Khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM: 36 địa phương vượt 30%
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có gần 2,6 triệu người dân đã được khám sức khỏe toàn dân, nhưng tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Trong khi có nơi đạt 71,79%, 12 địa phương khác mới đạt dưới 10%.
Đến nay, 36/168 phường, xã, đặc khu đã đạt tỷ lệ khám từ 30% dân số trở lên. Dẫn đầu là phường Phước Thắng với 71,79%, đặc khu Côn Đảo 61,13%, xã An Nhơn Tây 56,25% và xã Thạnh An 48,52%. Toàn Thành phố hiện không còn địa phương nào có tỷ lệ dưới 7%.
Tuy nhiên, 12 địa phương vẫn có tỷ lệ người dân được khám dưới 10%, trong đó thấp nhất là phường Tân Hòa 7,94%, phường Bến Thành 8,04% và xã Thường Tân 8,26%. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương còn chậm tiếp tục tăng tốc, đồng thời chia sẻ những cách làm hiệu quả để thu hẹp khoảng cách tiến độ.
Theo Sở Y tế TP.HCM, bên cạnh khám sức khỏe trong cộng đồng, giai đoạn tới Thành phố sẽ tập trung vào hai nhóm dân số lớn là học sinh và người lao động. Đến nay, hơn 515.000/2,6 triệu học sinh đã được khám, đạt 19,83%; trong khi số người lao động được khám mới đạt 336.560/6,5 triệu người, tương đương 5,18%.
Với học sinh, ngành y tế và giáo dục cần tận dụng thời điểm đầu năm học để tổ chức khám tập trung, cập nhật đầy đủ kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đối với người lao động, các địa phương được khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở y tế tổ chức khám ngay tại nơi làm việc, linh hoạt theo ca hoặc ngoài giờ để tạo thuận lợi cho người lao động.
Cùng với tăng tốc số lượng, Sở Y tế lưu ý dữ liệu sức khỏe phải đầy đủ và chính xác. Các địa phương cần rà soát những trường hợp đã được khám, khám sàng lọc trong năm 2026 nhưng chưa được cập nhật; hiện còn 81 phường, xã chưa phát sinh dữ liệu từ việc ghi nhận thông tin khám sức khỏe trước đó của người dân.