Không để xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch"

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: cần đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các biện pháp kịp thời không để dịch chồng dịch.

Sáng nay (11/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp với Bộ Y tế và lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin truyền thông về công tác phòng chống các dịch bệnh mùa hè. Đặc biệt đối với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết do chưa có vaccine phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm tới nay cả nước ghi nhận 4.180 trường hợp mắc sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố; 136 trường hợp nặng xin về và tử vong liên quan đến sởi. Các trường hợp mắc chủ yếu do không thực hiện tiêm phòng vaccine. Hiện nay số người mắc đã bắt đầu giảm. Bộ Y tế cũng cho biết đối với 11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn được đảm bảo đủ cung cấp trong chương trình tiêm phòng.

Đối với 2 bệnh bắt đầu vào mùa là bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết, từ đầu năm đã ghi nhận trên 18.600 trường hợp mắc tay chân miệng tại hầu hết các tỉnh trên cả nước. 2 trường hợp tử vong tại Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. So với cùng kỳ năm 2013 số mắc giảm 21%, số tử vong giảm 5 trường hợp. Tuy vậy bệnh tay chân miệng trong năm 2014 vẫn có số mắc cao và tập trung ở khu vực miền Nam với trên 15.000 trường hợp (chiếm trên 80% số mắc cả nước).

5 tỉnh có tỷ lệ mắc tăng cao hơn so với cùng kỳ 2013 là TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau và Kon Tum. Với bệnh sốt xuất huyết đến nay phát hiện trên 8.100 trường hợp mắc, đã có 4 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2013 số mắc giảm gần 40%, tử vong giảm 6 trường hợp.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định mặc dù số mắc và tử vong vì bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ nhưng đang có xu hướng gia tăng. Đây là những loại bệnh chưa có vaccine phòng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên nguy cơ tử vong cao, bệnh dễ lây trong điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường chưa tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển nên khả năng xảy ra dịch còn cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nếu mưa xuống dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ phát triển rất nhanh. Còn đối với bệnh tay chân miệng, Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại: “Tay chân miệng gây tử vong chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi và tử vong rất nhanh. Đây là điều đáng sợ nhất, trong khi không có vaccine, bệnh lại lây bằng đường tiêu hóa, đường tiếp xúc do tay chân và ăn uống. Cho nên giải pháp chỉ có thể là truyền thông, truyền thông phải đi trước một bước rồi mới đến phòng và điều trị. Công tác truyền thông cơ bản vẫn là rửa tay, ăn chín, uống chín đặc biệt chăm sóc ở lứa tuổi mẫu giáo và trẻ em”.

Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết, theo kết quả phân tích của các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy các trường hợp tử vong thời gian qua không có nguyên nhân từ vaccine.
   
Tại buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Trước mắt Bộ Y tế cần thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Y tế cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để đảm bảo tuyên truyền đi trước một bước trong công tác phòng dịch bệnh. Đối với các bệnh đã có vaccine phòng dịch cần nâng cao nhận thức đúng đắn của nhân dân về việc tiêm phòng và thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng cho trẻ. Bệnh sởi hiện nay dù số người mắc đã giảm nhưng không được chủ quan. Đối với các bệnh đang vào mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng cần đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các biện pháp kịp thời không để xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm
Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết
Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì tay chân miệng
Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì tay chân miệng

(VOV) -Nguyên nhân là do tại trường có nhiều học sinh bị bệnh tay, chân miệng.

Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì tay chân miệng

Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì tay chân miệng

(VOV) -Nguyên nhân là do tại trường có nhiều học sinh bị bệnh tay, chân miệng.

13 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng
13 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

(VOV) - 7 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết và 6 người tử vong do bệnh tay chân miệng.

13 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

13 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

(VOV) - 7 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết và 6 người tử vong do bệnh tay chân miệng.

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết
Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam
Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

VOV.VN -Tại phía Nam, một số tỉnh có số ca mắc cao và có nguy cơ bùng phát tay chân miệng, sốt xuất huyết như TP HCM, Kon Tum, Cà Mau...

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

VOV.VN -Tại phía Nam, một số tỉnh có số ca mắc cao và có nguy cơ bùng phát tay chân miệng, sốt xuất huyết như TP HCM, Kon Tum, Cà Mau...

Đà Nẵng: Bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng
Đà Nẵng: Bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Đà Nẵng: Bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

Đà Nẵng: Bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng
Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

(VOV) - Trung bình, mỗi tuần có thêm từ 15 - 20 trường hợp phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng.

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

(VOV) - Trung bình, mỗi tuần có thêm từ 15 - 20 trường hợp phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng.

Hải Dương phát hiện 26 ca mắc bệnh tay chân miệng
Hải Dương phát hiện 26 ca mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Đối tượng mắc bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi tại các trường mầm non.

Hải Dương phát hiện 26 ca mắc bệnh tay chân miệng

Hải Dương phát hiện 26 ca mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Đối tượng mắc bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi tại các trường mầm non.

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng
Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -Tính đến ngày 5/5, Hà Nội đã ghi nhận 37 người mắc sốt xuất huyết tại 2 ổ dịch.

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -Tính đến ngày 5/5, Hà Nội đã ghi nhận 37 người mắc sốt xuất huyết tại 2 ổ dịch.