Lâm Đồng quyết liệt thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chữa cháy rừng
VOV.VN - Lâm Đồng có trên 500.000 ha rừng, trong đó chủ yếu là rừng thông và các dạng rừng dễ cháy. Trước thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, địa phương này đang tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy.
Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, lực lượng kiểm lâm và các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng luôn bố trí người tuần tra, giám sát, đồng thời tổ chức phát ranh, dọn đốt thực bì để phòng chống cháy trên toàn bộ 50 tiểu khu rừng của đơn vị.
Ông K’Thơm, hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng ở xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương cho biết, bất kể ngày hay đêm đều có người túc trực, canh gác kịp thời phát hiện nếu có cháy xảy ra.
“Theo hướng dẫn của cán bộ Trạm, bà con được phân công, bố trí người đi trực. Cùng với đó là phát, đốt ranh trong mùa khô này để dễ dàng ứng phó nếu có cháy xảy ra lúc cao điểm tháng 3, tháng 4”, ông K’Thơm
Công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2024 đang được các đơn vị chủ rừng, đơn vị chức năng của tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai.
Theo ông Võ Kim Lan, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà, chỉ hơn 1 tháng trở lại đây trên địa bàn đã phát hiện hơn 30 điểm cháy thực bì dưới tán rừng. Do phần lớn diện tích rừng nằm xen với nhiều điểm dân cư, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở mức cao nên công tác phòng chống cháy rừng đang được các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện.
“Chúng tôi lập Tiểu ban PCCR, phối hợp với Hạt Kiểm lâm và UBND các xã, khi có cháy xảy ra thì tăng cường lực lượng để dập tắt đám cháy kịp thời. Đối với cán bộ địa bàn thì chúng tôi có lịch trực hàng ngày. Chúng tôi có nhóm zalo báo phòng cháy và khi có vấn đề gì xảy ra thì thông báo trên đó để huy động lực lượng ứng phó kịp thời”, ông Võ Kim Lan
Nắng nóng cộng với thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Lâm Đồng rất cao. UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã và các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp theo phương án phòng chống cháy rừng đã được phê duyệt. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần để kịp thời pháp hiện, xử lý, dập tắt khi có đám cháy xảy ra, không để bùng phát, cháy lan, cháy lớn.