Mực nước sông tại Lạng Sơn vượt báo động 3, sẵn sàng nhân lực để ứng phó

VOV.VN - Đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài liên tục từ ngày 23/6 khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng, sạt lở.

 

Tính đến sáng 26/6, mực nước trên sông Trung tại Trạm thủy văn Hữu Lũng là 19,52m, vượt báo động 3 là 0,52m. Hiện các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đang tập trung nhân lực, trang thiết bị để ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tại địa bàn huyện Hữu Lũng, từ ngày 23/6 đến nay xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở một số tuyến đường và thiệt hại về tài sản của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là mực nước sông Trung đang vượt báo động 3, UBND huyện Hữu Lũng đã sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị để ứng phó các tình huống xấu do mưa lũ gây ra; đặt rào chắn cùng biển báo hiệu tại các khu vực nguy hiểm bị ngập nước; tập trung dọn dẹp đất đá sạt lở đảm bảo giao thông…

Hiện nay, nhiều tuyến đường tại các xã ở huyện Hữu Lũng như Minh Tiến, Nhật Tiến, Yên Thịnh.. nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ, cản trở giao thông đi lại. Người dân phải di chuyển bằng các bè mảng tự chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ông Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã cử cán bộ vào trong những khu vực bị ngập lụt cắm biển, chăng dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng công an trực nắm tình tình thường xuyên. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của xã đã phân công các đồng chí phụ trách thôn sẽ có phương pháp để đưa các cháu ngày mai thi THPT đi từ hôm nay. Qua rà soát, kiểm tra thực tế thì cũng khuyến cáo, nhắc người dân ở những khu vực nguy cơ cao bị sạt lở có phương án về đồ đạc, tài sản”.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 26/6, đợt mưa lớn kéo dài đã khiến 1 người mất tích do đi qua ngầm bị trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi, hiện lực lượng chức năng vẫn đang bố trí các lực lượng tìm kiếm.

Thiệt hại về nhà cửa khoảng 33 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất; Tổng diện tích nông nghiệp bị ngập úng khoảng trên 365 ha trong đó lúa bị ngập hơn 262 ha, hoa màu hơn 40 ha… tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp, ngành liên quan và người dân cần tập trung theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; sẵn sàng phương án 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp trời mưa, sĩ tử vẫn tấp nập đến Văn Miếu, Đền Ngọc Sơn cầu may
Bất chấp trời mưa, sĩ tử vẫn tấp nập đến Văn Miếu, Đền Ngọc Sơn cầu may

VOV.VN - Chiều 25/6, rất đông sĩ tử đến cầu may tại Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn, với mong muốn "thuận buồn xuôi gió" vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bất chấp trời mưa, sĩ tử vẫn tấp nập đến Văn Miếu, Đền Ngọc Sơn cầu may

Bất chấp trời mưa, sĩ tử vẫn tấp nập đến Văn Miếu, Đền Ngọc Sơn cầu may

VOV.VN - Chiều 25/6, rất đông sĩ tử đến cầu may tại Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn, với mong muốn "thuận buồn xuôi gió" vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mưa lớn làm 1 người chết và sạt lở, tắc đường ở Sơn La
Mưa lớn làm 1 người chết và sạt lở, tắc đường ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã làm 1 người tử vong và sạt lở, tắc đường trên quốc lộ 279D từ TP Sơn La đi huyện Mường La.

Mưa lớn làm 1 người chết và sạt lở, tắc đường ở Sơn La

Mưa lớn làm 1 người chết và sạt lở, tắc đường ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã làm 1 người tử vong và sạt lở, tắc đường trên quốc lộ 279D từ TP Sơn La đi huyện Mường La.

Động đất ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La
Động đất ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter vừa xảy ra ở biên giới Lào - Việt Nam, cách huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 16km.

Động đất ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Động đất ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter vừa xảy ra ở biên giới Lào - Việt Nam, cách huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 16km.