Ký kết chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chiều 18/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng. Về phía Trung ương Đoàn có ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 được ký kết nhằm mục đích: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn cho học sinh, sinh viên. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của sự ký kết trong 5 năm qua khi luôn có sự chia sẻ, đồng lòng cùng hướng đến giải quyết những mục tiêu chung trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được 2 ngành bàn bạc hết sức kỹ lưỡng, thường xuyên kiểm đếm, rà soát hàng năm và đề ra những công việc, giải pháp hữu hiệu, hiệu quả.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong 5 năm qua, Trung ương Đoàn có 3 việc khó dưới sự phối hợp của ngành Giáo dục, các công việc từng bước được giải quyết: “Thứ nhất là đổi mới nội dung và phương thức giáo dục trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, giáo dục truyền thống lịch sử Cách mạng của dân tộc. Có thể nói, cùng với sự cộng hưởng về đổi mới cách học, cách sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường, cách thức tổ chức các cuộc thi, qua 5 năm nhìn lại, đã thấy rõ một bước tranh hoàn toàn khác liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lịch sử văn hóa cho các bạn học sinh, sinh viên, thanh - thiếu nhi.

Việc khó thứ 2 đó là triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trung ương Đoàn xác định có 3 đối tượng: là học sinh, sinh viên, học viên các bậc sau đại học; thứ hai là sinh viên nông thôn; thứ 3 là các doanh nhân trẻ. Hiện nay trong các nhà trường đã hình thành nguồn, các ý tưởng, các đề án khởi nghiệp vô cùng phong phú để Trung ương Đoàn, trung ương hội sinh viên, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam có cơ chế sàng lọc, kết nối hỗ trợ các bạn. Đây cũng là đóng góp của 2 ngành chúng ta trong việc thực hiện chiến lược quốc gia là đạt được 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020.

Việc khó thứ 3 là đã có sự chia sẻ rất lớn từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo chính là củng cố lại, nâng cao chất lượng đổi mới phương thức hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường, kể cả khối ngoài công lập. Nhờ sự chỉ đạo của Bộ, sự vào cuộc chỉ đạo của Sở Giáo dục ở các địa phương. Từ chuyện chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, trải nghiệm, sáng tạo… đều đã được đổi mới và trở nên gần gũi hơn với các em rất nhiều, thiết thực hơn và đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đội trên địa bàn dân cư”.

Tại buổi ký kế, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cam kết chỉ đạo các cơ quan của bộ, các ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, để sự hợp tác sẽ đạt được hiệu quả cao nhất trong sự nghiệp “trồng người”, góp phần đưa giáo dục có những chuyển biến tích cực.

Theo đó, chương trình ký kết hướng tới 6 nội dung chính về: Công tác tuyên truyền; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường; Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; Triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh, sinh viên; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; tập hợp du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Bác Hồ vẹn nguyên trong trái tim thế hệ trẻ
Hình ảnh Bác Hồ vẹn nguyên trong trái tim thế hệ trẻ

VOV.VN - Với người trẻ, dù chỉ biết Bác Hồ qua các bộ phim tư liệu, phương tiện truyền thông...nhưng họ luôn dành một tình cảm đặc biệt kính trọng đối với Bác.

Hình ảnh Bác Hồ vẹn nguyên trong trái tim thế hệ trẻ

Hình ảnh Bác Hồ vẹn nguyên trong trái tim thế hệ trẻ

VOV.VN - Với người trẻ, dù chỉ biết Bác Hồ qua các bộ phim tư liệu, phương tiện truyền thông...nhưng họ luôn dành một tình cảm đặc biệt kính trọng đối với Bác.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo động lực cống hiến cho thế hệ trẻ
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo động lực cống hiến cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhiều thanh niên cho biết, nhờ chương trình họ trào dâng động lực cống hiến vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Tổ quốc, đồng bào.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo động lực cống hiến cho thế hệ trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo động lực cống hiến cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhiều thanh niên cho biết, nhờ chương trình họ trào dâng động lực cống hiến vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Tổ quốc, đồng bào.

Cựu thanh niên xung phong tiếp lửa “Ba sẵn sàng” cho thế hệ trẻ
Cựu thanh niên xung phong tiếp lửa “Ba sẵn sàng” cho thế hệ trẻ

VOV.VN- Phong trào “Ba sẵn sàng” đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nhiều thanh niên xung phong vì nền độc lập của Tổ quốc và nay lại được tiếp lửa cho thế hệ trẻ.

Cựu thanh niên xung phong tiếp lửa “Ba sẵn sàng” cho thế hệ trẻ

Cựu thanh niên xung phong tiếp lửa “Ba sẵn sàng” cho thế hệ trẻ

VOV.VN- Phong trào “Ba sẵn sàng” đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nhiều thanh niên xung phong vì nền độc lập của Tổ quốc và nay lại được tiếp lửa cho thế hệ trẻ.