Hungary và TP.HCM vun đắp nhịp cầu hữu nghị từ giáo dục đến kinh tế

VOV.VN - Tại buổi họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary diễn ra ngày 20/8 ở TP.HCM, các đại biểu nhấn mạnh tình hữu nghị gần 8 thập niên Việt Nam - Hungary và triển vọng mở rộng hợp tác giữa Hungary với TP.HCM trong giáo dục, thương mại, công nghệ, y tế và môi trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TP.HCM, gửi lời chúc mừng tới nhân dân Hungary nhân ngày lập quốc, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hungary là “kho tàng quý báu” cần được gìn giữ và bồi đắp. Theo ông, quan hệ giữa hai nước đã được duy trì và phát triển gần 8 thập niên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao; trong đó, chuyến thăm Hungary năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc đặc biệt, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Ông Lê Minh Triết cũng nhấn mạnh vai trò của TP.HCM như một không gian kết nối sinh động trong quan hệ nhân dân Việt Nam - Hungary. Nhiều hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TP.HCM từng học tập, nghiên cứu hoặc làm việc tại Hungary, trở thành những nhịp cầu bền bỉ đưa hình ảnh đất nước, con người Hungary đến gần hơn với người dân thành phố. Với họ, Hungary tuy xa về địa lý nhưng luôn gần gũi bởi ký ức học tập, tình cảm bạn bè và sự gắn bó văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Quan hệ hai nước được đánh giá có bước phát triển mạnh mẽ trong thập niên gần đây, đặc biệt sau khi Việt Nam và Hungary nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018. Kim ngạch thương mại song phương từng tăng từ khoảng 500 triệu USD năm 2018 lên 1,2 tỷ USD năm 2022. Dù từ năm 2023 chịu tác động bởi những biến động kinh tế quốc tế, trao đổi hàng hóa giữa hai nước vẫn duy trì tương đối ổn định quanh mức 900 triệu USD, cho thấy nền tảng hợp tác có sức chống chịu và còn dư địa phát triển.

Trong bức tranh hợp tác đó, TP.HCM có nhiều điều kiện để trở thành đầu mối thúc đẩy các lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và thành phố đang có nhu cầu. Ông Lê Minh Triết cho rằng hai bên có thể mở rộng hợp tác trong công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, quản lý và cung cấp nước, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ thông tin - truyền thông và bảo vệ môi trường. Đây đều là những lĩnh vực gắn với định hướng phát triển đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Hợp tác giáo dục tiếp tục là nền tảng nổi bật trong quan hệ hai nước. Hiện có khoảng 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học Hungary trong khuôn khổ chương trình học bổng của Chính phủ Hungary; hằng năm, khoảng 200 học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội sang Hungary học tập. Từ nguồn lực này, TP.HCM có thể tiếp tục phát huy mạng lưới cựu du học sinh, chuyên gia và trí thức từng gắn bó với Hungary để kết nối các chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và giao lưu văn hóa.

Ở góc độ ngoại giao, Tiến sĩ Hidasi Eszter, Phó Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày 20/8 trong lịch sử Hungary. Đây là ngày kỷ niệm thành lập đất nước, gắn với Thánh Vua István - biểu tượng của sự kiên định và thống nhất trường tồn của dân tộc Hungary. Bà cũng bày tỏ cảm ơn đối với Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Triết vì những nỗ lực lâu dài trong việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt tại TP.HCM.

Theo Phó Tổng Lãnh sự Hungary, những kết quả giao lưu nhân dân giữa Hungary và Việt Nam tại TP.HCM là thành quả từ nỗ lực bền bỉ của tập thể Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TP.HCM qua nhiều thời kỳ. Bà Hidasi Eszter đánh giá cao vai trò của các thế hệ hội viên trong việc tổ chức hoạt động hữu nghị, kết nối cộng đồng cựu du học sinh, người từng học tập, làm việc tại Hungary và giới thiệu các thành tựu văn hóa, khoa học của Hungary đến công chúng thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh sự đoàn trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM
Lãnh sự đoàn trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM

VOV.VN - Chương trình “Ngoại giao ẩm thực - Từ hương vị đến trái tim Thành phố” lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, tạo không gian giao lưu trải nghiệm giữa Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế.

Lãnh sự đoàn trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM

Lãnh sự đoàn trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM

VOV.VN - Chương trình “Ngoại giao ẩm thực - Từ hương vị đến trái tim Thành phố” lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, tạo không gian giao lưu trải nghiệm giữa Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế.

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân
Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 29/7.

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 29/7.

Cộng đồng lãnh sự đánh giá cao môi trường hợp tác tại TP.HCM
Cộng đồng lãnh sự đánh giá cao môi trường hợp tác tại TP.HCM

VOV.VN - Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, TP.HCM đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài. Hội nghị Gặp gỡ các cơ quan nước ngoài năm 2026 là dịp để tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cộng đồng lãnh sự đánh giá cao môi trường hợp tác tại TP.HCM

Cộng đồng lãnh sự đánh giá cao môi trường hợp tác tại TP.HCM

VOV.VN - Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, TP.HCM đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài. Hội nghị Gặp gỡ các cơ quan nước ngoài năm 2026 là dịp để tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.