Khánh Hòa hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị mới

VOV.VN -Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đang được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án định hướng đô thị đa trung tâm, 3 cực động lực, 4 hành lang và 2 phân vùng, khai thác lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau sắp xếp, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 8.706,74 km² và phần không gian biển theo quy định. Các mốc phát triển được xác định đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn năm 2075.

Điểm đáng chú ý là không gian phát triển được tính toán trên quy mô toàn tỉnh, thay vì chỉ tập trung vào từng đô thị. Nha Trang - Cam Lâm được xác định là trung tâm tổng hợp, hạt nhân đô thị Khánh Hòa. Phía Bắc phát triển công nghiệp, logistics biển; khu vực trung tâm tập trung hành chính, dịch vụ, tri thức; phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.

Chuỗi đô thị ven biển từ Vạn Ninh - Vân Phong đến Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang - Ninh Chữ và Cà Ná là trục động lực chủ đạo, kết nối với các hành lang Đông - Tây lên Tây Nguyên và khu vực phía Tây Khánh Hoà.

Đến năm 2030, Khánh Hòa định hướng trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, với hệ thống 21 đô thị, gồm 5 đô thị định hướng loại II và 16 đô thị loại III. Dân số toàn tỉnh được dự báo khoảng 2,8 triệu người, lượng khách du lịch khoảng 30 - 33 triệu lượt. Đến năm 2050, dân số dự kiến hơn 5 triệu người, lượng khách du lịch khoảng 55 - 60 triệu lượt.

Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đề nghị Khánh Hòa tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, các quy hoạch cấp trên, dự báo dân số, nhu cầu đất đai và nguồn lực; hoàn thiện cấu trúc đô thị dựa trên khung thiên nhiên, hạ tầng giao thông, động lực kinh tế và các vùng đô thị hóa, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện đồ án. Cùng với phát triển kinh tế, quy hoạch bảo đảm yêu cầu về môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng thiên tai, quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo.

“Chúng tôi sẽ đưa quy hoạch tỉnh vào cuộc sống, trong tháng này sẽ hoàn thành chương trình hành động để thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa và quy hoạch cấp xã. Tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển mạnh tự lập kế hoạch sang triển khai quy hoạch và triển khai đầu tư quy hoạch chung đô thị tỉnh thì chúng tôi cũng đang nỗ lực chủ động quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực để đón các dự án lớn về năng lượng, logistics, công nghệ cao”, ông Nguyễn Việt Hùng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng ở Khánh Hòa trong những ngày cao điểm
Tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng ở Khánh Hòa trong những ngày cao điểm

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày cao điểm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng cho các dự án. Được triển khai từ cuối tháng 6, đến nay, từng hồ sơ đang được rà soát; từng nhóm khó khăn đang được phân loại và nhiều điểm nghẽn đã được khai thông, sớm góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng ở Khánh Hòa trong những ngày cao điểm

Tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng ở Khánh Hòa trong những ngày cao điểm

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày cao điểm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng cho các dự án. Được triển khai từ cuối tháng 6, đến nay, từng hồ sơ đang được rà soát; từng nhóm khó khăn đang được phân loại và nhiều điểm nghẽn đã được khai thông, sớm góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.