Hơn 3.000 người nhặt rác, dọn sạch bãi biển ở Đà Nẵng

VOV.VN -Sau lễ phát động “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” 2019 và hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới”, hơn 3000 người đã dọn rác, làm sạch bãi biển Non Nước.

Sáng nay (8/6), UBND TP Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” 2019 và hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới”. Sau lễ phát động, hơn 3000 người tham gia dọn rác làm sạch bãi biển Non Nước.

     Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Giới và Đại dương”, phản ánh vấn đề về giới trong mối quan hệ của loài người với đại dương. Qua đó, kêu gọi mọi người có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em liên quan đến bảo vệ đại dương. Khuyến khích các giải pháp chống ô nhiễm rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn. 

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển. Ông Đặng Việt Dũng cho biết, thành phố mong muốn mọi người dân cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, nước thải chưa qua xử lý, chất thải nguy hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước biển. Thành phố kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục bám biển để khai thác, góp phần phát triển kinh tế, khẳng định chủ quyền và bảo vệ quyền hợp pháp của Việt Nam.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” 2019 và Ngày Đại dương thế giới, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tháng hành động vì môi trường”. Theo đó, TP tổ chức nhiều hoạt động như: diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, ra quân làm sạch biển, Ngày Thứ 7 tình nguyện. 

Ô nhiễm rác thải nhựa ở trên biển ngày càng gia tăng, gây tác hại cho môi trường biển và các loại sinh vật biển.
Mỗi lần mưa, nước bẩn, rác thải kèm theo chai lọ tràn ra bãi biển Đà Nẵng.
Nhiều hoạt động trong  "tháng hành động vì môi trường" ở Đà Nẵng như : diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, ra quân làm sạch biển, Ngày Thứ 7 tình nguyện...
Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện làm sạch biển....

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tham gia làm sạch bãi biển Non Nước trong sáng 8/6.
Cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân hưởng ứng "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam" tại Đà Nẵng.
Lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh làm sạch bãi biển Non Nước, Đà Nẵng.
Vỏ chai nước uống vứt bừa bãi trên bãi biển Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng mong muốn mọi người dân cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, nước thải chưa qua xử lý, nước thải nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường nước biển./.





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Năm nay, một trong những hành động ưu tiên hướng tới Ngày Đại dương thế giới 2018 là giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Năm nay, một trong những hành động ưu tiên hướng tới Ngày Đại dương thế giới 2018 là giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo
Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thành phố Hạ Long đã dự mít-tinh và ra quân dọn rác hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6).

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thành phố Hạ Long đã dự mít-tinh và ra quân dọn rác hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6).

Hơn 1.000 người tham gia làm sạch bãi biển Vũng Tàu
Hơn 1.000 người tham gia làm sạch bãi biển Vũng Tàu

VOV.VN - TP Vũng Tàu cũng tổ chức đạp xe diễu hành trên các tuyến phố để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương xanh.

Hơn 1.000 người tham gia làm sạch bãi biển Vũng Tàu

Hơn 1.000 người tham gia làm sạch bãi biển Vũng Tàu

VOV.VN - TP Vũng Tàu cũng tổ chức đạp xe diễu hành trên các tuyến phố để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương xanh.