Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn

VOV.VN - Luồng lạch tại các cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lấp khiến tàu cá ra vào cảng gặp nhiều khó khăn, có lúc phải nhờ phương tiện lai dắt mới có thể cập bến.

 

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khảo sát, nhiều tuyến luồng lạch tại các khu tránh bão – cảng cá đang bị bồi lấp nghiêm trọng. 

Cụ thể, khu tránh bão – cảng cá Liên Hương, từ cửa biển (hai đầu đê) về hướng thượng nguồn, tình trạng bồi lấp khiến cho tuyến luồng bị thu hẹp, chiều rộng từ 32m chỉ còn khoảng 10m. Cùng với đó, khu nước trước nhà tiếp nhận phân loại hải sản đã bị bồi cạn, gây khó khăn trong việc neo đậu tránh trú bão, cập cảng tiếp nhận nhiên liệu và bốc dỡ sản phẩm.

Còn khu tránh bão – cảng cá Phan Rí Cửa, chiều dài bồi lấp khoảng 300m, tính từ cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần thương mại Bình Thuận đến bến đò cũ cảng cá.

Tại khu tránh bão – cảng cá Phú Hải tình hình cũng tương tự. Tuyến luồng, vũng đậu quay tàu và khu nước trước bến neo đậu bị bồi lấp rất nghiêm trọng. Nhất là vùng nước trước bến neo đậu bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhận nhiên liệu và vũng đậu tàu tránh trú bão tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Cảng cá Phan Thiết được đầu tư nạo vét từ năm 2013 đến nay đã bị bồi lấp ở một số khu vực; đặc biệt bến 40Cv hiện đã cạn, tàu thuyền không thể cập bến. Khu vực bến 400Cv và bến Cồn Chà nhiều năm không nạo vét đã bồi lấp đáng kể, ảnh hưởng lớn đến an toàn neo đậu, công tác hậu cần nghề cá…

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 5 cảng cá, trong đó 1 cảng cá loại I (Phan Thiết), 3 cảng cá loại II (Phú Hải, La Gi, Phan Rí Cửa) và 1 cảng cá loại III (Liên Hương).

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám Sở Nông nghiệp và Môi Trường Lâm Đồng cho biết, đặc trưng của hệ thống cảng cá ở địa phương đặt ở cửa sông ven biển, theo chu kỳ, hằng năm các lòng sông, cửa biển đều có tình trạng bồi lấp. Qua nhiều năm, nếu không nạo vét, tình trạng này sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, việc kiểm soát tàu cá và ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU. 

Ông Chiến cho biết, trước đây việc nạo vét các luồng lạch tại cửa sông, cửa biển cũng đã được triển khai theo hình thức xã hội hóa, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

“Vừa qua, chúng tôi đã lập kế hoạch tính toán nạo vét tất cả lòng sông, cửa biển và đã tham mưu UBND tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện nạo vét từ nguồn vốn ngân sách. Trước mắt tập trung một số cửa biển trọng điểm như: La Gi, Phú Hải, Phan Thiết và Phan Rí Cửa. Tinh thần là sẽ giao cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh. Công tác nạo vét sẽ giao cho một đơn vị chuyên ngành, có chức năng chuyên môn, có kinh nghiệm để tổ chức nạo vét đảm bảo thông luồng”, ông Chiến nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, để triển khai nạo vét, ngoài nguồn vốn, một yếu tố quan trọng là xác định vị trí bãi đổ vật liệu. Sau khi lựa chọn được vị trí phù hợp, đơn vị sẽ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục và triển khai thực hiện.

tau_ca_dang_neo_dau_tai_vung_bien_phu_quy.jpg

Ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng

VOV.VN - Thời gian qua, ngoài việc tuân thủ các quy định khi vươn khơi bám biển, các chủ tàu, thuyền trưởng ở Lâm Đồng còn chuyển đổi số trong việc ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản. Qua đó, góp phần truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng, chống khai thác IUU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn thông qua đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn thông qua đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp
Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp

VOV.VN - Chiều 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để thả 1 cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp

Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp

VOV.VN - Chiều 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để thả 1 cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây
Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

VOV.VN - Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

VOV.VN - Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin được lực lượng cứu hộ giải cứu.