã được các cấp hội LHPN trong tỉnh hưởng ứng, triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

"Qua quá trình triển khai thực hiện thì Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng được sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm cùng chung tay với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đã lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó thì rất nhiều trẻ em đã được quan tâm hỗ trợ từ tinh thần cho đến vật chất. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục rà soát những đối tượng trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn để cùng với cộng đồng hỗ trợ cho trẻ đến trường, an tâm học tập", bà Linh chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk
“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi
Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có 4.960 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình“ Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã nhận đỡ đầu gần 1.200 em, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có 4.960 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình“ Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã nhận đỡ đầu gần 1.200 em, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Sự thật nam sinh mồ côi mẹ, ngất trên đường đi thi nên không được thi Toán
Sự thật nam sinh mồ côi mẹ, ngất trên đường đi thi nên không được thi Toán

VOV.VN - Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin một thí sinh gia đình khó khăn, bố bị bệnh thần kinh, mồ côi mẹ, vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên không kịp giờ vào thi môn Toán đang được dư luận quan tâm.

Sự thật nam sinh mồ côi mẹ, ngất trên đường đi thi nên không được thi Toán

Sự thật nam sinh mồ côi mẹ, ngất trên đường đi thi nên không được thi Toán

VOV.VN - Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin một thí sinh gia đình khó khăn, bố bị bệnh thần kinh, mồ côi mẹ, vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên không kịp giờ vào thi môn Toán đang được dư luận quan tâm.

Thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, cởi mở
Thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, cởi mở

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, nhấn mạnh kỳ thi phải đảm bảo tiêu chí về an toàn, cố gắng để các em bước vào phòng thi tâm trạng thực sự thoải mái, cởi mở tâm lý ổn định.

Thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, cởi mở

Thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, cởi mở

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, nhấn mạnh kỳ thi phải đảm bảo tiêu chí về an toàn, cố gắng để các em bước vào phòng thi tâm trạng thực sự thoải mái, cởi mở tâm lý ổn định.

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng
Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

VOV.VN - Sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt, chị Vũ Thị Dung, ở Hà Nội lặng lẽ đi tìm kiếm các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước để nhận đỡ đầu việc ăn học cho các cháu.

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

VOV.VN - Sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt, chị Vũ Thị Dung, ở Hà Nội lặng lẽ đi tìm kiếm các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước để nhận đỡ đầu việc ăn học cho các cháu.