Lâm Đồng thu thập dữ liệu đất đai lớn nhưng khi đối khớp tỷ lệ đạt rất thấp

VOV.VN - Bên cạnh tiến độ chậm, chất lượng dữ liệu về đất đai ở một số địa phương, đơn vị chưa bảo đảm; có địa phương báo cáo, thu thập khối lượng dữ liệu lớn nhưng khi cập nhật, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì tỷ lệ đạt rất thấp.

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo).

Cụ thể xã Bắc Bình (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) thu thập 10.693 trường hợp nhưng chỉ đối khớp được 01 trường hợp, đạt 0,009%; xã Hàm Kiệm (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) thu thập 3.475 trường hợp nhưng chỉ đối khớp được 4 trường hợp, đạt 0,115%...

Theo đánh giá của Trưởng Ban Chỉ đạo so với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ dữ liệu Nhóm 1 (đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống") của tỉnh Lâm Đồng còn thấp trên 20%, tỷ lệ dữ liệu Nhóm 2 (cần tiếp tục làm sạch) còn rất cao gần 80%. Kết quả trên cho thấy thực chất trên hệ thống Trung ương chưa chuyển biến tương xứng với số liệu báo cáo nội bộ của địa phương.  

Trước thực trạng trên, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương (có kết quả đối soát, xác minh thông tin dân cư chưa đạt yêu cầu) xử lý dứt điểm khối lượng còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 25/7.  

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập hồ sơ xử lý đối với các dự án tại khu vực Bình Thuận (cũ) còn vướng mắc về hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ bàn giao, tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đơn vị thi công hoặc đơn vị kiểm tra nghiệm thu đã giải thể, không liên hệ được; báo cáo, đề xuất phương án xử lý gửi UBND tỉnh trước ngày 22/7.

Chiều 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai Kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 8/7/2026, toàn tỉnh đã phân loại 1.700.498 thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đất đai toàn diện do VNPT phát triển). Trong đó, 543.660 thửa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" (Nhóm 1), tăng 125.410 thửa so với kế hoạch ban đầu; 1.156.838 thửa thuộc Nhóm 2 cần tiếp tục làm sạch, giảm 961.194 thửa so với số liệu theo kế hoạch.

Đến ngày 23/6/2026, tỉnh đã đồng bộ 1.970.254 thửa đất từ cơ sở dữ liệu địa phương lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS), trong đó, 1.120.987 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại khu vực Bình Thuận (cũ), dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 33 xã đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

du_lieu_dat_dai.jpg

Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B
Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư sẽ khẩn trương tổ chức thi công để hoàn thiện toàn tuyến dự án ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà.

Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B

Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư sẽ khẩn trương tổ chức thi công để hoàn thiện toàn tuyến dự án ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà.

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né
Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

VOV.VN - Việc dựng mái che, chòi tạm, lều quán để kinh doanh trái phép trên bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và hình ảnh điểm đến du lịch, mà còn vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

VOV.VN - Việc dựng mái che, chòi tạm, lều quán để kinh doanh trái phép trên bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và hình ảnh điểm đến du lịch, mà còn vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng
Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế.

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế.