Kéo điện lưới xuyên Vườn Quốc gia, thắp sáng bản làng biên giới Quảng Bình

VOV.VN - Sau nhiều năm chờ đợi, đến nay, điện lưới quốc gia đã đến với 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bà con 2 xã biên giới này rất vui mừng khi điện được kéo đến tận nhà, thắp sáng bản làng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

 

Trước đây, tỉnh Quảng Bình có 149 trong tổng số 151 xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia. Riêng 2 xã biên giới là Tân Trạch và Thượng Trạch, thuộc huyện Bố Trạch chưa có điện lưới. Dân cư tại 2 địa phương này chủ yếu là đồng bào dân tộc Ma Coong, sống ở vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha -  Kẻ Bàng, việc kéo điện lưới rất khó khăn. Năm 2016, người dân ở đây đã sử dụng điện mặt trời, tuy nhiên, do công suất nhỏ nên chỉ sử dụng trong việc thắp sáng.

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình cùng chính quyền huyện Bố Trạch tổ chức đóng điện đến 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch. Đây là dấu mốc cho những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trên hành trình kéo điện xuyên cánh rừng di sản đưa đến vùng biên giới.

Bà Y Tràn, ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch chia sẻ, nhiều thế hệ đồng bào nơi đây chờ giây phút này lâu lắm rồi, ước mơ có điện lưới quốc gia nay đã thành hiện thực. Thôn bản giờ bừng sáng ánh điện, bà con sắm sửa thêm máy móc phục vụ sản xuất, giảm bớt công sức lao động.

Bà Y Tràn nhìn theo đường dây điện kéo đến từng mái nhà với niềm tin mai đây, điện lưới quốc gia sẽ giúp dân bản thoát nghèo: “Ngày trước có điện năng lượng mặt trời nhưng 2 năm trở lại đây không có điện nữa, bản làng tối tăm, máy móc không có, ti vi không có”.

Hai xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch nằm trong vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, địa hình phức tạp, giao thông cách trở. Do vậy, hành trình kéo điện lưới về 2 xã này rất gian nan. Với quyết tâm cao của các đơn vị liên quan, đầu năm 2024, người dân nơi đây lần đầu tiên được sử dụng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, do nguồn vốn của dự án còn hạn chế nên tại xã Thượng Trạch mới cấp điện được cho 8 bản, còn 10 bản ở xa trung tâm xã sẽ được cấp điện từ các nguồn đầu tư công giai đoạn 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Đại, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, các đơn vị đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để hoàn thành công trình và đóng điện 4 Trạm biến áp, kịp thời cấp điện sinh hoạt cho người dân xã Tân Trạch và tại Khu di Di tích lịch sử hang Tám cô, trung tâm UBND xã Thượng Trạch.

“Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Bình và các ban ngành liên quan, đã có điện lưới Quốc gia về tới bản để bà con sử dụng. Khi có điện lưới, bà con sẽ vận dụng vào sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế ngày một tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Đại nói.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Bình đã trích quỹ phúc lợi hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đầu tư hệ thống điện sau công tơ, lắp đặt thiết bị trong nhà cho các hộ dân xã Tân Trạch. Ông Vũ Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, công nhân điện lực đã khẩn trương hướng dẫn bà con làm thủ tục cấp điện, hỗ trợ kỹ thuật đấu nối sau công tơ và hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn. Hệ thống điện sau công tơ còn lại ở xã Thượng Trạch sẽ tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Bình huy động bằng nguồn xã hội hóa.

“Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức nghiệm thu cùng với chủ đầu tư để đóng điện công trình cấp điện xã Tân Trạch, xã Thượng Trạch. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong công tác an toàn điện để bà con sử dụng điện đảm bảo an toàn và hiệu quả”, ông Vũ Thanh Phong cho hay.

Dự án cấp điện lưới cho 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí 110 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh, bao gồm 6 trạm biến áp, gần 49km đường dây trung thế. Trong dự án này, hơn 27km đường dây đi ngầm qua vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với vị trí đặc biệt như vậy, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, đưa vào khai thác sử dụng theo đúng mục tiêu của dự án.

Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình cho biết, nguồn điện sử dụng ổn định và lâu dài góp phần phát triển kinh tế kinh tế xã hội, phục vụ các đơn vị đóng trên địa bàn biên giới đảm bảo an ninh quốc phòng.

“Khi có điện lưới quốc gia, câu chuyện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 2 xã này sẽ từng bước thay đổi và có thể thay đổi rất nhanh, thậm chí thay đổi trong tất cả dự án sản xuất, chế biến của bà con. Bà con ngoài việc nâng cao được nhận thức, trình độ, tiếp cận công nghệ thông tin thì việc sản xuất thủ công trước đây sẽ được thay thế bằng sản xuất sử dụng cơ giới máy móc”, ông Phan Hoài Nam nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVNNPC tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện phục vụ cao điểm hè
EVNNPC tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện phục vụ cao điểm hè

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2024, nhiệm vụ công tác tháng 3/2024. Trong tâm sẽ tăng cường công tác kiểm tra kiểm tra, củng cố lưới điện chuẩn bị cho những tháng cao điểm hè.

EVNNPC tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện phục vụ cao điểm hè

EVNNPC tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện phục vụ cao điểm hè

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2024, nhiệm vụ công tác tháng 3/2024. Trong tâm sẽ tăng cường công tác kiểm tra kiểm tra, củng cố lưới điện chuẩn bị cho những tháng cao điểm hè.

Điện lưới quốc gia và đảo ngọc Phú Quốc cùng phát triển
Điện lưới quốc gia và đảo ngọc Phú Quốc cùng phát triển

VOV.VN - Đúng 10 năm trước, ngày 2/2/2014, người dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, thay cho sử dụng điện từ máy nổ với thời gian có hạn và giá thành cao. Đó là nhờ đường lưới điện ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc. Từ đó đến nay, điện lưới quốc gia đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tại Phú Quốc.

Điện lưới quốc gia và đảo ngọc Phú Quốc cùng phát triển

Điện lưới quốc gia và đảo ngọc Phú Quốc cùng phát triển

VOV.VN - Đúng 10 năm trước, ngày 2/2/2014, người dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, thay cho sử dụng điện từ máy nổ với thời gian có hạn và giá thành cao. Đó là nhờ đường lưới điện ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc. Từ đó đến nay, điện lưới quốc gia đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tại Phú Quốc.

Cấp điện lưới quốc gia cho làng vùng sâu cách trở ở Bình Định
Cấp điện lưới quốc gia cho làng vùng sâu cách trở ở Bình Định

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) khởi công công trình cấp điện cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

Cấp điện lưới quốc gia cho làng vùng sâu cách trở ở Bình Định

Cấp điện lưới quốc gia cho làng vùng sâu cách trở ở Bình Định

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) khởi công công trình cấp điện cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

Bản người Mông ẩn sâu sau cánh rừng già có điện lưới đón năm mới
Bản người Mông ẩn sâu sau cánh rừng già có điện lưới đón năm mới

VOV.VN - Triển khai Tiểu dự án 1 "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" (Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN), bản người Mông với 54 hộ dân ẩn khuất sau cánh rừng già quanh năm sương phủ ở xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, Lào Cai đã được cấp điện lưới ngay trước thềm năm mới 2024.

Bản người Mông ẩn sâu sau cánh rừng già có điện lưới đón năm mới

Bản người Mông ẩn sâu sau cánh rừng già có điện lưới đón năm mới

VOV.VN - Triển khai Tiểu dự án 1 "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" (Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN), bản người Mông với 54 hộ dân ẩn khuất sau cánh rừng già quanh năm sương phủ ở xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, Lào Cai đã được cấp điện lưới ngay trước thềm năm mới 2024.