Mưa lũ ở Lạng Sơn làm hơn 300 nhà dân bị ảnh hưởng
VOV.VN - Từ đêm 21/8 đến ngày 22/8, mưa lớn kéo dài tại Lạng Sơn làm hơn 300 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, hơn 560 ha cây trồng hư hại; hàng trăm điểm giao thông sạt lở, ngập úng. Trong khi mực nước các sông còn lên, địa phương đang sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm và triển khai phương án bảo đảm an toàn
Do ảnh hưởng của bão số 4, lượng mưa đo được tại nhiều nơi ở Lạng Sơn ở mức rất lớn. Mẫu Sơn ghi nhận 306,5 mm; Lộc Bình 224,8 mm; Kiên Mộc 208,4 mm; Thống Nhất 205,3 mm; Xuân Dương 200,7 mm; phường Đông Kinh 154,5 mm. Mưa tập trung trong thời gian ngắn khiến nước sông dâng nhanh, nhiều khu vực trũng thấp bị ngập, sườn đồi và taluy đường xuất hiện sạt lở.
Lúc 12h ngày 22/8, mực nước sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn đạt 25.500 cm, còn thấp hơn báo động III 100cm. Tại trạm Hữu Lũng trên sông Trung, mực nước đạt 18.180 cm, cao hơn báo động II 18 cm. Sông Bắc Giang tại trạm Vân Mịch vẫn dưới báo động I. Tuy nhiên, do mưa còn tiếp diễn và nước từ thượng nguồn đổ về, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất chưa giảm.
Theo thống kê sơ bộ đến 12h cùng ngày, hơn 300 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, khoảng 120 nhà bị tốc mái hoặc sạt lở; 180 nhà bị ngập, tài sản hư hỏng; hơn 560 ha cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Trên các tuyến giao thông ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở, ngập úng, một số khu vực bị chia cắt cục bộ. Tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh ở chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà bị ảnh hưởng.
Liên quan đến việc xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình thông báo từ 19h ngày 22/8 sẽ mở một cửa tràn xả sâu, với lưu lượng khoảng 214,6 m³/giây, theo quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình. Việc xả có thể làm thay đổi dòng chảy vùng hạ du qua các xã Khánh Khê, Khuất Xá, Na Dương, Lộc Bình và Thống Nhất; người dân được yêu cầu đưa người, tài sản, vật nuôi khỏi khu vực thấp trũng và không đi qua ngầm, tràn khi nước dâng.
Tại xã Khánh Khê, 4 ngôi nhà ở hạ lưu đã bị nước ngập gần tới mái. Chính quyền địa phương huy động công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, đồng thời rà soát các hộ có nguy cơ bị cô lập trước thời điểm hồ xả điều tiết.
“Ngay sau khi nhận được thông tin từ hồ chứa nước Bản Lải, chúng tôi đã thông tin ngay cho người dân. Những hộ nào thuộc diện nguy hiểm thì khẩn trương di chuyển vì trên địa bàn xã có 4 nhà ở hạ lưu hiện nước đã ngập gần đến mái. Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng như công an, dân quân để giúp các hộ di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người, có 1 nhà bị đất sạt trượt làm đổ bếp và một số điểm giao thông bị sạt lở. Người dân cũng chủ động nên chưa có thêm ảnh hưởng", ông Triệu Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Khánh Khê cho biết.
Ngay trong sáng 22/8, tỉnh Lạng Sơn thành lập ba đoàn công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, chỉ đạo di dời dân cư và khắc phục thiệt hại. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng dân quân tự vệ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển tài sản và tổ chức chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm. Các đơn vị duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho các địa bàn vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.