Hiệu quả từ việc phát triển hồ bơi tại các trường tiểu học huyện Long Hồ (Vĩnh Long)

VOV.VN - Năm qua, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vận động các doanh nghiệp xây dựng nhiều hồ bơi di động tại các trường học trên địa bàn. Các hồ bơi này đã trở thành nơi tập bơi rất bổ ích và an toàn cho các em học sinh trong dịp hè.

Là huyện có sông ngòi chằng chịt, việc học sinh rủ nhau đi tắm sông trong dịp hè là chuyện thường thấy. Thế nhưng điều này lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước đối với các em chưa biết bơi. Sau khi được trang bị hồ bơi, các trường trong huyện nhanh chóng tổ chức dạy bơi cho các em ngay tại trường.

Trường tiểu học Lộc Hòa là nơi vùng sâu của huyện Long Hồ được UBMT TQ huyện ưu tiên trang bị hồ bơi trước. Sau khi có hồ bơi, các bậc phụ huynh địa phương đã mạnh dạn đăng ký cho các em đến trường tập bơi trong dịp hè này.

Em Nguyễn Thành Đạt, học sinh tiểu học xã Lộc Hòa cho biết, sau thời gian đến trường tập bơi, đến nay cơ bản em đã biết bơi, không còn sợ bị đuối nước nữa: “Lớp bơi này các thầy cô dạy cho con kỹ năng bơi và cứu người. Thích nhất là con được học bơi và cứu người. Con mong muốn được đến lớp học bơi và chơi với các bạn”.

Thầy Tăng Nhật Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Hòa B, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cho biết, trước kia, hầu hết các em trong trường đều không biết bơi. Nhiều phụ huynh học sinh đi làm ruộng bỏ con ở nhà, các em thường rủ nhau đi chơi. Khi được nhận hồ bơi, nhà trường đã tổ chức phân công giáo viên đến trường dạy bơi cho các em và được các bậc phu huynh học sinh đồng tình ủng hộ.

“Nhờ có hồ bơi này, xây dựng kế hoạch cho giáo viên dạy các kỹ năng bơi cho các em. Từ những em chưa biết bơi sẽ biết bơi, hạn chế đến mức tối đa đuối nước cho học sinh”, thầy Tăng Nhật Hiền nói.

Các hồ bơi được thiết kế chiều rộng 5m, chiều dài 10m và chiều cao 1,3 m. Mỗi hồ bơi trị giá 100 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Ngoan, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ cho hay: “Trước tình hình các xã vùng sâu trẻ thường hay bị đuối nước, vừa qua, mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ vận động một doanh nghiệp lớp ở TP. HCM hỗ trợ các hộ bơi cho các trường học được 11 hồ bơi, cho các trường đặc biệt là các trường tiểu học để thầy cô tập bơi cho trẻ, tránh trường hợp đuối nước. Qua phong trào này có rất nhiều trẻ biết bơi. Hướng tới Mặt trận tổ quốc vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, vận động tặng các hồ bơi lưu động cho các trường học nhằm tạo điều kiện  dạy bơi cho trẻ còn lại của các điểm trường trên địa bàn Long Hồ”.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 3 em học sinh tử vong. Việc huyện Long Lồ phát triển hồ bơi tại các trường để dạy bơi cho các em trong dịp hè này là việc làm bổ ích cần được nhân rộng đến các huyện khác trong toàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ ở TPHCM
Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ ở TPHCM

VOV.VN -Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ tại Hồ bơi Công viên Lê Thị Riêng, quận 10, TPHCM vào các buổi sáng cuối tuần lúc nào cũng đầy ắp niềm vui.

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ ở TPHCM

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ ở TPHCM

VOV.VN -Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em cơ nhỡ tại Hồ bơi Công viên Lê Thị Riêng, quận 10, TPHCM vào các buổi sáng cuối tuần lúc nào cũng đầy ắp niềm vui.

Người thầy gần 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước
Người thầy gần 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

VOV.VN - Suốt 20 năm qua, không những dạy cho gần 1.000 trẻ em biết bơi, thầy Lê Trung Sứng còn có công phát hiện, đào tạo nhiều VĐV bơi lội.

Người thầy gần 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Người thầy gần 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

VOV.VN - Suốt 20 năm qua, không những dạy cho gần 1.000 trẻ em biết bơi, thầy Lê Trung Sứng còn có công phát hiện, đào tạo nhiều VĐV bơi lội.

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước
Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước