Anh và Hà Lan xây dựng liên minh quốc tế giúp Ukraine nhận tiêm kích F-16

VOV.VN - Anh và Hà Lan đang xây dựng liên minh quốc tế để giúp Ukraine nhận máy bay chiến đấu F-16.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo ngày 16/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang nỗ lực xây dựng một “liên minh quốc tế” để giúp Ukraine nhận máy bay chiến đấu F-16 vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột với Nga.

“Thủ tướng Sunak và Thủ tướng Rutte đã đồng ý rằng họ sẽ làm việc để xây dựng liên minh quốc tế nhằm cung cấp cho Ukraine khả năng chiến đấu trên không, hỗ trợ mọi thứ từ đào tạo đến nhận tiêm kích F-16”, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sau cuộc họp của ông Rishi Sunak và ông Mark Rutte.

Thủ tướng Sunak cũng “nhắc lại niềm tin về vị trí xứng đáng của Ukraine trong NATO”, đồng thời nhất trí với Thủ tướng Rutte về tầm quan trọng của việc các đồng minh cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng hoan nghênh tin tức về các cuộc đàm phán liên minh quốc tế.

“Chúng tôi cần những chiếc tiêm kích F-16 và tôi rất biết ơn các đồng minh vì quyết định làm việc theo hướng này, bao gồm cả việc đào tạo phi công của chúng tôi. Đặc biệt, Bỉ đã xác nhận sẵn sàng huấn luyện binh sĩ của Ukraine”, Andriy Yermak, Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chia sẻ trên Telegram.

Phát biểu tại Anh hôm 15/5, Tổng thống Zelensky hoan nghênh những cam kết viện trợ quân sự mới từ các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời yêu cầu được cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại.

Ukraine đang mong muốn có được tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất để bảo vệ không phận khỏi các cuộc tấn công của Nga và tăng cường khả năng phản công sắp tới. Tuy nhiên, một số đồng minh không gửi loại máy bay chiến đấu này cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga.

Ngày 15/5, Văn phòng Thủ tướng Anh cũng xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái tấn công tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn
Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

VOV.VN - Tiêm kích F-16 đứng đầu danh sách các vũ khí mong muốn của Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, theo một cựu phi công của Không quân Mỹ, máy bay thế hệ 4 này không phù hợp trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

VOV.VN - Tiêm kích F-16 đứng đầu danh sách các vũ khí mong muốn của Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, theo một cựu phi công của Không quân Mỹ, máy bay thế hệ 4 này không phù hợp trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine
Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16
Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc ngày 12/4 đã tổ chức cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc ngày 12/4 đã tổ chức cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.