Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Ngày 2/7 tại Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác của Bộ đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) với trọng tâm là Hợp phần 2 thuộc giai đoạn I (2026 - 2030).

Sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 50.000 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt từ 45 - 47 triệu đồng/người/năm. Tính đến cuối tháng 5/2026, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giải ngân hơn 827 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và tổng nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2026 là hơn 318 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết, hợp phần 2 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I (2026 - 2030) tập trung vào việc giảm nghèo đa chiều, phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cơ sở; ưu tiên giải quyết các nhu cầu cấp thiết, tập trung nguồn lực triển khai 55 công trình nước sinh hoạt tập trung, 19 công trình điện lưới, điện chiếu sáng và hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn nhất là tại 218 thôn đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, cùng với đảm bảo tiến độ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cần đặc biệt hướng tới hiệu quả: “Sau sáp nhập, chúng ta cũng đã định hình rõ được các địa bàn cần phải đầu tư. Các đồng chí xác định mục tiêu cũng như là chỉ tiêu cho từng xã, phường trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng yếu mà đã được ghi ở trong cả giai đoạn. Các đồng chí quan tâm giải ngân nhưng phải gắn với hiệu quả. Chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí cần đánh giá, rà soát, quản lý, vận hành sau đầu tư để mà bố trí nguồn lực cũng như chính sách để vận hành hiệu quả công trình đầu tư”.

nhip_cau_noi_y_dang_voi_long_dan_2.jpg

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

VOV.VN - UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) tổ chức khởi công 4 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

VOV.VN - UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) tổ chức khởi công 4 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Trao đúng sinh kế để giảm nghèo bền vững tại Cần Thơ
Trao đúng sinh kế để giảm nghèo bền vững tại Cần Thơ

VOV.VN - Với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ vốn hay trao sinh kế, mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Trao đúng sinh kế để giảm nghèo bền vững tại Cần Thơ

Trao đúng sinh kế để giảm nghèo bền vững tại Cần Thơ

VOV.VN - Với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ vốn hay trao sinh kế, mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ
Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.