Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông

VOV.VN - Đại hội tiếp tục đề ra việc thực hiện 5 chương trình hành động lớn, trong đó chú trọng các chương trình liên quan đến đời sống nhân dân.

Chiều nay (7/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, ổn định và phát triển bền vững”. Gần 270 đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Đắc Nông đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đua lao động sản xuất, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Ngoài việc huy động hàng trăm tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, mặt trận tổ quốc các cấp còn vận động xây dựng 2100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động thành công toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, có trên 69% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng hơn 440 thôn, bon, khu dân cư văn hóa và 8 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa…

Ông Phan Thanh Ba, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà người dân bon Sêrê Ú, xã Đắk Nia, Huyện Gia Nghĩa  (ảnh: Báo Đắc Nông)
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông lần này tiếp tục đề ra việc thực hiện 5 chương trình hành động lớn, trong đó chú trọng các chương trình liên quan đến đời sống nhân dân; gắn việc thực hiện các cuộc vận động với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Ông Phan Thanh Ba, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông (nhiệm kỳ 2) cho biết: Điểm mới trong nhiệm kỳ tới là Mặt trận các cấp sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát và nâng cao vai trò phản biện xã hội. Ông nói: “Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi triển khai đồng bộ thực hiện 2 quyết định của Trung ương về công tác phản biện và giám sát của Mặt trận. Mục đích là góp ý, xây dựng và phản biện những vấn đề quyền lợi chính đáng của nhân dân. Chúng tôi sẽ tổ chức quán triệt học tập cho toàn dân nhận thức sâu sắc vấn đề này và trách nhiệm mọi người dân phải giám sát mọi hoạt động của chính quyền, của cán bộ, đảng viên; đặc biệt giám sát những việc làm của cán bộ đảng viên nơi cư trú, góp phần xây dựng Đảng, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư
Hà Nội: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

VOV.VN -Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, là yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Hà Nội: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Hà Nội: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

VOV.VN -Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, là yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Phát động Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát động Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên... đều có thể gửi tác phẩm về dự giải.

Phát động Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát động Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên... đều có thể gửi tác phẩm về dự giải.

Chủ tịch nước dự khai mạc Tuần lễ đại đoàn kết
Chủ tịch nước dự khai mạc Tuần lễ đại đoàn kết

VOV.VN-Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” vừa diễn ra tối nay (18/11), tại Hà Nội.

Chủ tịch nước dự khai mạc Tuần lễ đại đoàn kết

Chủ tịch nước dự khai mạc Tuần lễ đại đoàn kết

VOV.VN-Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” vừa diễn ra tối nay (18/11), tại Hà Nội.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn tinh thần đoàn kết tiếp tục được nhân dân toàn tỉnh Thái Bình phát huy để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn tinh thần đoàn kết tiếp tục được nhân dân toàn tỉnh Thái Bình phát huy để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc
Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Duy trì, bảo tồn, phát huy nét đẹp của các vùng miền là những gì đọng lại từ Tuần lễ "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa VN".

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Duy trì, bảo tồn, phát huy nét đẹp của các vùng miền là những gì đọng lại từ Tuần lễ "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa VN".