Kết quả thi lại cho thấy mức độ sai phạm nghiêm trọng tại Chuyên Tuyên Quang
VOV.VN - Theo chuyên gia, kết quả thi lại tốt nghiệp cho thấy mức độ sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2026.
Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi lại tốt nghiệp tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo kết quả được công bố, không thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối ở tất cả các môn. Điểm trung bình môn Toán 6,24; môn Vật Lí: 6,64; Hoá học: 7,53, Sinh học: 5,87; Lịch sử: 5,55; Địa lý: 6,77; Tiếng Anh: 5,46.
Đáng chú ý, môn Toán, có 58 thí sinh đạt điểm yếu/kém (dưới 5 điểm); có 42 thí sinh đạt điểm giỏi/xuất sắc (từ 8 điểm trở lên). Đối với môn tiếng Anh, có đến 33% thí sinh đạt điểm yếu/kém, tức dưới 5 điểm. Điểm trung bình 5,46 điểm. 13 thí sinh đạt điểm giỏi.
Chia sẻ quan điểm về kết quả thi lại tốt nghiệp tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, điểm trung bình môn Toán ở lần thi lại là 6,24, trong khi điểm trung bình toàn quốc là 5,65.
Như vậy, kết quả lần này chỉ nhỉnh hơn mức trung bình chung toàn quốc, phù hợp với đặc thù của một trường chuyên. Điều đáng chú ý là mức chênh lệch hơn 3 điểm so với lần thi trước.
Tương tự, điểm trung bình môn Vật lý giảm xuống 6,64; môn Hóa học 7,54; đặc biệt môn Sinh học giảm còn 5,87. "Kết quả này cho thấy quyết định của Bộ GD-ĐT về việc hủy toàn bộ kết quả kỳ thi lần thứ nhất và tổ chức thi lại là đúng đắn, nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng và đánh giá đúng năng lực của thí sinh", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức phân tích.
Cũng theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, từ kết quả kỳ thi lại, sự công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng, đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của xã hội. Kết quả cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Trong khi đó, TS. Phạm Ngọc Duy, Tổ chức Khảo thí New Meridian (Hoa Kỳ) cũng đánh giá, kết quả thi tốt nghiệp THPT lần hai của thí sinh thi tại địa điểm Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hợp lý so với kỳ vọng của những người làm việc trong lĩnh vực khảo thí.
Khi điểm thi phản ánh đúng năng lực của thí sinh, TS. Phạm Ngọc Duy cho rằng, điểm trung bình càng cao chứng tỏ năng lực thí sinh càng cao. Độ lệch chuẩn càng cao chứng tỏ nhiều đầu điểm phân tán xa khỏi giá trị trung bình.
"Đối với những môn có số lượng thí sinh đủ lớn có mối tương quan rõ rệt giữa điểm trung bình môn của từng lớp với môn chuyên của lớp đó. Ví dụ, thí sinh lớp chuyên Toán có điểm trung bình môn Toán cao hơn rõ rệt so với thí sinh đến từ các lớp chuyên khác hoặc thí sinh tự do. Mối tương quan rõ rệt này là một minh chứng cho thấy điểm thi các môn có xu hướng phản ánh chính xác năng lực môn đó của các thí sinh", TS. Phạm Ngọc Duy chia sẻ.
Theo dõi sát sao vụ việc tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang, chuyên gia giáo dục TS. Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, điều cần nhất bây giờ là bảo đảm quyền lợi của thí sinh và giúp các em sớm trở lại tâm thế bình thường sau một kỳ thi vốn đã chịu quá nhiều áp lực.
"Mỗi sự so sánh thiếu thận trọng đều có thể vô tình tạo thêm nghi ngờ, thậm chí khiến những thí sinh không liên quan cũng phải chịu ánh nhìn không đáng có. Những gì cần làm rõ hãy để cơ quan điều tra kết luận bằng chứng cứ. Còn với tất cả các em, kết quả thi lại nên được nhìn nhận trước hết như một cơ sở để các em tiếp tục con đường học tập của mình", TS. Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.
Một bài học đắt giá đối với thí sinh
Từ vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng xảy ra tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng đã để lại bài học về công tác quản lý và tổ chức tại các điểm thi ở địa phương. Đây không chỉ là bài học đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang mà còn là bài học đối với tất cả các điểm thi, công tác coi thi và tổ chức thi trên toàn quốc.
Đồng thời, ông Đức cũng kiến nghị phải xử lý nghiêm các sai phạm. Với cam kết của Bộ GD-ĐT, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, những người có sai phạm nghiêm trọng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
"Đối với những thí sinh trực tiếp tham gia hoặc có sự đồng hành cùng sai phạm, tôi cho rằng cần có cách xử lý phù hợp. Các em là những người trẻ, cần được nhìn nhận với tinh thần nhân văn, nhưng cũng phải có hình thức kỷ luật tương xứng. Hình thức cụ thể như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ.
Đối với những thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhắn nhủ, cần nhìn thẳng vào sự thật và coi những gì đã xảy ra như một bài học sâu sắc.
Qua sự việc này, các em cần nhận thức rằng sự nghiêm túc, trung thực, cần cù, nỗ lực và việc được đánh giá đúng năng lực của mình mới là những giá trị thực chất.