Hội nghị Quốc tế Biển Đông giới thiệu Hoàng Sa, Trường Sa

(VOV) - Viện Hải dương học cho rằng hiện nay những đề tài nghiên cứu về biển ở nước ta khá dàn trải, thiếu tính hệ thống.

Hôm nay (12/9), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Hải dương học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc tế Biển Đông năm 2012 với sự tham gia của gần 200 nhà khoa học thuộc 14 quốc gia.

Hơn 150 báo cáo, đề tài nghiên cứu khoa học trình bày tại Hội nghị đã đánh giá lại chặng đường 90 năm hoạt động trên vùng biển Việt Nam và vùng lân cận của Viện Hải dương học. Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất định hướng phát triển nghiên cứu biển và các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với quốc tế.

Theo đánh giá của Viện Hải dương học, hiện nay, những đề tài nghiên cứu về biển ở nước ta khá dàn trải, thiếu tính hệ thống. Do đó, cần có chiến lược nghiên cứu biển một cách đồng bộ và mục tiêu cụ thể để phát huy tiềm năng của một quốc gia có thế mạnh về biển. Cũng tại Hội nghị này, Viện Hải dương học Nha Trang đã giới thiệu đến các nhà khoa học quốc tế các thành tựu nghiên cứu khoa học về vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của các thế hệ nhà khoa học trong suốt 90 năm hình thành, phát triển.

Tiến sỹ Võ Sĩ Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang chia sẻ: “Bạn bè quốc tế họ sẽ có bức tranh hệ thống về những gì Viện Hải dương học đã làm, về Trường Sa, Hoàng Sa, về những điều mà chúng ta đã đạt được. Đây là cơ hội mà các nhà khoa học quốc tế không dễ gì có được thông tin một cách đầy đủ về nghiên cứu của chúng ở Trường Sa, Hoàng Sa ngay từ những năm 20, 30. Đó là những kết quả bước đầu rất tốt cho hoạch định chính sách khai thác tài nguyên biển.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông
Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Đây được coi là dự án xây dựng hạ tầng đầu tiên kể từ khi cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập.

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Đây được coi là dự án xây dựng hạ tầng đầu tiên kể từ khi cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập.

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông
Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước kêu gọi tuân thủ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước kêu gọi tuân thủ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt-Trung
Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt-Trung

(VOV) - Hai bên cho rằng vấn đề Biển Đông cần được xử lý thỏa đáng để không ảnh hưởng đến đại cục tốt đẹp giữa hai nước.

Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt-Trung

Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt-Trung

(VOV) - Hai bên cho rằng vấn đề Biển Đông cần được xử lý thỏa đáng để không ảnh hưởng đến đại cục tốt đẹp giữa hai nước.

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông
Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông
Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

(VOV) - Thái Lan đề nghị Trung Quốc trở lại bàn đàm phán với ASEAN nhằm xem xét thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

(VOV) - Thái Lan đề nghị Trung Quốc trở lại bàn đàm phán với ASEAN nhằm xem xét thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Tọa đàm về vấn đề Biển Đông tại Thái Lan
Tọa đàm về vấn đề Biển Đông tại Thái Lan

Buổi tọa đàm có sự tham dự của gần 100 phóng viên của các hãng thông tấn báo chí quốc tế và của Thái Lan.  

Tọa đàm về vấn đề Biển Đông tại Thái Lan

Tọa đàm về vấn đề Biển Đông tại Thái Lan

Buổi tọa đàm có sự tham dự của gần 100 phóng viên của các hãng thông tấn báo chí quốc tế và của Thái Lan.  

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia
Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

ASEAN và Trung Quốc cần phải sẵn sàng trong việc thu hẹp khoảng cách hiểu biết về môi trường chiến lược cũng như cơ chế pháp lý.

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

ASEAN và Trung Quốc cần phải sẵn sàng trong việc thu hẹp khoảng cách hiểu biết về môi trường chiến lược cũng như cơ chế pháp lý.