Quảng Trị - Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh
VOV.VN - Tối 16/8, ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 khai mạc với chủ đề “Quảng Trị - Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”.
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có 3 chương: Khánh Hòa- Miền biển gọi, Quảng Trị- Điểm hẹn nghĩa tình, Hai miền chung bước vươn xa.
Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình không chỉ mang đến cho du khách và khán, thính giả những trải nghiệm mang đậm hơi thở của vùng đất xứ Trầm Hương và mảnh đất Quảng Trị anh hùng, mà còn kể câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên, sắc màu văn hóa riêng có của 2 địa phương.
Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến, quảng bá đơn thuần, mà còn là dịp để 2 địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, giới thiệu hình ảnh, con người, sản phẩm và điểm đến; đồng thời cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển.
Bà Đổng Thị Thanh Thuyết, ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa mang đến ngày hội văn hóa du lịch các sản phẩm nghề dệt truyền thống của dân tộc Chăm trên mảnh đất Ninh Thuận cũ.
Bà Đổng Thị Thanh Thuyết mong muốn quảng bá những tinh hoa thổ cẩm của người Chăm đến bạn bè trong nước. “Đây là nghề dệt truyền thống. Mình muốn đem sản phẩm truyền thống giới thiệu cho du khách họ biết. Nghề này với phụ nữ Chăm là nghề mẹ truyền con nối. Ví dụ hoa văn mình dệt, nhiều hoa văn thì để cho vua chúa, còn mình dệt bình thường như thế này là để may sản phẩm bình dân, mình muốn quảng bá sản phẩm để du khách biết nhiều hơn”, bà Thuyết bày tỏ.
Anh Trần Cương, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bày tỏ, Quảng Trị và Khánh Hòa là hai vùng đất trên dải đất miền Trung, mỗi địa phương mang trong mình những giá trị riêng, nhưng cùng hội tụ những nét đẹp chung của con người miền Trung: giàu nghĩa tình, kiên cường, cần cù, năng động và luôn có khát vọng vươn lên.
“ Chúng tôi kỳ vọng rằng Ngày hội Du lịch của Khánh Hòa tại Quảng Trị là một cơ hội để phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới trong tương lai. Hiện tại thì Quảng Trị có các sản phẩm du lịch về thiên nhiên, về hang động, cũng như các sản phẩm về lịch... văn hóa, lịch sử đặc sắc. Và ở Khánh Hòa thì là một thiên đường nghỉ dưỡng, biển xanh. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời", anh Trần Cương cho hay.
Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 diễn ra từ ngày 15-18/8. Chương trình giao lưu nghệ thuật và quảng bá du lịch Khánh Hòa với những tiết mục nghệ thuật mang đậm hơi thở của vùng đất xứ Trầm Hương và không gian trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương của tỉnh Khánh Hòa như: Nho, táo, tỏi, yến sào, trầm hương, bánh canh tôm hùm, cừu nướng…; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống (trình diễn nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc, nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp) với hơn 60 gian hàng đến từ hơn 40 doanh nghiệp, đơn vị tham gia.
Đặc biệt, sự kiện lần này được tổ chức gắn với việc khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp, thuận lợi hơn giữa hai địa phương.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, chủ đề “Khánh Hòa – Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh” là một thông điệp rất có ý nghĩa và cũng phản ánh đúng tinh thần phát triển du lịch trong giai đoạn mới.
Quảng Trị và Khánh Hòa phải có những liên kết để tạo sản phẩm, liên kết để mở rộng thị trường, để nâng cao chất lượng dịch vụ, liên kết trên nền tảng số và chuyển đổi xanh. Cần sớm hình thành các chương trình, tour tuyến kết nối Quảng Trị – Khánh Hòa và mở rộng ra các tỉnh miền Trung; kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn với nghỉ dưỡng biển, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm địa phương.
Ông Hà Văn Siêu nêu rõ: “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị, Khánh Hòa và các địa phương trong vùng trong xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, kết nối thị trường, thúc đẩy hàng không và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Chúng tôi mong muốn những kết nối như hôm nay sẽ được nhân rộng, để mỗi đường bay mới trở thành một động lực mới; mỗi tuyến du lịch mới trở thành một sản phẩm mới; mỗi sự liên kết mới trở thành một giá trị mới cho đất nước”.