Khánh thành Quốc môn - Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tại Gia Lai

VOV.VN - Điểm đặc biệt của công trình Quốc môn là được thiết kế cách điệu theo biểu tượng nhà rông Tây Nguyên.

Hôm nay (19/4), tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ khánh thành Quốc môn - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Ranatakiri, Vương quốc Campuchia.

Sau gần 3 năm xây dựng, công trình Quốc môn - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 21 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 46m, rộng 18m, cao 33m được xây dựng bằng những vật liệu hiện đại. Móng cọc, kết cấu khung, sàn mái được thi công hoàn toàn bằng bê tông cốt thép.

Quốc môn là được thiết kế cách điệu theo biểu tượng nhà rông Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt của công trình Quốc môn là được thiết kế cách điệu theo biểu tượng nhà rông Tây Nguyên. Công trình được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) kiểm định chất lượng đảm bảo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Quốc môn - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm phục vụ hoạt động về ngoại giao, phương tiện qua lại tại khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời thể hiện tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia.

Lễ Khánh thành Quốc môn - Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

“Ý nghĩa của Quốc môn - Cửa khẩu Lệ Thanh cùng công trình Cột mốc 30 không những thể hiện niềm tự tôn của dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời là mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Chúng tôi tin rằng đây sẽ tạo thành quần kiến trúc đẹp của khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng công trình Quốc môn sẽ phát huy những lợi thế của mình, trong đó  có việc trở thành điểm tham quan du lịch có ý nghĩa về nhiều mặt với nhân dân hai địa phương, của cả nước và của các du khách quốc tế”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế
Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

VOV.VN - Nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur - Nam Lyr sẽ tạo điều kiện phát triển khu vực biên giới và phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh.

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

VOV.VN - Nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur - Nam Lyr sẽ tạo điều kiện phát triển khu vực biên giới và phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh.

Hàng nông sản ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh
Hàng nông sản ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN -Tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), hàng trăm container và xe tải chở nông sản sang Trung Quốc vẫn đang ùn ứ, xếp hàng dài. 

Hàng nông sản ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh

Hàng nông sản ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN -Tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), hàng trăm container và xe tải chở nông sản sang Trung Quốc vẫn đang ùn ứ, xếp hàng dài. 

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Từ sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các lực lượng, cư dân và du khách. 

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Từ sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các lực lượng, cư dân và du khách. 

Kinh tế cửa khẩu ở Cao Bằng có nhiều tín hiệu tích cực
Kinh tế cửa khẩu ở Cao Bằng có nhiều tín hiệu tích cực

VOV.VN - Cùng với du lịch và nông nghiệp hàng hóa, biên mậu được xác định là một trong 3 mũi nhọn phát triển kinh tế của Cao Bằng trong nhiều năm qua.

Kinh tế cửa khẩu ở Cao Bằng có nhiều tín hiệu tích cực

Kinh tế cửa khẩu ở Cao Bằng có nhiều tín hiệu tích cực

VOV.VN - Cùng với du lịch và nông nghiệp hàng hóa, biên mậu được xác định là một trong 3 mũi nhọn phát triển kinh tế của Cao Bằng trong nhiều năm qua.