Lan tỏa tinh thần đoàn kết mùa Phật đản đầu tiên sau hợp nhất ở Đà Nẵng
VOV.VN - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại thành phố Đà Nẵng năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt bởi là Phật đản đầu tiên được tổ chức sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất.
Không chỉ là sự kiện tôn giáo lớn của tăng ni, phật tử, đây còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gắn bó đạo pháp với dân tộc và hướng đến cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh thiết thực.
Những ngày tháng Tư Âm lịch, không khí Đại lễ Phật đản lan tỏa khắp các chùa, cơ sở Phật giáo ở Đà Nẵng với cờ hoa và nhiều mô hình trang trí rực rỡ. Tại chùa Pháp Lâm - nơi đặt lễ đài chính Lễ Phật đản năm nay của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, không khí chuẩn bị cho chính lễ diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, ấm áp.
Không chỉ tổ chức lễ đài chính tại chùa Pháp Lâm, Ban Trị sự còn thiết trí 17 lễ đài khu vực liên phường, xã; đồng thời thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hàn và sông Hoài-Hội An. Những đóa sen lung linh giữa dòng sông trong đêm như mang theo thông điệp về lòng từ bi, sự an lành và tinh thần hướng thiện đến với cộng đồng.
Chị Phạm Thị Bình, Phật tử ở phường Hải Châu cho hay, hình ảnh những hoa sen phát sáng trên sông Hàn tạo nên không gian rất đẹp và mang đậm nét văn hóa tâm linh: “Năm nay sau sáp nhập, không khí Phật đản tại thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn, vui hơn. 7 đóa sen thắp sáng trên sông Hàn để người dân và du khách nhìn thấy không khí đại lễ Phật đản ngập tràn khắp Việt Nam, với tinh thần yêu nước, đạo pháp”.
Nhiều người dân và du khách dành thời gian đến các chùa tham quan, chiêm bái và hòa mình vào không khí mùa Phật đản. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là cơ hội để tìm sự bình yên trong nhịp sống hiện đại.
Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 17-31/5. Điểm nhấn đặc biệt, đây là năm đầu tiên Phật giáo Đà Nẵng và Quảng Nam cùng tổ chức Đại lễ sau khi hợp nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và tiếp nối truyền thống Phật giáo xứ Quảng.
Ông Hà Thanh Nghi ở phường Điện Bàn cảm nhận: “Tôi thấy sau khi sáp nhập, lễ Phật đản năm nay tổ chức tốt hơn các năm trước. Không khí đoàn kết lan tỏa toàn xã hội chứ không riêng gì những người theo đạo Phật”.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ Mộc dục, thuyết pháp, văn nghệ kính mừng Phật đản và Đại lễ chính thức vào ngày 15/4 Âm lịch (31/5 Dương lịch), mùa Phật đản năm nay còn có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người khó khăn, hoạt động từ thiện xã hội và các chương trình văn hóa Phật giáo...
Không khí Đại lễ Phật đản năm nay cũng cho thấy sự gắn bó giữa đạo và đời, khi các hoạt động an sinh, sẻ chia với cộng đồng được chú trọng. Từ những phần quà hỗ trợ người khó khăn đến các chương trình thiện nguyện, tinh thần “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật” tiếp tục được lan tỏa.
Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, Ban Trị sự kêu gọi tăng ni, phật tử và các cơ sở tự viện cùng chung tay đóng góp để Đại lễ được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa; đồng thời lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật trong đời sống xã hội.
“Không khí tổ chức đại lễ Phật đản năm nay rất phấn khởi, hoan hỉ từ thành thị đến thôn quê. Tất cả tăng ni, Phật tử tham gia các hoạt động nghi lễ Phật, công tác an sinh xã hội rất hoan hỉ”.
Đại lễ Phật đản đầu tiên sau hợp nhất không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của Phật giáo Đà Nẵng mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố, hướng con người đến những giá trị nhân văn, yêu thương và sẻ chia.