Kịp thời tìm thấy cháu bé bỏ nhà đi ở Lào Cai

VOV.VN - Sau khi nhận được thông tin một cháu bé bỏ nhà đi và có thể đang trên xe khách qua địa bàn, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương rà soát. Chỉ sau vài giờ, cháu bé được tìm thấy an toàn và bàn giao cho gia đình.

Khoảng 8h30 phút ngày 14/9, Công an xã Bảo Hà nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Trịnh Tường về việc cháu L.T.X., sinh năm 2012, trú tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai bỏ nhà đi. Gia đình lo lắng cháu có thể đang di chuyển bằng xe khách qua địa bàn và tiếp tục đi sang tỉnh khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức rà soát tại khu vực nút giao cao tốc IC16, xã Bảo Hà. Qua kiểm tra, rà soát các phương tiện, lực lượng Công an phát hiện cháu X. đang có mặt trên một xe khách. Cháu được đưa về trụ sở Công an xã để kiểm tra, ổn định tinh thần và xác minh thông tin.

Sau khi xác định đúng nhân thân và liên hệ với gia đình, đến 11h30 phút cùng ngày, Công an xã Bảo Hà đã bàn giao cháu cho gia đình và đại diện Trường Tiểu học, THCS bán trú xã Trịnh Tường tiếp nhận, đưa cháu trở về địa phương.

Việc nhanh chóng xác minh, phối hợp tìm kiếm cháu bé ngay khi nhận được thông tin đã giúp gia đình sớm giải tỏa lo lắng, đồng thời bảo đảm an toàn cho cháu X trong quá trình di chuyển.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm lý của trẻ. Khi trẻ bỏ đi hoặc mất liên lạc, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại xã Phú Đình, Thái Nguyên
Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại xã Phú Đình, Thái Nguyên

VOV.VN - Sau gần 24h khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng H.K., (sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại xã Phú Đình, Thái Nguyên

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại xã Phú Đình, Thái Nguyên

VOV.VN - Sau gần 24h khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng H.K., (sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Sau 3 ngày mất tích, cháu bé ở Lai Châu đã được tìm thấy
Sau 3 ngày mất tích, cháu bé ở Lai Châu đã được tìm thấy

VOV.VN - Sáng nay (1/12), Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Bộ đội Biên phòng Lai Châu) đã tìm thấy cháu Sùng Thị Dở (sinh năm 2011), trú tại bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ sau 3 ngày mất tích.

Sau 3 ngày mất tích, cháu bé ở Lai Châu đã được tìm thấy

Sau 3 ngày mất tích, cháu bé ở Lai Châu đã được tìm thấy

VOV.VN - Sáng nay (1/12), Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Bộ đội Biên phòng Lai Châu) đã tìm thấy cháu Sùng Thị Dở (sinh năm 2011), trú tại bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ sau 3 ngày mất tích.

3 cháu bé mất tích đã làm gì trong ngôi nhà hàng xóm vắng chủ mấy ngày liền?
3 cháu bé mất tích đã làm gì trong ngôi nhà hàng xóm vắng chủ mấy ngày liền?

VOV.VN - Ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Sáng 25/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cháu nhỏ là anh em ruột tại một ngôi nhà cách đó mấy chục mét. Các cháu đã phá cửa để vào bên trong ngôi nhà đó. Thời gian ở đây, các cháu ăn cơm nguội, cá thừa của chủ nhà để lại. Riêng các ngày tiếp theo tự nấu ăn"

3 cháu bé mất tích đã làm gì trong ngôi nhà hàng xóm vắng chủ mấy ngày liền?

3 cháu bé mất tích đã làm gì trong ngôi nhà hàng xóm vắng chủ mấy ngày liền?

VOV.VN - Ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Sáng 25/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cháu nhỏ là anh em ruột tại một ngôi nhà cách đó mấy chục mét. Các cháu đã phá cửa để vào bên trong ngôi nhà đó. Thời gian ở đây, các cháu ăn cơm nguội, cá thừa của chủ nhà để lại. Riêng các ngày tiếp theo tự nấu ăn"