Khẩn trương giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong

VOV.VN - Hiện cả nước còn 13 vạn cựu thanh niên xung phong và 30.000 thanh niên xung kích phục vụ biên giới chưa được giải quyết chế độ.

“Cần khẩn trương giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong”. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết, biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp Đảng, Nhà nước ban hành, giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong, do Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dự hội nghị.

15 năm qua, Hội Thanh niên xung phong Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Chính phủ và chính quyền địa phương xem xét giải quyết chế độ cho 28 vạn cựu thanh niên xung phong.

Hiện cả nước còn 13 vạn cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ chính sách (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến nay số cựu thanh niên xung phong được giải quyết chế độ chính sách mới chỉ chiếm 70%. Ước tính, hiện cả nước còn 13 vạn cựu thanh niên xung phong và 30.000 thanh niên xung kích phục vụ biên giới chưa được giải quyết chế độ chính sách. Một trong những lý do của tình trạng này là nhiều cựu thanh niên xung phong không còn hồ sơ, giấy tờ để chứng minh mình là đối tượng được hưởng chính sách.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết:“Hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội cùng Bộ Quốc phòng xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện những trường hợp mất hồ sơ của những người có công để giải quyết chính sách, trong đó có thanh niên xung phong. Theo lộ trình trước tháng 10 này phải ra Thông tư hướng dẫn. Khi có Thông tư rồi, chúng tôi sẽ mời các cơ quan liên quan như Bộ Quốc phòng Hội Cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong cùng bàn bạc, thống nhất cách triển khai để hướng dẫn làm thế nào để giải quyết nhanh những vấn đề lâu nay chưa được giải quyết, nhất là trường hợp không còn hồ sơ”.

Trước những khó khăn trong giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chủ động giải quyết theo thẩm quyền những kiến nghị của cựu thanh niên xung phong; đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những nội dung còn vướng mắc cần giải quyết. Đồng thời, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong tăng cường phối hợp với những bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cựu thanh niên xung phong. 

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu thanh niên xung phong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn chính sách về thanh niên xung phong
Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô
Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế
Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

(VOV) - Nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo...

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

(VOV) - Nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo...

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong
Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

(VOV) -Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những tồn đọng về chế độ chính sách cho thanh niên xung phong vẫn chưa giải quyết triệt để.

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

(VOV) -Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những tồn đọng về chế độ chính sách cho thanh niên xung phong vẫn chưa giải quyết triệt để.