Hơn 15.000 học sinh Sapa nghỉ học vì rét 0-2 độ C

(VOV) -Bắt đầu từ ngày 10/1, hơn 15.000 học sinh của huyện  Sapa, tỉnh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét.

Liên tục trong những ngày qua, thời tiết khí hậu Sapa xuống thấp, ở các xã vùng cao nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 0 đến 2  độ C. Nhiệt độ xuống thấp cộng với mưa phùn kéo dài  làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Bắt đầu từ ngày 10/1, hơn 15.000 học sinh ở 63 trường học của huyện Sapa, tỉnh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét.

Có mặt tại xã Hầu Thào sáng ngày 9/1, tức là trước một ngày học sinh ở đây phải nghỉ học để tránh rét. Nhiệt độ ngoài trời đo được chỉ 1 độ C, những làn mây mù âm u bao trùm khắp các thôn bản. Những cơn gió buốt lạnh càng làm cho cái rét thêm tê tái.

Tất cả những công việc của nhà nông phải gác lại, người dân chỉ biết đốt củi trong nhà chống rét. Trường tiểu học xã Hầu Thào có 21 lớp học với 431 học sinh, ngày mai phải nghỉ học vì rét. Trường chỉ còn lại một số thầy, cô giáo đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cô giáo Đỗ Thị Hoài - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Hầu Thào nói: “Nhà trường đã báo cáo với xã để tuyên truyền cho học sinh phải mặc đủ ấm để đến trường. Các thầy cô giáo vẫn đứng ở đầu đường để đón học sinh, đưa đón đến tận lớp và cho các em vào trong lớp học, không cho chơi ở bên ngoài. Trong lớp thì đều đốt những cái lò sưởi để học sinh sưởi”.

Hầu Thào là xã có tới trên 98% là đồng bào dân tộc Mông nên đời sống của bà con còn không ít khó khăn. Kể cả những ngày nắng ráo thì tỷ lệ học sinh đi học cũng chỉ đạt khoảng 90%, còn vào những ngày giá rét như thế này thì chỉ còn 70%. 

Vào những ngày rét đậm rét hại như thế này khi chưa có chủ trương được nghỉ học, thì các em nhà ở các thôn bản xa cũng nghỉ học luôn. Hiện nay trường phổ thông dân tộc bán trú Hầu Thào có 7 lớp với 194 học sinh trong đó có 98 học sinh được ở bán trú.

Thầy giáo Trần Đình Hiệu, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú xã Hầu Thào cho biết: “Đối với mô hình bán trú, nhà trường đảm bảo cho các em ba đủ, đó là đủ ấm, đủ ăn mặc và đủ sách giáo khoa. Trong những ngày này, mặc dù học sinh có số giường ngủ đủ, nhưng mà chúng tôi cho các em nhỏ dồn vào ở cùng với nhau để cho các em ấm hơn, đảm bảo việc học cho các em. Ngay việc vui chơi của các em trong các giờ ra chơi, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên quản lý các em rất chặt chẽ”.

Nhiệt độ quá thấp nên toàn bộ học sinh ở 3 bậc học của huyện Sapa phải nghỉ học tránh rét. Ngành giáo dục Lào Cai đã có kế hoạch chỉ đạo các nhà trường, trong thời gian nghỉ học để cho học sinh tránh rét phải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức dạy bù cho học sinh trong thời gian phải nghỉ học.

Tuy nhiên đối với vùng cao, giải pháp giảm nghỉ hè để tăng nghỉ đông cần được ngành giáo dục tính đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Trời rét đậm, trẻ em nhập viện tăng đột biến
Hà Nội: Trời rét đậm, trẻ em nhập viện tăng đột biến

(VOV) - Các bệnh chủ yếu trẻ thường mắc phải là bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy do virus...

Hà Nội: Trời rét đậm, trẻ em nhập viện tăng đột biến

Hà Nội: Trời rét đậm, trẻ em nhập viện tăng đột biến

(VOV) - Các bệnh chủ yếu trẻ thường mắc phải là bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy do virus...

Tặng 3.800 chăn len cho bà con vùng rét đậm, rét hại
Tặng 3.800 chăn len cho bà con vùng rét đậm, rét hại

Số chăn sẽ được chuyển đến tay những gia đình khó khăn, người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa.

Tặng 3.800 chăn len cho bà con vùng rét đậm, rét hại

Tặng 3.800 chăn len cho bà con vùng rét đậm, rét hại

Số chăn sẽ được chuyển đến tay những gia đình khó khăn, người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa.

Hà Nội: Thực phẩm “đội giá” vì rét đậm
Hà Nội: Thực phẩm “đội giá” vì rét đậm

(VOV) -Một trong những nguyên nhân của việc tăng giá là tư thương “té nước theo mưa” khi rét đậm, rét hại kéo dài.

Hà Nội: Thực phẩm “đội giá” vì rét đậm

Hà Nội: Thực phẩm “đội giá” vì rét đậm

(VOV) -Một trong những nguyên nhân của việc tăng giá là tư thương “té nước theo mưa” khi rét đậm, rét hại kéo dài.